HLV Kiatisuk ước HAGL đánh bại đương kim vô địch Thai League 1 ở Cúp châu Á

CHAN SẮC , 08:00 07/03/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Kiatisuk Senamuang rất ấn tượng với những gì đồng nghiệp Dusit Chalermsan làm được trong chức vô địch Thai League 1 2021 của BG Pathum United.

Chứng kiến đồng đội cũ ở HAGL và tuyển Thái Lan thành công, HLV Kiatisuk không giấu nổi vui mừng. Ông cũng ước được cùng HAGL đối đầu BG Pathum United ở Cúp châu Á.

HLV Kiatisuk chia sẻ trên trang Siam Sports: "Như tôi đã nói, tôi trở lại HAGL vì muốn cùng đội bóng vô địch V.League và tham dự AFC Champions League (ACL). Biết đâu một ngày nào đó tôi và Dusit có thể đối đầu nhau ở ACL. Tôi cùng HAGL sẵn sàng đối đầu và sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng nhưng khi kết thúc trận đấu, chúng tôi vẫn sẽ là bạn của nhau".

HLV Kiatisuk ước HAGL đánh bại đương kim vô địch Thai League 1 ở Cúp châu Á - Ảnh 1.

Kiatisuk (trái) và Dusit ăn mừng trong màu áo đội tuyển Thái Lan

Dusit Chalermsan sinh năm 1970, là hậu vệ trái xuất sắc của bóng đá Thái Lan lẫn Đông Nam Á. Ông cùng HLV Kiatisuk dành nhiều danh hiệu lớn nhỏ cùng đội tuyển Thái Lan, đáng chú ý, cả hai cùng đến HAGL và giành hai chức vô địch V.League.

Sau khi giải nghệ, Dusit có 3 năm dẫn dắt HAGL nhưng không thành công. Ông trở lại quê nhà dẫn dắt các đội ở Thai League 1.

Năm 2018, Dusit làm HLV trưởng BG Pathum United ở Thai League 2. Một năm sau, ông đưa đội bóng lên chơi tại Thai League 1 và vô địch ngay trong mùa đầu tiên tham dự.

BG Pathum United trở thành CLB vô địch Thai League 1 nhanh nhất lịch sử giải đấu chỉ sau 24 trận đấu. Nếu họ không thua trong 6 trận còn lại thì trở thành đội đầu tiên bất bại trong một mùa giải Thai League 1.

Thành công này của Dusit khiến HLV Kiatisuk rất ngưỡng mộ, ông phân tích: "Tôi nghĩ Dusit có phong cách riêng. Anh ấy trông thì trầm tính, không cầu kỳ nhưng thi đấu rất kỹ thuật. Khi còn đá cùng nhau ở HAGL, Dusit chơi rất hay trong sơ đồ 3-5-2.

Triết lý bóng đá của Dusit là chơi xông xáo và dựa trên nền tảng phòng ngự vững chắc. Dusit là hậu vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á và ở mùa này, ông giúp BG Pathum United chỉ thủng lưới 11 bàn/24 trận. Họ có khả năng chơi phản công nhanh rất tốt. Có thể thấy, triết lý bóng đá của Dusit sắc sảo, rõ ràng và ấn tượng".

HLV Kiatisuk ước HAGL đánh bại đương kim vô địch Thai League 1 ở Cúp châu Á - Ảnh 2.

HLV Dusit được cầu thủ BG Pathum United tung lên sau khi chính thức giành chức vô địch Thai League 1 mùa 2020/2021 (Ảnh: BG Pathum United)

"Zico" cũng cho rằng HLV Dusit hoàn toàn có thể ngồi vào ghế nóng ở đội tuyển Thái Lan trong tương lai.

HLV Kiatisuk nói: "Dusit có những phẩm chất tuyệt vời từ khi còn là một cầu thủ. Đến khi làm HLV, điều ấy cũng vẫn được giữ nguyên. Tôi ấn tượng nhưng không ngạc nhiên về kỷ lục của Dusit cùng CLB. Anh ấy là một HLV tuyệt vời và đã tích luỹ đủ kinh nghiệm. Trong tương lai, anh ấy có cơ hội làm HLV đội tuyển Thái Lan".

Với chức vô địch Thai League 1, BG Pathum United sẽ tham dự ACL trong hai mùa liên tiếp là 2021 và 2022. CLB đang đề nghị Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) hỗ trợ để giành quyền đăng cai bảng đấu ở ACL, nơi có sự góp mặt của Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) và CLB Viettel (Việt Nam). Vòng bảng diễn ra từ 21/4 – 7/5.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Ông Benjamin Tan, Giám đốc phát triển Thai League, cho hay: "FAT và Thai League vẫn đang bàn bạc về vấn đề đăng cai bảng đấu ở ACL và vòng loại thứ hai World Cup.

Chúng tôi cố gắng hết sức để giúp CLB và đội tuyển giành quyền đăng cai, trong đó có sự hỗ trợ của Chính phủ. Tuy nhiên, AFC đang xem xét các ứng cử viên trước khi quyết định nên chưa thể có thông báo rõ ràng. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức từ AFC một lần nữa".