HLV Conte chỉ ra điểm yếu của ĐT Anh, bày kế giúp ĐT Ý vô địch Euro

HOÀNG ANH , 17:23 10/07/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Chiếc lược gia người Italy tôn trọng tài năng của ĐT Anh nhưng ông tin rằng họ có thể bị khắc chế nếu ĐT Ý thi triển chiến thuật đúng đắn.

Cựu HLV đội tuyển Ý, ông Antonio Conte đã đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của đội tuyển Anh trước trận chung kết Euro 2020 và đưa ra một số lời khuyên cho Azzurri khi họ chuẩn bị cho trận đấu vào đêm chủ nhật tại Wembley.

Phân tích trong bài báo dành cho La Gazzetta dello Sport, Conte ca ngợi các cầu thủ tấn công của "Tam sư" và tin rằng họ sẽ gây nhiều khó khăn cho ĐT Ý hơn Tây Ban Nha.

"Không giống TBN, những người thích chuyền ngang, chuyền về, ĐT Anh luôn cố gắng tấn công bạn bằng những tình huống một-chọi-một", HLV từng dẫn dắt Italy vào tứ kết Euro 2016 nhận định. "Họ giỏi rê bóng, cắt bóng vào trong và chồng biên, không chỉ Sterling nguy hiểm mà họ còn có Saka, Grealish, Sancho và Phil Foden".

Conte có đủ kinh nghiệm để nhận xét về 2 đội tuyển, ông đã vô địch Premier League và FA Cup trong 2 năm dẫn dắt Chelsea từ 2016 đến 2018. Trước đó, ông dành hai năm chèo lái đội tuyển Ý, giúp Azzurri chơi tuyệt hay và chỉ chịu thua người Đức ở loạt luân lưu vòng tứ kết.

HLV Conte chỉ ra điểm yếu của ĐT Anh - Ảnh 2.

Conte đang nghỉ ngơi sau khi chấm dứt hợp đồng với Inter

Conte phân tích tiếp: "ĐT Anh còn có Harry Kane. Nhiều người khen ngợi khả năng đi bóng và liên kết với đồng đội của Kane, như tình huống gỡ hoà trước Đan Mạch. Kane rất giỏi trong những điều này, nhưng giỏi nhất là trong vòng cấm. Cậu ấy rất mạnh mẽ, là một tay bắn tỉa cừ khôi. Nếu làm HLV, tôi sẽ luôn giữ Kane ở đó, bởi cậu ấy có thể tàn phá đội hình đối thủ".

Tuy nhiên, Conte tin rằng nếu Italy có thể ngăn chặn sức mạnh tấn công của ĐT Anh, họ sẽ rất dễ bị tổn thương ở đầu sân bên kia. "Ở giữa sân, Anh có 2 tiền vệ giàu thể lực là Rice và Kalvin, những cầu thủ có khả năng mang lại sự cân bằng nhưng lại rất ít chuyền lên phía trên. Họ thường lựa chọn những phương án dễ dàng nhất".

"Một trong những điểm yếu lớn nhất của ĐT Anh là nếu họ bị dồn ép khi phát triển bóng từ hàng hậu vệ, họ sẽ không giỏi bằng Tây Ban Nha trong việc thoát pressing. Nhưng nếu bạn đuổi theo họ bằng những pha pressing cực kỳ mãnh liệt, cần đặc biệt lưu ý tốc độ phản công của họ nếu bạn để họ thoát đi".

HLV Conte nhấn mạnh: "Một lần nữa, các cầu thủ Ý cần phải thể hiện kinh nghiệm trong việc đọc khoảnh khắc trận đấu".

Nhà cầm quân 52 tuổi cũng dành những lời khen ngợi cho Jorginho, tiền vệ không thể thay thế ở ĐT Ý: "Tôi nghĩ với Jorginho, được chơi bóng ở Ngoại hạng Anh là rất quan trọng. Bởi vì để tồn tại ở giải đấu như Ngoại hạng Anh, bạn cần thi đấu với cường độ rất cao, trau dồi kỹ năng chuyền bóng và suy nghĩ cực nhanh. Ở thời điểm này, bạn còn cần phải cải thiện thể chất nữa".

"Ở nước Anh, Jorginho tiến bộ rất nhiều và bây giờ cậu ấy mạnh mẽ hơn nếu bạn so sánh với hồi cậu ấy chơi cho Napoli. Jorginho là người luôn thích chơi đùa với quả bóng, sắm vai nhà kiến thiết lối chơi nhưng giờ đây thể chất của cậu ấy tốt hơn rất nhiều. Điều đó thật tuyệt vời cho cá nhân Jorginho và ĐT Italy".

Trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Ý sẽ diễn ra lúc 2h sáng thứ hai, ngày 12/7 trên sân Wembley.