HLV CLB Quảng Nam: "Dù có là tuyển thủ U23 Việt Nam, phong độ không tốt cũng phải ngồi dự bị"

HỒNG PHÚ , 21:57 21/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau trận hòa 1-1 Nam Định trên SVĐ Thiên Trường, HLV Hoàng Văn Phúc lý giải nguyên nhân để Huỳnh Tấn Sinh - cầu thủ vừa được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam - ngồi băng ghế dự bị trong trận đấu vòng 20 diễn ra lúc 18h ngày 21/7.

HLV CLB Quảng Nam: Dù có là tuyển thủ U23 Việt Nam, phong độ không tốt cũng phải ngồi dự bị - Ảnh 1.

HLV Hoàng Văn Phúc trả lời họp báo sau trận đấu. Ảnh: Hồng Phú

Theo đó, ông Phúc khẳng định: "Chúng tôi xếp cầu thủ trên ghế dự bị là vì vấn đề chuyên môn, cầu thủ nào đạt phong độ tốt thì tôi sẽ xếp đá chính. Ngay cả khi Tấn Sinh có được gọi lên Đội tuyển Quốc gia thì có khi vẫn phải dự bị".

Huỳnh Tấn Sinh là cầu thủ duy nhất của CLB Quảng Nam được HLV Park Hang-seo triệu tập trong danh sách 30 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự giải Tứ hùng quốc tế và xa hơn là ASIAD 2018. Tuy nhiên, sự thể hiện của hậu vệ này chưa làm HLV trưởng CLB Quảng Nam cảm thấy yên tâm để sử dụng trong trận đấu dưới trời mưa Thiên Trường.

CLB Quảng Nam bước vào trận đấu với Nam Định bằng sự thiếu hụt về lực lượng. Thiago chưa nhập tịch xong do thủ tục thuộc phía công tác quản lý nên chưa thể đăng kí thi đấu trong khi tiền đạo Douglas vẫn chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương, dù được ra sân nhưng không đạt được 100% phong độ.

HLV CLB Quảng Nam: Dù có là tuyển thủ U23 Việt Nam, phong độ không tốt cũng phải ngồi dự bị - Ảnh 2.

Trận đấu gặp Nam Định, Quảng Nam vẫn chưa thể có sự phục vụ của bản hợp đồng mới là Thiago. Ảnh: Hồng Phú.

Bên kia chiến tuyến, Nam Định có sự phục vụ của cặp tiền đạo Diogo và Romario của Bình Dương. Diogo là người đã lập cú đúp vào lưới của Hà Nội FC ở vòng 19 và trận đấu gặp Quảng Nam, ngoại binh này tiếp tục mang điểm về cho CLB Nam Định. Chung cuộc, hai đội chia điểm với tỉ số 1-1. Lần lượt các bàn thắng được ghi bởi Diogo của Nam Định và De Olivera thuộc biên chế Quảng Nam. Với kết quả này, Quảng Nam xếp ở vị trí thứ 8 trên BXH trong khi Nam Định tại vị tại thứ hạng áp chót.

Đánh giá thế trận hôm nay, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng" "Vì thiếu khán giả nên trận đấu diễn ra thiếu sôi động. Cả hai đội đều có những cơ hội nhưng lại không tận dụng được để chuyển hóa thành bàn thắng".

HLV CLB Quảng Nam: Dù có là tuyển thủ U23 Việt Nam, phong độ không tốt cũng phải ngồi dự bị - Ảnh 3.

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng trọng tài Ngô Duy Lân đã bắt thiên vị cho đội chủ nhà. Ảnh: Hồng Phú.

Thuyền trưởng CLB Quảng Nam cũng than phiền vì trọng tài Ngô Duy Lân đã thổi không công tâm và giành những ưu thế nhất định cho đội chủ nhà. "Nam Định có những tình huống kéo, huých nhưng mà vẫn được bỏ qua trong khi nếu họ bị động nhẹ hoặc ngã thì lại được quả phạt. Chúng ta đều biết trong điều kiện trời mưa thì những quả phạt khoảng cách 16m rất nguy hiểm. Có những tình huống mà cầu thủ Nam Định chủ động ngã. Những điều đó khiến chúng tôi không hài lòng về trọng tài".

Sau vòng 20, trừ 4 CLB tham gia đá bán kết Cúp Quốc gia thì hầu hết các CLB khác đều sẽ có quãng nghỉ dài để các tuyển thủ Quốc gia tập trung cho giải đấu ASIAD diễn ra vào tháng 8 tới. HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá quãng nghỉ này sẽ giúp ích cho đội bóng khi các cầu thủ chấn thương được phục hồi cũng như hoàn tất quá trình nhập tịch cho hậu vệ Thiago.

Video Nam Định 1-1 Quảng Nam | Vòng 20 V-League 2018