HLV Park Hang-seo rời Việt Nam vào ngày mai

HIẾU LƯƠNG , 20:00 27/12/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Park Hang-seo sẽ trở về Hàn Quốc từ ngày mai (28/12) để đón Tết dương lịch cùng gia đình.

HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Xin cảm ơn mọi người vì ủng hộ chúng tôi trong năm 2020 dù năm nay không có giải đấu nào. Ngày mai, tôi sẽ về phép Hàn Quốc. Tôi sẽ quay trở lại Việt Nam trướt Tết âm lịch. Tết dương lịch cũng là một ngày lễ lớn. Tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới mọi người".

HLV Park Hang-seo rời Việt Nam vào ngày mai - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo sẽ trở về Hàn Quốc khoảng 1 tháng đầu năm 2021 (Ảnh: Hiếu Lương)

HLV Park Hang-seo trở về Hàn Quốc sau gần 1 năm xa nhà. Ông dự kiến ở lại khoảng 1 tháng. HLV người Hàn Quốc cũng sẽ mất nhiều thời gian cho việc cách ly tập trung.

Sau trận tuyển Việt Nam hoà 2-2 với U22 chiều 27/12, hai đội sẽ kết thúc đợt tập trung tháng 12. Các cầu thủ sẽ trở về CLB. Một số cầu thủ như Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết,… sẽ cùng Hà Nội FC di chuyển vào TP.HCM tham dự giải đấu giao hữu.

Ở trận hoà tại Phú Thọ, Bùi Hoàng Việt Anh đưa U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước ở phút 29. Văn Thanh gỡ hoà chỉ một phút sau đó với pha sút phạt đền thành công. 7 phút sau, Quang Hải lập siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, U22 VIệt Nam vẫn kết thúc trận đấu với tỷ số hoà sau pha chớp thời cơ nhanh của Thanh Minh vào cuối hiệp 2.

HLV Park Hang-seo rời Việt Nam vào ngày mai - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam hoà đàn em U22 với tỷ số 2-2 trong trận đấu tại Phú Thọ (Ảnh: Hiếu Lương)

HLV Park Hang-seo đánh giá về trận đấu: "Sơ đồ kim cương chưa phải những con người tốt nhất của đội tuyển hay nói cách khác tất cả vẫn phải cạnh tranh với nhau. So với trận trước, sơ đồ ấy vận hành tốt ở hiệp 1 trận này.

Sang hiệp 2, tuyển Việt Nam trở lại đá 3-4-3. Văn Triền đá cặp với Tuấn Anh, rồi Xuân Trường. Họ phối hợp khá tốt.

Tôi xin khẳng định sơ đồ này chưa phải những con người tốt nhất của chúng tôi. Hiện tại, đội chưa hoàn thiện, cần đánh giá và sắp xếp cầu thủ.

Vấn đề của hiệp 1 là kiểm soát bóng chưa cao lắm dù đối thủ chỉ là U22. Tiền đạo cũng chưa tận dụng được khoảng trống. Họ có bóng chưa phối hợp được. Việc này hiện nay vẫn chưa thuần thục".