HLV Philippe Troussier và mục tiêu dự Olympic, World Cup cùng U18 Việt Nam

HIẾU LƯƠNG , 13:27 16/03/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Philippe Troussier đã có những chia sẻ ở đợt tập trung đầu tiên của U18 Việt Nam trong năm 2021.

HLV Philippe Troussier nói về kế hoạch ở đợt này: "Mục tiêu chính là đánh giá các cầu thủ tôi đã phát hiện ra ở vòng loại U19 quốc gia vừa rồi. Với việc các CLB chủ quản của các em không được dự vòng chung kết thì tôi coi đây là một dịp phù hợp để triệu tập và thực hiện hiện công tác đánh giá chuẩn xác hơn.

Một nhóm cầu thủ sẽ tham dự VCK U19 quốc gia thì tôi dự kiến có thể lập ra danh sách sơ bộ 40 cầu thủ để tập trung tối đa hướng tới VCK U18 Đông Nam Á vào tháng 7 tới".

HLV Philippe Troussier và mục tiêu dự Olympic, World Cup cùng U18 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Philippe Troussier tiếp tục làm việc với một lứa cầu thủ mới, hướng tới Olympic 2024 và World Cup 2026 (Ảnh: Hiếu Lương)

Cùng với lứa U19 Việt Nam trước, HLV Philippe Troussier đã không thể cùng đội dự VCK U19 châu Á 2020, U20 World Cup 2021 do các giải bị huỷ bỏ vì dịch bệnh. HLV người Pháp cho biết ông rất thất vọng vì không thể tham dự hai giải đấu.

"Tôi có một thế hệ tài năng. Các cầu thủ có tố chất cá nhân tốt và gắn kết. Họ đã bị tước đi một cơ hội quý giá", HLV Troussier nói.

Với lứa U18 Việt Nam hiện tại, mục tiêu ban đầu là VCK U18 Đông Nam Á ở Indonesia vào tháng 7/2021. Giải đấu này là tiền đề để hướng tới các mục tiêu khác lớn hơn.

HLV Troussier chia sẻ: "Với tình hình dịch Covid-19, tôi không chắc giải đấu có thể diễn ra được hay không nhưng với lịch thi đấu hiện tại thì vẫn tổ chức những đợt tập trung bình thường.

Tôi cùng toàn đội luôn nỗ lực hết mình để giành thành tích cao nhất. Đối với tôi, thành tích tối thiểu để có thể tạm hài lòng là một vị trí trong top 4. Giải đấu này là sự chuẩn bị quan trọng hướng tới U20 World Cup 2023, Olympic 2024 và World Cup 2026.

VCK U18 Đông nam Á là giải đấu chính thức đầu tiên của lứa tuổi này. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để các em thử sức và cọ xát bản thân chuẩn bị cho các mục tiêu trong tương lai".

Trong đợt tập trung hiện tại, HLV người Pháp không đặt nặng vấn đề thể chất vì các cầu thủ chỉ vừa trở lại tập sau kỳ nghỉ Tết.

Ông đặt ra ba tiêu chí đánh giá cầu thủ. Một là tư duy chơi bóng, sự thông minh khi thực hiện các tình huống xử lý. Hai là ý tưởng và quyết định đưa ra có hợp lý hay không. Cuối cùng, tình huống xử lý bóng của các cầu thủ có chất lượng hay không.

HLV Philippe Troussier và mục tiêu dự Olympic, World Cup cùng U18 Việt Nam - Ảnh 2.

Cầu thủ U18 Việt Nam được kiểm tra về tư duy chơi bóng ở đợt tập trung tháng 3/2021 (Ảnh: Hiếu Lương)

HLV Troussier cũng bảo lưu quan điểm về việc xây dựng một đội tuyển quốc gia mạnh: "Với cách làm việc của tôi, tôi coi trọng sự hợp tác, gần gũi với các CLB. Tôi coi một đội tuyển mạnh được xây dựng từ nền tảng các cầu thủ được tập luyện tốt ở CLB.

Tôi muốn nhiều HLV khác nhau tham gia đợt tập trung đội tuyển. Đợt này tôi triệu tập anh Long (Nguyễn Thăng Long) của Viettel, anh Hợp (Mai Xuân Hợp) của Thanh Hoá. Tôi muốn thực hiện luân phiên qua các đợt tập trung khác nhau bởi đội tuyển không chỉ phục vụ mục đích huấn luyện của tôi, nó còn phục vụ toàn bộ quốc gia.

Tôi coi tất cả các HLV ở các CLB đều là trợ lý của mình và giúp ích cho những công việc ở trên đội tuyển".

Đội tuyển U18 Việt Nam tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF từ ngày 15-20/3. HLV Troussier tập trung 34 cầu thủ và có một trận giao hữu với CLB Phù Đổng vào ngày 20/3.