HLV Mano Polking: "Quang Hải đừng phí thời gian ở V.League, hãy đến Nhật Bản, châu Âu"

Thành Đạt , 23:49 01/01/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV tuyển Thái Lan Mano Polking đã chia sẻ rất nhiều về vấn đề phát triển bóng đá khu vực trong họp báo sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2020.

Tuyển Thái Lan đã đạt được mục tiêu tối thượng tại AFF Cup 2022, đó là chức vô địch thứ 6 trong lịch sử tham dự giải. Với đội hình chất lượng bậc nhất khu vực, nổi bật là 1 Chanathip Songkrasin quá đẳng cấp, tuyển Thái Lan đã chơi thứ bóng đá biến hoá và cân bằng. HLV Mano Polking nói trong họp báo sau trận chung kết lượt về, rằng chính sự khác biệt về chất lượng giải đấu mới là thứ làm nên sức mạnh đội tuyển Thái Lan và các giải đấu quốc nội trong khu vực cần phải được cải thiện.

"Như tôi đã nói lúc trước, cầu thủ Đông Nam Á cần học tập Chanathip đi đến các giải đấu lớn hơn. Nhưng cùng lúc, các quốc gia trong khu vực cần cải thiện giải đấu của họ. Ví dụ, đội bóng, tuyển Việt Nam mạnh nhất nhưng giải cần cải thiện giải đấu nhiều, tôi đã từng làm việc ở đó. Thai League hiện đang là tốt nhất. 

HLV Mano Polking: "Các quốc gia Đông Nam Á cần phải nâng cấp giải quốc nội" - Ảnh 1.

HLV Mano Polking nhiều lần nhấn mạnh rằng chính chất lượng của Thai League và các cầu thủ Thái Lan đã tạo nên sức mạnh cho tuyển Thái Lan (Ảnh: Getty)

Đừng hiểu lầm nhưng Thái Lan có cơ sở hạ tầng tốt hơn, ngoại binh tốt hơn, họ cũng cần cải thiện nhưng tốt nhất ở khu vực. Singapore, Indonesia, Việt Nam sẽ cần thay đổi. Ví dụ 1 cầu thủ giỏi như Quang Hải không nên phí thời gian, nếu giải đấu không cải thiện đừng ở đó, mà phải đi Nhật Bản, châu Âu, đi vì chính chất lượng của bản thân họ. Có nhiều cầu thủ ở AFF Cup 2020 trở về từ châu Âu và các bạn có thể thấy chất lượng của họ tốt như thế nào.

Các cầu thủ cần vượt qua mức thoả mãn, và đi để cải thiện bản thân. Các cầu thủ phải nói "tôi muốn thi đấu với đối thủ mạnh hơn, chơi cạnh đồng đội tốt hơn. Sao ĐT Việt Nam lại khó bị đánh bại, họ thua 6 trận ở vòng loại World Cup nhưng học hỏi và mạnh hơn. Chanathip đã dám đi chơi ở nền bóng đá tốt hơn, đó là lý do anh ấy tự tin ghi bàn vào lưới Việt Nam, đó là lý do anh ấy khác biệt. Các LĐBĐ trong khu vực phải tiếp tục làm việc để thay đổi".

HLV Mano Polking - người chỉ ký với LĐBĐ Thái Lan 1 hợp đồng ngắn hạn kéo dài 7 tháng, đã mang đến kết quả ngoài mong đợi. Dù vậy, ông đã chỉ dành lời khen cho các cầu thủ và BHL:

"Tôi chỉ biết cảm ơn Madam Pang vì đã tin tưởng, đã trao cho tôi cơ hội. Cảm ơn cầu thủ họ làm việc tuyệt vời. Không có nhiều thời gian tập trung và chúng tôi phải trưởng thành từng trận. Và họ làm đúng điều đó. Họ tập luyện vô cùng chuyên nghiệp. Khi cần chơi phòng ngự họ đã làm tốt như khi đối đầu ĐT Việt Nam. Chúc mừng Indonesia, họ đã chơi dũng cảm họ có tương lai sáng".

HLV Mano Polking: "Các quốc gia Đông Nam Á cần phải nâng cấp giải quốc nội" - Ảnh 2.

Chanathip Songkrasin cho rằng thế thệ hiện tại của tuyển Thái Lan sẽ còn tiến xa hơn nữa (Ảnh: Getty)

Chúng tôi còn nhiều điều phải làm, chúng tôi muốn làm số 1 Đông Nam Á và còn nhiều hơn thế. Chúng tôi không muốn đi đến vòng loại châu Á mà không có cơ hội. Chúng tôi đã có các khoảnh khắc tuyệt vời ở giải. Chúng tôi đã làm điều đó trước các đối thủ mạnh và tôi tôn trọng cả 10 đội tuyển tại giải lần này".

Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu Chanathip Songkrasin thì cũng chia sẻ rằng đây là 1 giải đấu rất đặc biệt với anh. 

"Tôi cảm ơn HLV và cả đội, cảm ơn Madam Pang và NHM, tôi rất vui vì đã 3 lần vô địch AFF Cup 2020. Thế hệ này của tuyển Thái Lan đã cho thấy sự chuyên nghiệp và sự đồng đều. Lần này khác 2 lần vô địch trước đây, các đối thủ đã mạnh hơn. Đội đã đoàn kết, tôi muốn nhiều hơn, muốn cải thiện bản thân để đóng góp cho đội. Chúng tôi muốn tiến thêm bước nữa".

HLV Park Hang-seo không lo đối đầu tuyển Thái Lan, nhận xét đối thủ không có gì quá nổi bật

https://sport5.vn/hlv-mano-polking-quang-hai-dung-phi-thoi-gian-o-vleague-hay-den-nhat-ban-chau-au-20211219191345372.htm