HLV Philippe Troussier triệu tập bổ sung hai học trò cưng lên U23 Việt Nam

Bảo Bình , 10:50 16/03/2023 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hai cầu thủ Nguyễn Thanh Nhàn và Huỳnh Công Đến được triệu tập bổ sung lên U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam đã bước sang giai đoạn thứ 3 trong đợt tập trung dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier. Nhằm đảm bảo chiều sâu lực lượng cho U23 Việt Nam trước khi lên đường tham dự giải quốc tế U23 Cup - Doha, Qatar 2023, HLV trưởng Philippe Troussier đã quyết định triệu tập bổ sung thêm 2 vị trí trong đội hình của ĐT U23 Việt Nam.

Thanh Nhàn (bên trái) và Công Đến (bên phải) lên hội quân với U23 Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Cụ thể, hai cầu thủ được triệu tập là tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn và tiền vệ Huỳnh Công Đến của CLB PVF - CAND. Đáng chú ý cả hai cầu thủ này đều có thời gian làm việc cùng vị HLV người Pháp ở U19 Việt Nam. Trong đó, Thanh Nhàn là cầu thủ trẻ mà HLV Philippe Troussier phát hiện ở địa phương khác và đưa về Trung tâm bóng đá PVF đào tạo khi còn là giám đốc kỹ thuật của PVF. Mùa giải 2022, Thanh Nhàn đạt danh hiệu vua phá lưới giải Hạng Nhất Quốc gia với 10 bàn thắng.

Vừa qua, tiền đạo sinh năm 2003 cùng nằm trong đội hình của U20 Việt Nam tham dự VCK U20 châu Á 2023. Thanh Nhàn là trụ cột quan trọng trong đội hình hàng công của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Về Huỳnh Công Đến, anh cũng đã góp mặt trong đợt tập huấn giai đoạn 1 của U23 Việt Nam vừa qua, tuy nhiên do vướng kế hoạch của CLB chủ quản nên Công Đến không tham gia giai đoạn tập huấn thứ hai.

Theo kế hoạch chiều ngày 16/3, hai cầu thủ này sẽ hội quân với U23 Việt Nam và có 2 buổi luyện tập với toàn đội trước khi lên đường sang Qatar ngày 18/3.