HLV Doc Rivers chỉ ra đội hình có thể đánh bại Los Angeles Clippers của mình

VƯƠNG HÃN , 19:04 28/08/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Dù đang nắm trong tay đội hình được đánh giá là mạnh nhất ở NBA mùa tới thế nhưng theo HLV Doc Rivers đây vẫn chưa phải là đội bóng mạnh nhất ông từng dẫn dắt và chỉ ra đội hình có thể đánh bại Kawhi Leonard và các đồng đội.

Los Angeles Clippers đang trải qua một cú hích lớn hè này khi chiêu mộ được siêu sao 2 lần vô địch NBA - Kawhi Leonard và ngôi sao đã 6 lần tham dự All-Star- Paul George. Sự xuất hiện của bộ đôi siêu sao này đã đưa nửa xanh thành L.A trở thành ứng viên số 1 cho chức vô địch. Đặc biệt là khi trong tay HLV Doc Rivers vốn đã có nhiều cái tên chất lượng khác như Patrick Beverley, Montrezl Harrell, Landry Shamet hay "Siêu dự bị" Lou Williams.

1

Clippers đang có trong tay đội hình rất mạnh và có chiều sâu tốt.

Dù đang nắm trong tay đội hình chất lượng là thế, tuy nhiên theo HLV Doc Rivers đây vẫn chưa phải là đội hình mạnh nhất mà ông từng dẫn dắt. Theo vị chiến lược gia 57 tuổi, Boston Celtics ở mùa giải 2007/2008 mới là đội hình mạnh nhất mà ông từng được dẫn dắt. Đội chủ sân TD Garden năm đó đã xuất sắc lên ngôi vô địch với bộ 3 Kevin Garnett, Paul Pierce và Ray Allen, bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ của Rajon Rondo và Kendrick Perkins.

"Tôi nghĩ Celtics ở mùa giải 2007/2008 có thể đánh bại được Clippers ở mùa 2019/2020 sắp đến. Các học trò của tôi hiện tại đều rất tài năng, tuy nhiên theo tôi Celtics mùa giải đó thật sự là tập thể xuất sắc hơn. Đó là một đội bóng rất đồng đều, tài năng và lực lượng với sự đồng đều đó đã khiến họ trở nên đặc biệt", Rivers chia sẻ.

2

Theo HLV Doc Rivers, Boston Celtics của mùa giải 2007/2008 đủ khả năng để đánh bại LA Clippers lúc này.

"Khi nhắc về Celtics, hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến "The Big Three" với Kevin Garnett, Paul Pierce và Ray Allen. Tuy nhiên đó không phải là tất cả mà Celtics có, chúng tôi còn sở hữu cả Rajon Rondo và Kendrick Perkins, cả hai đều là những cầu thủ tài năng. Ngoài ra chúng tôi còn có anh em nhà Eddie, Tony Allen, James Posey, PJ Brown, Leon Powe hay Big Baby Glen Davis. Celtics năm đó sở hữu một đội hình có chiều sâu rất tốt, điều mà theo tôi Clippers vẫn chưa thể so sánh được lúc này", ông khẳng định.

Cũng dễ hiểu cho nhận xét của HLV Doc Rivers khi chức vô địch NBA 2008 cùng Celtics chính là chức vô địch đầu tiên và duy nhất của vị HLV người Mỹ này. Nếu Kawhi Leonard và các đồng đội muốn chứng minh tài năng và khát khao của mình không hề thua kém các bậc tiền bối, chức vô địch NBA mùa tới sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất.

3

Leonard và đồng đội có thể khiến HLV Doc Rivers suy nghĩ lại nếu mang về chức vô địch NBA năm nay.

Theo đánh giá từ các chuyên gia và nhà phân tích của ESPN, Clippers đang là đội bóng có nhiều cơ hội vô địch nhất. Nửa xanh thành L.A đã có đến 117 điểm, đạt 54,5% phiếu bầu. Bỏ xa đối thủ xếp sau là Milwaukee Bucks chỉ có 85 điểm, đạt 36,4%.

Quả thật cơ hội của Clippers mùa này là không hề nhỏ và việc mà HLV Doc Rivers và các công sự phải làm là có những tính toán và kế hoạch hợp lí để giữ sức cũng như tránh chấn thương cho các trụ cột trước khi bước vào giai đoạn postseason căng thẳng.

Ảnh: Sưu tầm