HLV Kiatisuk tái hiện khoảnh khắc rất giống HLV Park Hang-seo

HIẾU LƯƠNG , 12:23 20/04/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Kiatisuk Senamuang đã giúp HAGL đánh bại Hà Nội FC ở vòng 10 V.League 2021. Chiến thắng này đem lại nhiều ý nghĩa cho đội bóng phố Núi.

Xét theo khía cạnh lịch sử, đây là chiến thắng đầu tiên của HAGL trước Hà Nội FC kể từ năm 2017, sau 9 cuộc đối đầu khác. Ở hiện tại, HAGL nâng thành tích thắng liên tiếp lên con số 6, tiếp tục ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng với 25 điểm.

Chiến thắng này như một sự giải toả. Các cầu thủ HAGL không nói ra nhưng thật sự khao khát đánh bại Hà Nội FC. Sau nhiều năm luôn phải đặt mình ở thế yếu, HAGL đã cho thấy phong thái đầy mạnh mẽ của một ứng cử viên cho chức vô địch V.League.

HLV Kiatisuk tái hiện khoảnh khắc rất giống HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

HLV Kiatisuk luôn xuất hiện với nụ cười thường trực trên môi (Ảnh: Hiếu Lương)

Trên sân, HLV Kiatisuk để lại dấu ấn chiến thuật, cách khơi gợi tinh thần chiến đấu cho cầu thủ. Còn ở cuộc họp báo sau trận, ông để lại phát biểu đáng chú ý.

HLV người Thái Lan nói: "Trước trận, chúng tôi muốn có sự chuẩn bị tốt nhất để xoá đi hình ảnh thua nhiều Hà Nội FC. HAGL mở ra trang sử mới, chương mới, xoá đi cả những trận thua Hà Nội FC trước đây".

HLV Kiatisuk tự nhận đây là một trận đấu làm thay đổi lịch sử, có thể hiểu rằng HAGL vừa khép lại một trang không vui để mở ra một hiện tại mạnh mẽ hơn, một tương lai tương sáng hơn.

Chiến thắng cổ vũ rất lớn tinh thần cho các thành viên CLB HAGL. Họ đánh bại đội bóng được xem là mạnh nhất Việt Nam những năm qua, xoá bỏ đi tâm lý sợ sệt, hình ảnh "ngáo ộp" của đội bóng thủ đô. Và như bầu Đức nói: "Muốn vô địch thì cứ thắng Hà Nội FC rồi tính tiếp". HAGL cuối cùng cũng vượt "dớp" thành công.

Phát biểu của HLV Kiatisuk mang màu sắc giống với lần HLV Park Hang-seo tuyên bố "bóng đá Việt Nam không còn phải sợ Thái Lan nữa". Vị HLV người Hàn Quốc từng nhấn mạnh điều này hai lần trong năm 2019.

HLV Kiatisuk tái hiện khoảnh khắc rất giống HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo giúp các cầu thủ Việt Nam đá tự tin hơn nhiều khi đối đầu người Thái (Ảnh: Hiếu Lương)

Cuối tháng 3/2019, sau trận thắng U23 Thái Lan 4-0 ở vòng loại U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo nói: "Từ khi đến Việt Nam, tôi chưa được dẫn đội tuyển quốc gia đấu với Thái Lan. Từ nay trở đi Việt Nam không việc gì phải sợ Thái Lan nữa dù tôi biết họ đã chuẩn bị suốt một năm qua, còn chúng ta tập trung chưa được một tháng".

Đến tháng 6/2019, đội tuyển Việt Nam tham dự King's Cup và đánh bại đội chủ nhà Thái Lan ngay trên sân đối phương. Ngay trước trận, HLV Park Hang-seo một lần nữa tái khẳng định Việt Nam không còn sợ Thái Lan.

"Tôi muốn hỏi ngược lại. Chúng ta không đánh giá thấp Thái Lan nhưng tại sao phải sợ họ? Đối với chúng tôi, dù đối thủ nào cũng không sợ gì cả. Tôi luôn dặn các cầu thủ phải giữ lối chơi của mình, không quan tâm đối thủ là ai. Kể cả khi gặp những đội mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản thì chúng tôi cũng không sợ", HLV Park Hang-seo tuyên bố.

Khả năng dẫn dắt các cầu thủ, truyền niềm tin để đạt được mục tiêu tạo nên điểm chạm tương đồng giữa HLV Kiatisuk và HLV Park Hang-seo. HLV người Hàn Quốc giúp các cầu thủ Việt Nam phát huy hết những thế mạnh. HLV Kiatisuk cũng vậy. Ông cũng đưa Công Phượng và các đồng đội đứng đúng vị trí về chất lượng.

Cả hai xoá bỏ lối mòn trong sơ đồ chiến thuật (3-5-2), vị trí của các cầu thủ. HLV Park Hang-seo đưa Duy Mạnh về đá trung vệ, Trọng Hoàng đá hậu vệ cánh. HLV Kiatisuk thì đưa Công Phượng về đá tiền vệ trung tâm, sẵn sàng để anh trên băng ghế dự bị, điều không phải HLV nào dũng dám làm khi dẫn dắt HAGL.

HLV Kiatisuk tái hiện khoảnh khắc rất giống HLV Park Hang-seo - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo gặp HLV Kiatisuk ở sân bay Đà Nẵng (Ảnh: FBNV)

Đội bóng phố Núi đang đạt đỉnh cao phong độ. Họ đang bất bại 9 trận liên tiếp, giành được 25 điểm và chắc chắn nằm trong top 6 sau giai đoạn 1. Trở thành ứng viên vô địch V.League, "những đứa trẻ nhà bầu Đức" sẽ có một sự nghiệp hoàn hảo.

Sự ổn định về lực lượng cũng tạo nên khác biệt cho HAGL trong cuộc đua. Biến số lớn nhất có lẽ chỉ nằm ở việc V.League sẽ tạm nghỉ hơn 2 tháng (từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 7).

Những gì HLV Kiatisuk đang làm cho HAGL còn có thể giúp HLV Park Hang-seo có thêm phương án làm mới đội tuyển Việt Nam. Phong độ cao của Xuân Trường, Minh Vương, Văn Toàn, Văn Thanh sẽ làm dịu đi cơn đau đầu của thầy Park khi mất các trụ cột như Hùng Dũng, Văn Hậu.