HLV Kiatisuk: "Họ từng bảo chúng tôi sẽ không có điểm nào"

Anto , 21:16 01/05/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tối 1/5, HAGL giành chiến thắng 1-0 trước Sydney FC để kết thúc vị trí thứ 3 bảng H với 5 điểm.

Trong phòng họp báo sau chiến thắng trước Sydney FC, HLV Kiatisuk chia sẻ: "Trước khi vào giải, có rất nhiều BLV, tờ báo nói HAGL chơi ở bảng đấu khó khăn, sẽ không được điểm nào. Đội với sự nỗ lực, quyết tâm đã đạt 5 điểm. Đây là sự chứng minh cho quyết tâm chúng tôi. Đại diện cho bóng đá Việt Nam là niềm tự hào về những điều đạt được".

HLV Kiatisuk: "Họ bảo chúng tôi sẽ không có điểm nhưng đội đã quyết tâm và có được 5 điểm" - Ảnh 1.

HLV Kiatisuk trong phòng họp báo

"Gửi lời hỏi thăm và cảm ơn tất cả người hâm mộ, phóng viên báo đài ủng hộ HAGL. Trước đó, chúng tôi có 5 trận đấu khó khăn nhưng thật sự thì 6 trận đều khó. Cầu thủ của tôi đều chiến đấu hết mình. Tôi đã quán triệt đội thi đấu hết mình để tri ân khán giả ở trận này. Khán giả, người hâm mộ bóng đá và báo đài đã tiếp thêm năng lượng cho chúng tôi giành chiến thắng này", HLV Kiatisuk nói thêm trong phòng họp báo.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Sydney FC giành những lời có cánh cho đội bóng phố Núi: "Đội chủ nhà đã có kết quả tốt với 2 hòa,1 thắng. Họ đã có sự tiến bộ rõ rệt, gắn kết, có nhiều cá nhân xuất sắc, đặc biệt là các tuyển thủ quốc gia".

"Tôi thất vọng vì kết quả, các cầu thủ đã thi đấu hết sức, trước khi thủng lưới thì chúng tôi đã tạo cơ hội nhưng không tận dụng được và bị trừng phạt", HLV Steve Corica tỏ ra thất vọng sau trận thua 0-1 trước HAGL ở vòng đấu cuối và khiến đội bóng của ông kết thúc giải ở vị trí cuối bảng H.

HAGL đã kết thúc lần tham dự thứ 2 tại giải đấu số một châu Á ở cấp CLB với vị trí thứ 3 cùng 5 điểm. Dù có được điểm số thấp hơn Viettel FC ở giải đấu này vào năm ngoái. Nhưng HLV Kiatisuk và học trò có quyền hành diện về những gì đạt được tại một bảng đấu khó khăn với nhà vô địch K.League 2021, Á quân J.League 2021, A.League 2021.

HLV Kiatisuk: "Họ bảo chúng tôi sẽ không có điểm nhưng đội đã quyết tâm và có được 5 điểm" - Ảnh 2.

HAGL có được 5 điểm sau 6 vòng đấu tại AFC Champions League 2022 (Ảnh: An Tô)

HLV Kiatisuk mong muốn đội bóng phố núi có thêm nhiều lần tham dự giải đấu cấp cao nhất châu Á ở cấp CLB, chiến lược gia người Thái Lan chia sẻ: "HAGL học được rất nhiều, tích lũy kinh nghiệm. Giải đấu này với mật độ dày, đối thủ mạnh, đây là thử thách cho đội bóng thích nghi với điều kiện mới. Chúng tôi hy vọng được thi đấu giải này ở những năm tới, để tiếp tục phát triển hơn cho CLB HAGL".

Kết thúc 6 vòng đấu, HAGL có được 1 chiến thắng, 2 hoà, 3 thua tại bảng tử thần với Yokohama F. Marinos, Jeonbuk Hyundai Motors và Sydney FC. Sau giải đấu này, HAGL sẽ chuẩn bị cho sự trở lại của V.League 2022, HAGL sẽ gặp Bình Định trên sân khách vào ngày 2/7.

https://sport5.vn/hlv-kiatisuk-ho-tung-bao-chung-toi-se-khong-co-diem-nao-20220501163813085.htm