HLV Chu Đình Nghiêm nói lời cảm động khi chia tay, Văn Quyết chia sẻ: "Mong chú sớm quay trở lại với đội"

HLV Chu Đình Nghiêm đã có cuộc nói chuyện cuối cùng với các cầu thủ Hà Nội FC trước khi chính thức nghỉ việc.

Như đã đưa tin, HLV Chu Đình Nghiêm từ chức HLV trưởng Hà Nội FC sau trận thua trước Đà Nẵng tại vòng 7 V.League 2021. Ngày 4/4, trang chủ Hà Nội FC đăng tải video ghi lại cuộc nói chuyện cuối cùng giữa HLV Chu Đình Nghiêm và các cầu thủ.

Vị chiến lược gia gốc Thanh Hóa chia sẻ xúc động: "Bóng đá phải có thành tích. Các bạn là cầu thủ, tôi là HLV theo nghề này thì luôn luôn phải chấp nhận dù thế nào. Tôi cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi trong những năm qua.

Cả những lúc thành công và thất bại. Tôi vinh dự được làm việc với các bạn, những con người chuyên nghiệp và tốt nhất. Con đường phía trước thật sự rất khó khăn. Đây là hình ảnh CLB, chúng ta đã xây dựng nhiều năm mới có được ngày nay. Khó khăn phải nắm chặt tay nhau, ủng hộ HLV trưởng để vượt qua khó khăn giai đoạn này. Đó là lời tri ân đối với tôi. Tôi cảm ơn các bạn".

HLV Chu Đình Nghiêm nói lời cảm động khi chia tay, Văn Quyết chia sẻ: "Mong chú sớm quay trở lại với đội"  - Ảnh 1.

HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ trong cuộc nói chuyện cuối cùng với các cầu thủ

Ngay sau đó, đội trưởng Văn Quyết thay mặt đội bóng gửi đến HLV Chu Đình Nghiêm lời tri ân: Cá nhân tôi và chú là những người gắn bó lâu nhất ở Hà Nội FC, vừa là chú vừa là người thầy. Có thể hôm nay chú tạm nghỉ, mong chú luôn giữ vững được tinh thần, và sớm quay trở lại với đội. Với anh em cầu thủ, công việc vẫn cứ phải cố gắng, phấn đấu".

Trưởng đoàn Nguyễn Quốc Tuấn nói ngắn gọn: "Cảm ơn HLV Chu Đình Nghiêm, người đã gắn bó với đội từ những ngày đầu. Đây là thời điểm chú có thể nghỉ ngơi, lấy lại cân bằng, sức khoẻ. Còn công việc bóng đá gắn liền là nghề nghiệp rồi. Chú sẽ tiếp tục trở lại, dù gián tiếp hay trực tiếp thì Hà Nội FC vẫn sẽ trong tim chú".

HLV Chu Đình Nghiêm nói lời cảm động khi chia tay, Văn Quyết chia sẻ: "Mong chú sớm quay trở lại với đội"  - Ảnh 2.

HLV Hoàng Văn Phúc được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật kiêm HLV trưởng tạm quyền