HLV Mỹ trả giá vì hành hung cầu thủ 9 tuổi trước máy quay

Tuấn Hoàng , 22:44 12/12/2020 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Trong đoạn video, HLV Gerrel Williams liên tục sử dụng mũ bảo hiểm để hành hung một cầu thủ nhí trong đội ngay trước ống kính máy quay.

HLV của đội bóng bầu dục nhí U9 hành hung cầu thủ.

Tổ chức bóng bầu dục trẻ ở Mỹ mới đây vừa ra lệnh cấm một HLV tham gia mọi hoạt động vĩnh viễn sau khi xuất hiện đoạn phim từ camera quay lại cảnh ông nổi giận hành hung cầu thủ nhí trong đội.

Theo đoạn video báo cáo sự cố do Yahoo Sports thu được cho thấy, một HLV của đội bóng bầu dục nhí U9 đến từ Savannah, bang Georgia liên tục có hành động sử dụng mũ bảo hiểm để tấn công một cầu thủ nhí trong đội. Danh tính của vị HLV này sau đó được xác định là Gerrel Williams từ đội Savannah Gators.

HLV Mỹ trả giá vì hành hung cầu thủ 9 tuổi trước máy quay - Ảnh 2.

HLV Gerrel Williams sử dụng mũ bảo hiểm để tấn công một cầu thủ nhí trong đội.

Vụ việc xảy ra hôm 10/12 trong trận khai mạc của đội Savannah Gators tại giải vô địch quốc gia Bóng bầu dục trẻ Mỹ (AYF) ở Kissimmee, Florida. AYF sau đó tiết lộ với Yahoo Sports họ đã nhận được đoạn video này vào sáng hôm sau. Tổ chức này cũng tuyên bố hành động của Williams vi phạm hoàn toàn những quy tắc ứng xử và khẳng định đã cấm HLV này khỏi tất cả sự kiện trong tương lai.

Sở Cảnh sát trưởng Quận Osceola cũng thu được video về vụ việc hôm 11/12. Một nhân viên cảnh sát sau đó cũng liên lạc với mẹ của nạn nhân. Theo báo cáo của viên cảnh sát này, phụ huynh của cậu bé đã biết về vụ việc nhưng nói rõ bà không muốn khởi tố vị HLV kia. Mặc dù vậy, Sở Cảnh sát trưởng Quận Osceola sau đó tuyên bố vẫn buộc tội Williams với hành vi ngược đãi trẻ em.

HLV Mỹ trả giá vì hành hung cầu thủ 9 tuổi trước máy quay - Ảnh 3.

Vị HLV này sau đó tiếp tục công khai mắng chửi tất cả cầu thủ nhí trên sân.

Yahoo Sports cho biết vẫn chưa liên lạc được với Williams sau cáo buộc này. Trong một đoạn video được đăng lên Facebook hôm 10/12, cựu HLV này tỏ ra rất ăn năn và xin lỗi mọi người.

HLV Mỹ trả giá vì hành hung cầu thủ 9 tuổi trước máy quay - Ảnh 4.

Williams tỏ ra rất ăn năn và xin lỗi mọi người trên Facebook.

"Tôi là một người đàn ông và sẽ không bào chữa cho những gì mình đã làm. Tôi biết bản thân không nên kỷ luật cậu bé như thế trước mặt mọi người. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cậu bé ấy, những đứa trẻ trong đội bóng, thành phố và cả gia đình tôi ở quê nhà. Không gì có thể bào chữa cho hành động của tôi. Tôi mong cậu bé và phụ huynh có thể tha thứ cho tôi", Williams nói