HLV Park Hang-seo tiết lộ lý do dùng thủ môn Nguyên Mạnh hai trận liền

HIẾU LƯƠNG , 22:24 12/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam có trận thứ hai liên tiếp giữ sạch lưới ở AFF Cup 2020 sau khi đánh bại Malaysia 3-0 tối 12/12.

Trong đội hình xuất phát, HLV Park Hang-seo tiếp tục đặt niềm tin vào thủ môn Trần Nguyên Mạnh (CLB Viettel). Thủ môn sinh năm 1990 cho thấy sự tập trung, phán đoán tốt các tình huống và có thêm một trận giữ sạch lưới.

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo tiết lộ đã nhận được sự tham vấn từ HLV thủ môn trước khi quyết định vị trí gác đền.

HLV Park Hang-seo tiết lộ lý do dùng thủ môn Nguyên Mạnh hai trận liền - Ảnh 1.

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh có trận thứ hai liên tiếp giữ sạch lưới tại AFF Cup 2020 (Ảnh: VFF)

HLV trưởng tuyển Việt Nam nói: "Hiện nay, tôi có 4 thủ môn đều tốt. Tôi tin tưởng họ. Việc dùng ai không phải vấn đề lớn. Ở trận đầu tiên, Nguyên Mạnh đã chơi an toàn.

Đến trận thứ hai, tôi nhận được tư vấn từ HLV thủ môn (Nguyễn Thế Anh). Tôi tôn trọng tư vấn ấy và tiếp tục sử dụng Nguyên Mạnh".

Nguyên Mạnh từng là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014 và 2016. Tuy nhiên, anh đều có những sai lầm.

Tại bán kết lượt về AFF Cup 2014, Nguyên Mạnh cùng hàng thủ tuyển Việt Nam liên tục mắc sai lầm dẫn đến trận thua 2-4 trước Malaysia ngay tại sân Mỹ Đình, qua đó lỡ hẹn với chung kết.

Cuối cùng, thủ môn người Nghệ An vẫn vượt qua quá khứ ám ảnh đó để có một trận đấu tốt trước tuyển Malaysia. Cũng phải nhìn nhận thực tế, "những chú hổ" thi đấu kém hơn tuyển Việt Nam và không có nhiều tình huống lên bóng đáng chú ý.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Malaysia nhờ các bàn thắng ở Quang Hải, Công Phượng, Hoàng Đức.

Đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng B với 6 điểm, bằng Indonesia và Malaysia nhưng hơn hiệu số đối đầu.

Ngày 15/12, đội tuyển Việt Nam đá trận thứ ba gặp Indonesia tại SVĐ Bishan.