HLV Klopp chỉ trích Tottenham vì không để nước rửa tay trong phòng họp báo

HOÀNG ANH , 00:24 21/12/2021 | Sức khỏe thể thao

Chia sẻ

HLV Juergen Klopp không hài lòng với công tác chống dịch của Tottenham.

Trong và sau trận Liverpool hoà 2-2 với Tottenham, HLV Juergen Klopp khá bực tức vì các quyết định của trọng tài. Ông đặt dấu hỏi vì sao trọng tài xem video để đuổi Robertson mà không hành động tương tự trong tình huống Kane xoạc bóng thô bạo. Klopp mắng thẳng vào mặt "vua áo đen": "Ông chưa bao giờ đá bóng".

Nhà cầm quân người Đức mang tâm trạng bực tức đó vào phòng họp báo. Klopp càng trở nên kích động hơn khi không có nước rửa tay trong phòng họp báo của Tottenham.

Sau khi ngồi xuống ghế, Klopp lập tức nói: "Tôi thực sự nghĩ trong phòng này nên có nước rửa tay. Thực lòng tôi nghĩ điều đó là tốt. Bạn biết đấy, Tottenham đã có khoảng 13 trường hợp dương tính. Tôi vừa phải chạm vào một cái ghế".

HLV Klopp chỉ trích Tottenham vì không để nước rửa tay trong phòng họp báo - Ảnh 1.

Trước trận đấu với Liverpool vào Chủ nhật vừa qua, cả 3 trận đấu trước đó của Tottenham với Rennes, Brighton và Leicester đều bị hoãn. Tottenham vừa bị xử thua và bị loại khỏi UEFA Conference League mà không được thi đấu với Rennes.

Nguyên nhân của chuỗi trận hoãn liên tiếp này là đợt bùng phát Covid-19 ở nội bộ Tottenham, với ít nhất 8 cầu thủ và 5 nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính. Liverpool cũng có một số trường hợp dương tính, bao gồm Virgil van Dijk, Fabinho và Curtis Jones.

Klopp là HLV thường xuyên lên tiếng về phòng chống Covid-19. Trước trận đấu với Newcastle tuần qua, ông kêu gọi các đội bóng nêu tên những cá nhân có kết quả dương tính và kêu gọi mọi người đi tiêm phòng.

"Toàn bộ vấn đề tiêm chủng đối với tôi là câu hỏi về sự đoàn kết, lòng trung thành và sự gắn bó với nhau. Tất cả mọi người làm việc tại sân tập đều ít nhất được tiêm hai mũi vắc-xin và sẽ tiêm nhắc lại càng sớm càng tốt. Tôi không hiểu tại sao chúng ta không cởi mở hơn. Nếu tôi bị nhiễm (hy vọng là không), tôi sẽ nói rằng tôi dính virus".

"Khi chúng tôi đấu với Spurs, chúng tôi không biết cầu thủ nào bên phía đối thủ có thể ra sân.Tôi không hiểu tại sao các đội bóng và BTC lại giấu giếm những người mắc bệnh. Tôi không chắc là nói như vậy có phù hợp với quan điểm pháp lý hay không. Tôi không nghĩ mọi người nên giấu bệnh. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ minh bạch hơn một chút sẽ hữu ích".

Klopp cũng tuyên bố không ký hợp đồng với những cầu thủ chưa tiêm vắc-xin trong tháng 1 tới. "Tôi nghĩ chuyện tiêm phòng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến việc Liverpool ký hợp đồng với ai. Nếu một cầu thủ không được tiêm phòng, anh ta sẽ trở thành mối đe dọa thường xuyên đối với tất cả chúng ta".

Trận hoà 2-2 với Tottenham khiến Liverpool bị Man City nới rộng khoảng cách lên thành 3 điểm. "Lữ đoàn đỏ" sắp bước vào chặng đua khốc liệt đợt Giáng sinh và năm mới với lực lượng bị tổn thất nặng nề. Sắp tới, vào lúc 2h45 ngày 23/12, Liverpool sẽ đấu với Leicester ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh. Tới cuối tuần, họ tiếp Leeds ở vòng 19 Ngoại hạng Anh. Trận đấu diễn ra lúc 19h30 ngày 26/12.