HLV cùng loạt cầu thủ Los Angeles Lakers bênh vực LeBron James sau pha dùng cùi chỏ với Isaiah Steward

BHAT , 20:14 22/11/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mặc dù có một pha phạm lỗi thô bạo và lỗ liệu nhưng LeBron James vẫn nhận được sự bênh vực từ một số cá nhân tại Los Angeles Lakers và NBA.

Trận đấu giữa Los Angeles Lakers và Detroit Pistons tưởng chừng sẽ trôi qua với những diễn biến thông thường cho đến khi LeBron James thực hiện một pha tiểu xảo dẫn đến nỗ lực trả đũa của Isaiah Steward.

Toàn cảnh pha chơi chỏ của LeBron James với Isaiah Stewart

Khung cảnh hỗn loạn trên sân Little Caesars Arena đã khiến MXH chao đảo. Trong đó, rất nhiều gương mặt tại NBA đã lên tiếng bình luận về tình huống này. Đặc biệt, Los Angeles Lakers đã cho thấy sự đoàn kết khi có những phát ngôn đứng về phía ngôi sao 36 tuổi.

Đầu tiên phải kể đến "cánh tay phải" của LeBron, Anthony Davis. Anh cho biết: "Mọi người trong giải đấu đều biết anh ấy không phải một cầu thủ tiểu xảo. Ngay sau khi va chạm, anh ấy đã quay ra nói với Steward: 'Lỗi tôi. Tôi không cố ý'. Anh ấy không cố ý trong tình huống đó. Tôi không biết Steward định làm gì nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ đồng đội mình nếu có chuyện xảy ra".

Va chạm thô bạo giữa LeBron James và Isaiah Steward đã khiến sân nhà của Detroit Pistons rơi vào tình huống "báo động đỏ"

HLV trưởng Frank Vogel cũng cho rằng đó là một pha vô tình phạm lỗi của học trò: "LeBron đã nhận một cùi chỏ vào sườn trước đó từ Isaiah Steward và cậu ta đã khiến sự việc thêm căng thẳng. Tôi nghĩ một lỗi Flagrant 2 là đủ cho hành vi va chạm không cố ý".

Mặt khác, Carmelo Anthony, dù không trực tiếp bênh vực người bạn thân nhưng cũng đưa ra một phát ngôn có phần bất ngờ: "Chúng tôi cần tình huống căng thẳng đó để thổi lửa vào phong độ thi đấu của đội".

HLV cùng loạt cầu thủ Los Angeles Lakers bênh vực LeBron James sau pha dùng cùi chỏ với Isaiah Steward - Ảnh 2.

Trung phong Pisonts nỗ lực đáp trả lại pha chơi xấu của LeBron trước sự ngăn cản của lực lượng an ninh

DeAndre Jordan cũng có chung quan điểm với "Melo". "Cuộc xô xát có thể tạo nên tác động 2 chiều. Có thể khiến chúng tôi mất bình tĩnh hoặc đưa cả đội đến gần nhau hơn, và tôi nghĩ nó đã có tác động tích cực. Mặc dù bị dẫn trước nhưng khi thiếu vắng LeBron, chúng tôi buộc phải chiến đấu vì đồng đội mình", cầu thủ 33 tuổi chia sẻ.

Trong khi phần lớn đồng đội đều bảo vệ LeBron James trong cuộc chiến này, riêng chỉ có Russell Westbrook khiến tình hình bớt hạ nhiệt bằng loạt phát ngôn và hình ảnh hài hước. Có mặt trong vụ lộn xộn, bản thân cầu thủ 33 tuổi cũng nhận về một lỗi kỹ thuật. Thế nhưng anh lại không hề hay biết về điều này cho đến buổi họp báo: "Tôi không hiểu đã làm gì sai. Mỗi khi cần người để trách móc và họ lập tức đổ lên đầu Russell Westbrook".

HLV cùng loạt cầu thủ Los Angeles Lakers bênh vực LeBron James sau pha dùng cùi chỏ với Isaiah Steward - Ảnh 3.

"Brodie" như thưởng lệ trở thành tâm điểm của những trò đùa trên MXH

Về phía những người ngoài cuộc, trong khi phần lớn đều cho rằng LeBron James đã có tình huống bạo lực với đối thủ, phát ngôn của cựu cầu thủ Gilbert Arenas lại thu hút sự chú ý khi chỉ trích trung phong Pistons nặng nề vì anh có ý định tấn công ngôi sao Lakers:

"Tôi sẽ thẳng thắn với cậu, Isiah Steward. Cậu nên dọn đồ đạc dần là vừa vì sắp tới cậu sẽ chuyển đến thi đấu tại Budapest. Tôi không biết cậu dũng cảm cỡ nào nhưng cậu không thể nhắm đến 'Nhà Vua' trên sóng truyền hình như vậy. Hy vọng rằng cơn giận đó không đến từ việc sử dụng chất cấm vì 'chúng tôi không làm thế ở NBA'. Chắc cậu chưa nghe luật ngầm số 1 tại NBA, đó là không nhắm vào LeBron James hay Kevin Durant

Luật thứ 2 là không khiêu khích Stephen Curry và Klay Thompson. Luật thứ 3 là chỉ có 2 đội được đấm nhau mà không chịu phạt là bất cứ đội nào sở hữu Rajon Rondo và Chris Paul. Luật thứ 4 là đợi khi đồng đội can ngăn rồi thì hẵng tỏ ra hung hăng để chiều lòng đám đông (giống như cách WWE diễn kịch).

Chúc may mắn người anh em. Tái bút: Vụ này còn tệ hơn là mang súng vào phòng thay đồ. Thứ duy nhất có thể cứu được cậu bây giờ là Michael Jordan ra mắt tập 11 của series 'The Last Dance' và cắt tất cả những cảnh có mặt Scottie Pippen ra khỏi đó hoặc Vanessa Bryant tung mùa cuối của 'The Mamba'".

HLV cùng loạt cầu thủ Los Angeles Lakers bênh vực LeBron James sau pha dùng cùi chỏ với Isaiah Steward - Ảnh 4.

Hiện tại, LeBron James vẫn chưa lên tiếng sau vụ xô xát

Với tầm ảnh hưởng của LeBron James, không quá bất ngờ khi cả cộng đồng NBA đều bàn tán về vụ va chạm này. Ở thời điểm hiện tại, tất cả đều đang chờ đợi những quyết định xử phạt từ phía giải đấu.