HLV Campuchia: Cố gắng tấn công dù tuyển Việt Nam mạnh hơn mọi mặt

HIẾU LƯƠNG , 14:50 18/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Ryu Hirose khẳng định tuyển Campuchia không thay đổi cách chơi dù gặp đối thủ mạnh như tuyển Việt Nam.

"Tôi thấy hào hứng khi chạm trán đối thủ mạnh hơn mọi mặt. Tôi đã chuẩn bị nhiều phương án và chờ xem các học trò trình diễn thế nào", HLV Ryu Hirose mở đầu cuộc họp báo vào đầu giờ chiều 18/12.

"Tôi đoán tuyển Việt Nam sẽ tấn công và gây sức ép để ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt nhằm giành ngôi đầu bảng, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ gây ra khó khăn cho họ. Chúng tôi cố gắng cầm bóng và tấn công khi có cơ hội".

HLV Campuchia: Cố gắng tấn công dù tuyển Việt Nam mạnh hơn mọi mặt - Ảnh 1.

HLV Ryu Hirose cùng tuyển Campuchia cố gắng gây ra khó khăn cho tuyển Việt Nam (Ảnh: CFF)

HLV người Nhật Bản từng khẳng định tuyển Campuchia không thay đổi triết lý chơi bóng dù có phải gặp đối thủ như "tuyển Brazil". Quan điểm này ăn khớp với nhận định của HLV Park Hang-seo trong cuộc họp báo diễn ra vài giờ trước đó.

HLV Ryu Hirose nói tiếp: "Campuchia đã tiến bộ nhưng còn nhiều điều chưa tốt. Chúng tôi để thủng lưới quá sớm. Chúng tôi vẫn kiểm soát bóng kể cả khi thua".

Tuyển Campuchia đã ghi được 6 bàn, nhiều hơn Việt Nam (5 bàn) tại giải lần này. Trận nào ở AFF Cup 2020 họ cũng ghi bàn nhưng đổi lại cũng phải nhận đến 7 bàn thua.

Khi được hỏi liệu tuyển Campuchia có tự tin ghi bàn vào lưới Việt Nam, HLV Hirose phát biểu: "Tôi không nói có tự tin ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam. Nếu làm được sẽ giúp rất nhiều cho sau này của các cầu thủ. Quan trọng là lối chơi, cách tạo nên bàn thắng hơn là ghi được bàn.

Chúng tôi không biết mình có thể làm được những gì nhưng như đã nói, chúng tôi cố gắng cầm bóng thật tốt.

Việt Nam rõ ràng tốt hơn chúng tôi nhất là kỹ thuật cá nhân. Chính vì thế, chúng tôi phải thi đấu bằng sức mạnh tập thể. Tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi ở hàng công, ai cũng nguy hiểm. Họ chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh. Chính vì thế, chúng tôi phải rất chú tâm đến họ".

Khi được hỏi về vai trò của Keisuke Honda, cựu tuyển thủ Nhật Bản, được biết đến như người đứng đầu dự án phát triển bóng đá cho Liên đoàn bóng đá Campuchia.

HLV Hirose nói: "Dù kết quả ở giải đấu này thế nào, rõ ràng là các cầu thủ đã trưởng thành hơn. Đó là nhờ công sức của tất cả thành viên ban huấn luyện chứ không chỉ Honda.

Chúng tôi đã có những lộ trình chi tiết để phát triển bóng đá Campuchia. Hy vọng các cầu thủ có thể phát triển cả kỹ thuật, thể chất lẫn tinh thần thi đấu trước những đội bóng lớn".

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia diễn ra vào 19h30 ngày mai (19/12) tại SVĐ Bishan. Trận đấu cùng giờ giữa Malaysia và Indonesia diễn ra ở SVĐ quốc gia Singapore.

Tuyển Campuchia đã chắc chắn bị loại khi chỉ giành được 3 điểm sau 3 trận đấu.

HLV tuyển Campuchia muốn chơi tấn công trước tuyển Việt Nam