HLV Joachim Loew: "Đức bị loại hoàn toàn xứng đáng"

NGUYỄN ANH DŨNG , 00:51 28/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Ông Joachim Loew nhận trách nhiệm về thất bại, đồng thời thừa nhận tuyển Đức xứng đáng bị loại vì không thể hiện được đẳng cấp và dứt điểm quá kém.

"Thật khó để tìm ra một cái cớ hợp lý vào lúc này. Chúc mừng hai đội đã giành vé đi tiếp. Chúng tôi không xứng đáng vô địch lần nữa, và không xứng đáng đi vào vòng 16 đội", HLV Joachim Loew phát biểu trong buổi họp báo sau trận thua tủi hổ trước Hàn Quốc. Thất bại khiến Đức chính thức trở thành nhà cựu vô địch.

Ông Joachim Loew thừa nhận: "Đội tuyển Đức đã không thể hiện được đúng phong độ và đẳng cấp vốn có. Chúng tôi không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, chúng tôi xứng đáng bị loại".

HLV Joachim Loew: Đức bị loại hoàn toàn xứng đáng - Ảnh 1.

HLV Joachim Loew rời khỏi phòng họp báo.

HLV 58 tuổi nhận hết lỗi lầm: "Tôi phải tự vấn bản thân mình, tất cả trách nhiệm thuộc về tôi. Tôi sẽ nhận hết. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến tiếp theo".

Về phần mình, trung vệ Mats Hummels bức xúc với đồng đội và tự trách chính bản thân mình: "Không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngay cả vào những phút cuối cùng, khi Hàn Quốc đã dẫn trước, chúng tôi vẫn nghĩ mình sẽ vượt qua được khó khăn này. Chúng tôi đã có nhiều thời cơ để kết thúc trận đấu. Riêng tôi có đến 7,8 cơ hội, nhưng chỉ làm được đến thế. Đức không biết tận dụng cơ hội".

Ở diễn biến liên quan, LĐBĐ Đức vẫn muốn gắn bó với HLV Joachim Loew. Ông Reinhard Grindel, chủ tịch cơ quan điều hành bóng đá Đức cho biết: "Chúng tôi vẫn sẽ cân nhắc gia hạn hợp đồng với ông Joachim Loew đến năm 2022".

Đức trở thành nhà ĐKVĐ thứ ba liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng World Cup. Trước Đức, Tây Ban Nha bị loại khỏi WC 2014, Italy về nước ngay sau vòng bảng World Cup 2010. Tính rộng hơn, trong 5 kỳ gần nhất, 4 nhà ĐKVĐ bị loại ngay vòng bảng.