HLV Phoenix Suns tố Patrick Beverley chơi xấu, NHM phản pháo: "Thế Jae Crowder có khác gì"

NHẬT PHẠM , 14:56 30/06/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sự căng thẳng của loạt trận Chung kết miền Tây giữa Phoenix Suns và Los Angeles Clippers đang lên đến cao trào, khi 2 đội bắt đầu có những sự chỉ trích qua lại trước thềm Game 6.

Cuộc đối đầu giữa Phoenix Suns và Los Angeles Clippers đang đi tới giai đoạn căng thẳng nhất, khi thầy trò HLV Monty Williams tuy đang có lợi thế dẫn trước 2-3, nhưng họ lại đang chịu một áp lực tâm lý vô hình khi phải hành quân đến STAPLES Center cho Game 6 tại Los Angeles.

Tình huống va chạm khá nguy hiểm giữa Patrick Beverley và Chris Paul

Bên cạnh những sự đối đầu về mặt chuyên môn, những lời chỉ trích qua lại cũng đã bắt đầu xuất hiện giữa những người có liên quan. Sau khi chứng kiến cảnh Patrick Beverley có một hành động va chạm với Chris Paul, khiến siêu sao 36 tuổi ngã đập lưng xuống sàn 1 cách đau đớn ở Game 5, HLV Monty Williams đã phải lên tiếng chỉ trích cầu thủ mang áo số 21 bên phía đối thủ.

"Tôi có thể gọi cho giải đấu, gọi cho NBA. Tôi phải làm điều gì đó cho đến khi một người đứng ra giải quyết vấn đề. Những tình huống thi đấu như thế rất nguy hiểm với người khác", HLV Monty Williams chỉ trích với phóng viên sau trận đấu.

Ở trong tình huống ấy, rất khó để khẳng định Patrick Beverley có cố tình quét trụ khiến Chris Paul mất thăng bằng hay không. Thế nhưng, với tiền sử thi đấu tiểu xảo cùng hành vi "cà khịa" ngay sau đó, Patrick Beverley hiển nhiên phải nhận về những đánh giá không mấy thiện của của vị chiến lược gia 49 tuổi bên phía Phoenix Suns.

Pha bóng va chạm của Patrick Beverley với Chris Paul đã khiến HLV Monty Williams cảm thấy không hài lòng

Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều ý kiến bênh vực cho cầu thủ mang áo số 21 của Los Angeles Clippers sau tình huống ấy. Họ cho rằng Patrick Beverley dù là một cầu thủ xấu tính, thế nhưng đó là pha bóng mà anh đã mất đà sau khi muốn thoát khỏi pha dựng tường của DeAndre Ayton. Bên cạnh đó, cầu thủ này cũng đã phải nhận một lỗi "Phản tinh thần thể thao cấp độ 1", giúp cho Phoenix Suns có 3 cú ném phạt liên tiếp thành công của Chris Paul.

Chưa kể đến, một số người còn cho rằng, HLV Monty Williams không có quyền chỉ trích Patrick Beverley, khi trong đội Phoenix Suns cũng có một cầu thủ với hành vi không đẹp khác là Jae Crowder. Tiền phong này cũng đã có tính huống chọc thẳng tay vào mặt của Paul George, khiến ngôi sao của Los Angeles Clippers phải cần đến sự trợ giúp của bác sĩ trong một thời gian ngắn.

HLV Phoenix Suns tố Patrick Beverley chơi xấu, NHM phản pháo: "Thế Jae Crowder có khác gì" - Ảnh 3.

Một ý kiến phản pháo cho rằng những cầu thủ Phoenix Suns cũng rất hay sử dụng tiểu xảo trong phòng ngự với Paul George

Tình huống Jae Crowder có một hành vi phòng ngự "hơi bất thường" trước Paul George

Jae Crowder cũng từng có một hành vi tương tự với Kyle Kuzma của Los Angeles Lakers

Bên cạnh đó, đây không phải là lần đầu tiên, Jae Crowder có một tình huống tương tự khi đối mặt với cầu thủ đối phương. Tiền phong của Phoenix Suns cũng từng đưa thẳng tay vào mặt Kyle Kuzma ở loạt trận đối đầu với Los Angeles Lakers. Ở NBA Bubble năm ngoái, Jae Crowder khi đó còn khoác áo Miami Heat, cũng có một hành vi tương tự với LeBron James trong trận Chung kết của mùa giải.

Dưới tính chất căng thẳng của loạt trận Chung kết miền, những tình huống tương tự nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra ở Game 6 tới đây. Bóng rổ là môn thể thao có sự va chạm, nhưng các cầu thủ cần phải biết cách kiềm chế hành vi một cách chuẩn mực để tránh những xung đột không đáng có.