HLV Park Hang-seo tiết lộ bí mật bất ngờ của cầu thủ này sau trận thắng Indonesia

HIẾU LƯƠNG , 22:58 15/10/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau cuộc họp báo trước đông đảo báo chí, HLV Park Hang-seo tiếp tục dành thêm thời gian để trả lời phỏng vấn trước phóng viên Việt Nam vào tối 15/10.


HLV trưởng đội tuyển Việt Nam tiết lộ một sự thật bất ngờ: "Tôi có kế hoạch đưa Công Phượng vào sân nhưng trong quá trình khởi động, cậu ấy gặp chấn thương nhỏ ở đầu gối. Điều này nằm ngoài kịch bản của ban huấn luyện".

Theo đó, Công Phượng bị đau khi khởi động ở đầu trận. Ở giờ nghỉ giữa hiệp, anh xuất hiện với chiếc đầu gối trái được băng bó. Chấn thương của Công Phượng được xác định là va chạm với một đồng đội khi chơi bóng ma. Rất may, điều này đã không làm ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của đội tuyển Việt Nam.

 - Ảnh 2.

Công Phượng bị đau ở đầu gối trái sau khi cố chuồi bóng ở buổi tập trước trận. Ảnh: Hiếu Lương.

Thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng 3-1 thuyết phục ngay trên sân của đối phương. Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Tiến Linh lần lượt ghi bàn. Irfan Bachdim gỡ lại 1 bàn cho Indonesia ở cuối trận.

HLV Park Hang-seo nói tiếp về toan tính chiến thuật ở trận này: "Sau 3 trận thua liên tiếp, tôi dự tính Indonesia sẽ tấn công phủ đầu nhưng vào hiệp 1, họ lại chơi lùi sâu, muốn phòng ngự. Chính vì vậy, đội tuyển Việt Nam không có nhiều cơ hội. Rất may, chúng ta đã có kết quả tốt".

 - Ảnh 3.

Chấn thương của Công Phượng làm hỏng kịch bản của HLV Park Hang-seo nhưng rất may không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng là chiến thắng chung cuộc của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

Ông cũng tỏ ra hài lòng với kỷ luật của cả đội trong trận đấu: "Điều cơ bản nhất là các cầu thủ hiểu rõ vai trò và vị trí của họ trên sân. Bóng đá là môn thể thao có tính tương tác cao, có cả đối thủ. Thế nên, đôi khi phải xem đối thủ ra sao để đối ứng linh hoạt. Cầu thủ Việt Nam đã làm tốt việc này trong trận đấu hôm nay.

Hôm qua (14/10), tôi dự tính cả đội sẽ đá theo sơ đồ 3-5-2. Đến chiều, tôi thấy các cầu thủ không quen nên sáng nay đổi về 3-4-3".

Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 bảng G với 7 điểm. Đội có cùng điểm với Thái Lan nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Xếp thứ ba là đội tuyển UAE. Ở vòng này, đội tuyển Thái Lan cũng gây ấn tượng khi đánh bại UAE với tỷ số 2-1 trên sân nhà.