HLV Mai Đức Chung: "Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu"

VFF , 14:36 08/05/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ngày 8/7, tại sân Cẩm Phả đã diễn ra buổi họp báo giữa HLV trưởng các đội bóng nữ SEA Games 31 với giới truyền thông. Tại đây, các HLV trưởng đã có nhiều chia sẻ thông tin liên quan đến sự chuẩn bị cũng như mục tiêu, đánh giá về giải đấu.

Bước vào SEA Games 31, ĐT nữ Việt Nam đang được giới chuyên môn và NHM đánh giá cao. Mục tiêu lần này của thầy trò HLV Mai Đức Chung là nỗ lực bảo vệ tấm HCV. Tại buổi họp báo, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tôi rất mừng khi ngày càng có nhiều đội tham dự bóng đá nữ SEA Games. Ngay cả Campuchia, Malaysia cũng chuẩn bị rất kỹ cho SEA Games lần này. Chính điều này làm cho bóng đá nữ Đông Nam Á phát triển. Giải đấu năm nay, các đối thủ Thái Lan, Myanmar, Philippines, Myanmar tập trung đầu tư rất tốt với mục tiêu đoạt huy chương vàng SEA Games nên Việt Nam phải chơi với phong độ và tinh thần tốt nhất mới đạt được mục tiêu của mình”.

Thái Lan và Myanmar từng không giành được kết quả tốt trước ĐT nữ Việt Nam tại Asian Cup nữ 2022 và tuột tấm vé dự World Cup nữ 2023. Gặp lại ĐT nữ Việt Nam tại SEA Games 31, các đội bóng này rất quyết tâm để đòi lại món nợ. 

HLV Mai Đức Chung cho rằng: “Thái Lan hay Myanmar đều là những đội mạnh và nhưng có lẽ họ không gặp may mắn khi đối đầu với ĐT nữ Việt Nam trong các trận đấu gần đây. Sau những kết quả không tốt, tôi nghĩ tại SEA Games 31, Thái Lan và Myanmar đều rất khát khao để có được thành tích tốt bởi họ đều là những đội bóng mạnh và đương nhiên họ có mục tiêu cao. ĐT nữ Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để chơi tốt nhất để hoàn thành mục tiêu đoạt huy chương vàng SEA Game với tinh thần pair-play để các nước có cái nhìn thiện cảm về đất nước, con người Việt Nam.

VFF - HLV Mai Đức Chung: "Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu" - Ảnh 1.

Tại SEA Games 31, ĐT nữ Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Thái Thị Thảo. Nói về sự vắng mặt đáng tiếc của Thái Thị Thảo, HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “Chúng tôi rất tiếc khi một tiền vệ tốt như Thảo bị vắng mặt, nhưng chúng tôi luôn chuẩn bị những sự thay thế để thi đấu tốt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Người thay thế Thái Thị Thảo có chuyên môn tốt nên Việt Nam vẫn đảm bảo sức mạnh của mình”.

ĐT nữ Việt Nam sẽ phải gặp đối thủ mạnh Philippines ở trận đầu tiên nhưng HLV Mai Đức Chung không hề lo lắng: “Chúng tôi xác định để đoạt huy chương thì phải vượt qua mọi đối thủ. Đội nào cũng vậy, không gặp trước thì cũng gặp sau, vì thế chúng tôi sẵn sàng và chuẩn bị tốt cho trận đấu với Philippines”.

VFF - HLV Mai Đức Chung: "Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu" - Ảnh 2.

HLV trưởng đội tuyển Myanmar Tin Myint Aung

Cũng tại buổi họp báo, HLV trưởng đội tuyển Myanmar Tin Myint Aung khẳng định đội ông hoàn toàn có cơ hội để gây bất ngờ: “Việt Nam và Thái Lan rất mạnh đó là điều ai cũng biết. Nhưng chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị tốt nên sẽ nỗ lực chơi tốt để đạt mục tiêu của mình. Chúng tôi có kế hoạch riêng để hoàn thành SEA Games lần này một cách tốt nhất. Trước mắt, Myanmar sẽ hướng đến tấm vé vào bán kết”.

VFF - HLV Mai Đức Chung: "Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu" - Ảnh 3.

HLV đội Philippines Alen Stajcic

Còn với HLV Philippines Alen Stajcic đối thủ đầu tiên của ĐT nữ Việt Nam, thì ông rất tự tin ở trận đầu tiên: “Chúng tôi hiểu khá rõ Việt Nam, họ là đối thủ đáng gờm. Philippines không có đội hình tối ưu vì nhiều cầu thủ bị chấn thương, nhưng những người được lựa chọn thay thế sẽ chơi tốt và đây chính là cơ hội để họ ghi điểm với BHL để từ đó nằm trong kế hoạch nhân sự cho chiến dịch World Cup nữ 2023. Ở bảng đấu có Việt Nam, chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể cho trận ngày 11/5 Tôi tin chúng tôi có thể gây bất ngờ để có kết quả tốt trước ĐT nữ Việt Nam”.

