HLV Park Hang-seo giải thích việc để Văn Thanh đá phạt đền

HIẾU LƯƠNG , 22:22 06/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam đáng lẽ đã giành chiến thắng 3-0 trước Lào vào tối 6/12.

Phút 78, Vũ Văn Thanh có pha đi bóng bên cánh trái vào trung lộ trước khi tung cú dứt điểm. Bóng đập trúng tay cầu thủ Lào và ngay lập tức, trọng tài chính cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền.

Tuy nhiên, trên chấm 11m, Vũ Văn Thanh lại không thắng được thủ môn đối phương, lỡ cơ hội ghi bàn thứ 3 cho tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo giải thích việc để Văn Thanh đá phạt đền - Ảnh 1.

Vũ Văn Thanh tự mình kiếm về phạt đền cho tuyển Việt Nam nhưng không thực hiện thành công

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo lý giải cho quyết định để Văn Thanh thực hiện phạt đền: "Chúng tôi vẫn thường phân công cầu thủ thực hiện tình huống cố định, phạt đền trước mỗi trận đấu. Ở trận này, Xuân Trường rồi đến Tiến Linh sẽ đá phạt đền nhưng khi ấy cả hai đều đã rời sân.

Vũ Văn Thanh bảo cậu ấy có thể tự tin đá nên tôi để Văn Thanh thực hiện".

Với tình huống hỏng ăn này, tuyển Việt Nam lỡ cơ hội vươn lên đứng đầu bảng B. Trước đó, Malaysia giành chiến thắng 3-1 trước Campuchia, có cùng 3 điểm như tuyển Việt Nam nhưng dẫn đầu nhờ hơn số bàn thắng.

Trong cuộc đua giành hai vé vào bán kết ở bảng B, tuyển Việt Nam phải cạnh tranh với hai đối thủ mạnh là Malaysia và Indonesia. Số bàn thắng sẽ là một phần quan trọng để phân định thứ hạng.

Sau trận thắng Lào, tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi 5 ngày trước khi chạm trán Malaysia vào ngày 12/12. Tuyển Việt Nam có lợi thế nghỉ nhiều hơn đối thủ.

HLV Park Hang-seo nói: "Tôi nghĩ trận gặp Malaysia như một trận chung kết. Hy vọng các cầu thủ thi đấu thật tốt với sự tập trung cao nhất".

Chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước Lào được tạo nên nhờ hai pha lập công của Công Phượng (phút 25) và Văn Đức (phút 55).