HLV Hajime Moriyasu: "Tuyển Nhật Bản thua vì không làm chủ được vòng cấm địa"

Thành Đạt , 23:21 02/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu đã chia sẻ về lý do thất bại trước tuyển Oman ở buổi họp báo sau trận đấu tối 2/9.

Hilights: Nhật Bản 0-1 Oman

Sau trận thua sốc 0-1 trước ĐT Oman ở trận khai màn AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar,  HLV Hajime Moriyasu đã có buổi họp báo. Tại đây, chiến lược gia 53 tuổi cho rằng các cầu thủ của ông đã không làm chủ được 1/3 sân trước khung thành đội nhà:

"Tôi nghĩ rằng nếu các tình huống bóng 2 sau đường bóng dài hướng đến các trung vệ, đặc biệt là Maya Yoshida được làm chủ tốt hơn thì có lẽ đội đã giảm được áp lực tấn công từ phía ĐT Oman. Nhưng chúng tôi đã không thể kiểm soát tốt các pha bóng trong vòng cấm địa. Khi bóng bật ra, Gaku Shibasaki thường không có mặt ở đó và để cầu thủ Oman có cơ hội. HLV Oman đã đọc được điều này trong hiệp 1, sang hiệp 2 tôi đã có điều chỉnh nhưng cuối cùng cũng không thể lấp được điểm yếu ấy và mất điểm".

HLV tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu: "Chúng tôi thua vì không làm chủ được khung thành" - Ảnh 1.

HLV Hajime Moriyasu thất vọng rời sân sau trận đấu (Ảnh: Getty Images)

Còn với chiến thắng lịch sử của ĐT Oman trước đội bóng hùng mạnh Nhật Bản, HLV Branko Ivakovic nói rằng ông đã tính trước về 1 trận thắng.

"Tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ tạo 1 bất ngờ và giờ tôi và các học trò đã làm được. Đây là chiến thắng lịch sử của bóng đá Oman. Tôi hạnh phúc khi được dẫn dắt ĐT Oman. Chiến thắng đầu tay này của ĐT Oman trước ĐT Nhật Bản là phần quà đối với tôi", ông Brankovich nói.

Ở cuộc họp báo trước trận, chiến lược gia người Croatia đã liên tục ca ngợi sức mạnh của đội tuyển Nhật Bản, rằng họ có các cầu thủ đẳng cấp châu Âu và các học trò của ông phải cố hết sức để tạo sự khác biệt.

HLV tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu: "Chúng tôi thua vì không làm chủ được khung thành" - Ảnh 2.

HLV Branko Ivankovic trả lời họp báo trước trận (Ảnh: OFA)

Thực tế diễn ra đúng như HLV ivankovic kỳ vọng, các cầu thủ Oman nhập cuộc tự tin, chơi sòng phẳng với chủ nhà. Bất ngờ lớn xảy ra ở phút 88, Issam al Sabhi lao vào sau đường tạt bóng của đồng đội sút tung lưới thủ thành Shuichi Gonda. Sau trận, tiền đạo này chi sẻ:

"Tôi quá bất ngờ khi là người ghi bàn quyết định trận thắng lịch sử này chỉ trong 10 phút cuối trận. Tôi đang rất hạnh phúc".

Đội tuyển Nhật Bản tạm rơi xuống đáy bảng B với thất bại này, còn ĐT Oman tạm dẫn đầu. Các CĐV Nhật Bản đang tỏ ra vô cùng thất vọng. Sau trận đấu, họ đăng tải những bình luận chỉ trích đội tuyển lên MXH. Ông Moriyasu cũng đã nói rằng ông và các học trò sẽ học hỏi qua từng trận đấu để tiến đến mục tiêu cuối cùng. Ngày 7/9 tới, ĐT Nhật Bản sẽ có trận làm khách của ĐT Trung Quốc tại Doha, Qatar.

FPT Play và Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play