Cũng theo HLV của Philippines thì ông đã xem một số trận đấu gần đây ở Việt Nam và rất ấn tượng với bầu không khí sôi động trên khán đài. “Các khán đài ở Việt Nam luôn đầy ắp khán giả và tôi hi vọng ở sân Cẩm Phả cũng sẽ như vậy. Có đông khán giả đến sân sẽ là điều rất tuyệt vời trong bóng đá”.

VFF - HLV Mai Đức Chung: "Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu" - Ảnh 4.

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Miyo Okamoto (giữa)

Trong khi đó, HLV Miyo Okamoto của ĐT nữ Thái Lan cho rằng đấu trường SEA Games rất khốc liệt với sự góp mặt của nhiều đội mạnh. ĐT nữ Thái Lan đã nhiều lần thất bại ở giải đấu này nên họ rất quyết tâm để có được thành tích tốt. HLV Miyo Okamoto chia sẻ: “Ở SEA Games có đến 4 đội mạnh và cơ hội giành HCV chia đều cho các đội. Thái Lan đã thua Việt Nam ở cuộc cạnh tranh tấm vé dự World Cup nữ 2023 nên chúng tôi sẽ nỗ lực cao nhất để giành chiến thắng. Thái Lan cũng mong muốn được gặp Việt Nam ở trận đấu cuối cùng của giải. Tất nhiên, để đến được cái đích đó, cầu thủ chúng tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi không thể xác định trước đội nào sẽ vào bán kết nhưng Thái Lan sẽ nỗ lực giải quyết từng trận đấu”.

VFF - HLV Mai Đức Chung: "Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu" - Ảnh 5.

HLV trưởng tuyển Campuchia Park Vuthy

Đánh giá về lực lượng các đội tham dự giải, HLV trưởng tuyển Campuchia Park Vuthy bày tỏ:  “Tham dự SEA Games 31 được gặp các đối thủ mạnh là cơ hội tốt để cầu thủ chúng tôi được rèn giũa chuyên môn. Campuchia sẽ nỗ lực cao nhất trong từng trận đấu”. Bên cạnh đó, ông Park Vuthy cũng cho rằng ĐT nữ Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để giành huy chương: “Việt Nam có nhiều ưu thế và lực lượng mạnh nên sẽ là ứng viên cho chức vô địch. Bên cạnh đó, Thái Lan, Myanmar, Philippines cũng đều là những đội mạnh. Tôi nghĩ Việt Nam có cơ hội để bảo vệ thành công tấm HCV của mình”.

VFF - HLV Mai Đức Chung: "Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu" - Ảnh 6.

HLV đội Lào Vongmisay Soubouakham (giữa)

Trong khi đó, HLV đội Lào Vongmisay Soubouakham bày tỏ: “ĐT nữ Việt Nam là đội bóng số 1 tại ĐNA lại có ưu thế sân nhà nên sẽ rất mạnh. Tuy nhiên các đối thủ khác như Thái Lan, Philippines, Myanmar đang rất quyết tâm nên Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức lớn. Tôi nghĩ đây sẽ là giải đấu thú vị và bất cứ đội nào vô địch cũng sẽ phải trải qua hành trình khó khăn”.

VFF - HLV Mai Đức Chung: "Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu" - Ảnh 7.

HLV trưởng đội Singapore Stephen Ng

Còn HLV Stephen Ng của Singapore cho rằng được thi đấu tại SEA Games sẽ là cơ hội tốt để các học trò của ông có sự chuẩn bị tốt cho nhiều giải đấu sắp tới và những trải nghiệm khi đối đầu với các đội mạnh sẽ rất bổ ích cho đội bóng của ông.

Tại SEA Games 31, môn bóng đá nữ có 7 đội bóng tham dự được chia làm 2 bảng. Bảng A gồm Việt Nam, Philippines, Campuchia và bảng B có các đội Thái Lan, Myanmar, Lào, Singapore. Vào ngày mai 9/5, trận đấu đầu tiên của giải đấu sẽ diễn ra với cặp đấu giữa Philippines gặp Campuchia. Toàn bộ các trận đấu của môn bóng đá nữ sẽ diễn ra tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh). BTC sẽ miễn phí toàn bộ vé xem các trận đấu cho khán giả.