HLV Park Hang-seo dự báo người hùng của U23 Việt Nam có thể thành tiền đạo giỏi

HIẾU LƯƠNG , 20:18 02/11/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Park Hang-seo có đánh giá riêng về Hồ Thanh Minh sau trận U23 Việt Nam thắng U23 Myanmar chiều 2/11.

HLV Park Hang-seo đánh giá tích cực về Thanh Minh: "Thanh Minh đang chơi ở Giải hạng Nhất. Bạn ấy tập trung ở đội U22 trong suốt thời gian tôi tập trung cho vòng loại World Cup. Mặc dù còn nhiều điểm cần cải thiện nhưng Thanh Minh cũng có ưu điểm. Nếu bạn ấy nỗ lực tôi tin chắc sẽ trở thành một tiền đạo tốt của bóng đá Việt Nam trong tương lai".

HLV Park Hang-seo dự báo người hùng của U23 Việt Nam có thể thành tiền đạo giỏi - Ảnh 1.

Hồ Thanh Minh (số 16) ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam thắng U23 Myanmar chiều 2/11 (Ảnh: VFF)

Hồ Thanh Minh vào sân ở hiệp 2 và ghi bàn duy nhất của trận đấu. Tiền đạo sinh năm 2000 đánh đầu từ pha đá phạt của Hai Long đưa tuyển Việt Nam lọt vào VCK U23 châu Á 2022 với tư cách đội nhất bảng I.

Hồ Thanh Minh thuộc biên chế CLB bóng đá Huế. Anh cao 1m70, là người dân tộc Tà Ôi. Bàn thắng vào lưới U23 Myanmar là ấn tượng đầu tiên Thanh Minh gửi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Trước đó, trợ lý HLV Kim Han-yoon cũng đánh giá tốt về Hồ Thanh Minh. Anh trụ vững ở U23 Việt Nam từ những đợt tập trung năm 2020 cho đến nay, vượt qua nhiều cầu thủ thuộc biên chế các đội thi đấu tại V.League.

Ngoài Thanh Minh, tiền vệ Nguyễn Hai Long cũng gây ấn tượng khi thực hiện cả hai đường kiến tạo cho U23 Việt Nam tại vòng loại. Hai Long thậm chí còn được đeo băng đội trưởng ở trận gặp U23 Myanmar.

U23 Việt Nam giành chiến thắng thứ hai liên tiếp với tỷ số 1-0. Thầy trò HLV Park Hang-seo lọt vào VCK U23 châu Á 2022 với tư cách đội nhất bảng I.

HLV Park Hang-seo dự báo người hùng của U23 Việt Nam có thể thành tiền đạo giỏi - Ảnh 2.

U23 Việt Nam ăn mừng trong phòng thay đồ sau chiến thắng trước U23 Myanmar (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 3 ở giải đấu tổ chức trên đất Uzbekistan. Đây là lần thứ 4 liên tiếp U23 Việt Nam có mặt ở VCK. Thành tích của đội là 1 lần giành ngôi á quân, 2 lần dừng bước từ vòng bảng.

U23 Việt Nam sẽ lên đường về nước từ ngày 4/11. Sau khi hết cách ly, các cầu thủ sẽ về thăm gia đình rồi hội quân cùng CLB chủ quản.

HLV Park Hang-seo tiếp tục công việc với đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho hai trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia ở SVĐ Mỹ Đình thuộc vòng loại 3 World Cup 2022. Hai trận đấu lần lượt diễn ra ngày 11/11 và 16/11.