HLV Park Hang-seo cảm thấy có lỗi với các trợ lý và tuyển thủ Việt Nam

HIẾU LƯƠNG , 14:00 25/02/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Park Hang-seo cho rằng bản thân ông đã thu hút quá nhiều sự chú ý từ mọi người.

HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Tôi luôn cảm thấy mình đang nhận được nhiều sự chú ý và trở thành tâm điểm, vì vậy tôi cảm thấy có lỗi với ban huấn luyện và toàn đội tuyển. Chúng tôi đã luôn cố gắng cùng nhau. Tuy nhiên, nếu tôi có thể đóng góp cho sự phát triển ngoại giữa Việt Nam và Hàn Quốc thì tôi vẫn luôn sẵn lòng tham gia".

HLV Park Hang-seo cảm thấy có lỗi với các trợ lý và tuyển thủ Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo luôn là tâm điểm chú ý ở đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

HLV người Hàn Quốc cũng cho biết ông ít khi ra ngoài ăn uống và rất thích các món ăn Việt Nam.

Ông nói: "Tôi không gặp nhiều khó khăn khi sống ở Việt Nam. Tôi đang sống ở khu vực Mỹ Đình, nơi có trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Khu phố Hàn Quốc cũng ở gần đó nên không có vấn đề gì lớn trong cuộc sống thường ngày.

Tôi không phải người kén ăn vì vậy tôi thật sự thích đồ ăn Việt Nam. Khi không thể đi ăn hàng quán bên ngoài vì bận việc, tôi thường ăn cơm ở phòng ăn của VFF".

Một trong những kỷ niệm được HLV Park Hang-seo nhắc đến nhiều lần là quá trình làm việc với VFF và quyết định sang Việt Nam dẫn dắt ĐTQG.

HLV Park Hang-seo kể: "Cuộc trao đổi giữa tôi và đại diện VFF tại Seoul kéo dài từ 10 giờ sáng tới 8 giờ tối. Tất cả diễn ra chỉ trong một ngày.

Sau đó, tôi trò chuyện với anh Lee Young-jin, trợ lý HLV hiện tại. Trong chuyến bay đầu tiên đến Việt Nam, chúng tôi có kỷ niệm rất đáng nhớ. Vào thời điểm ấy ở Hàn Quốc, các HLV thế hệ tôi và anh Lee lần lượt nghỉ hưu và hầu hết mất vị trí. Tôi đã phải giải nghệ và tìm thử thách trong một môi trường mới.

Trên chuyến bay đến Việt Nam, HLV Lee Young-jin nói với tôi: "Điểm mạnh của các HLV Hàn Quốc là sự chân thành và dù có đau khổ đến đâu chúng ta cũng phải làm việc để trở thành đúng hình mẫu của người Hàn Quốc, có thể truyền cho các HLV Hàn Quốc một nhận thức đúng đắn. Ngay cả khi thất bại, chúng ta cũng không được làm bất cứ điều gì cản đường đàn em.

Sau đó, tôi may mắn có được những thành công nhưng không bao giờ đánh mất ý chí ban đầu. Tôi cố gắng không quên những kỷ niệm với HLV Lee".

HLV Park Hang-seo cảm thấy có lỗi với các trợ lý và tuyển thủ Việt Nam - Ảnh 2.

Trợ lý Lee Young-jin được xem là "cánh tay phải" đắc lực của HLV Park Hang-seo (Ảnh: Hiếu Lương)

Sau 3 năm với nhiều thành công, HLV Park Hang-seo tiếp tục cùng ĐTQG và U22 Việt Nam đứng trước những mục tiêu mới.

HLV sinh năm 1959 chia sẻ: "Lịch thi đấu gần nhất trong năm nay là vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam đang duy trì ngôi đầu bảng với 3 trận thắng và 2 trận hoà. Chúng tôi có cơ hội rất tốt để tiến vào vòng loại cuối cùng lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Ngoài ra, nửa cuối năm nay, chúng tôi dự SEA Games vào tháng 11, AFF Cup vào tháng 12. Ở hai giải này, chúng tôi đều đang là đương kim vô địch. nên sự kỳ vọng của người hâm mộ càng cao hơn bao giờ hết.

Làm HLV giống như bạn khó thức dậy vào buổi sáng vậy. Tôi chỉ biết làm hết sức mình, từng trận một, vì mục tiêu trước mắt thay vì lập một kế hoạch dài hạn. Phương châm của tôi là "tập trung vào hiện tại".

HLV Park Hang-seo đã kết thúc quá trình cách ly vào ngày 17/2 sau khi trở lại Việt Nam. Ông đang ở tại nhà riêng và được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc với mọi người.

Sắp tới, HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục theo dõi các trận đấu ở V.League để đánh giá cầu thủ. Dự kiến, đội tuyển Việt Nam có đặt tập trung đầu tiên trong năm vào cuối tháng 4.