HLV Brazil bàng hoàng với quyết định của trọng tài trận Than Quảng Ninh - CLB TP.HCM

HIẾU LƯƠNG , 06:03 15/03/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Alexandre Polking (CLB TP.HCM) cho rằng trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà nên rút thẻ đỏ cho hậu vệ Than Quảng Ninh trong trận đấu chiều 14/3.

HLV Brazil bàng hoàng với quyết định của trọng tài là "còi vàng" Việt Nam 2020 - Ảnh 1.

CLB TP.HCM tới sân Cẩm Phả làm khách trước Than Quảng Ninh và được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, họ để thua 0-2. Trận đấu cũng có nhiều pha bóng quyết liệt (Ảnh: Hiếu Lương)

HLV Brazil bàng hoàng với quyết định của trọng tài là "còi vàng" Việt Nam 2020 - Ảnh 2.

Ở hiệp 2, tiền đạo Joao Paulo bị hậu vệ Dương Văn Khoa phạm lỗi trong một tình huống tấn công nguy hiểm. Trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà không phạt hậu vệ Than Quảng Ninh

HLV Brazil bàng hoàng với quyết định của trọng tài là "còi vàng" Việt Nam 2020 - Ảnh 3.

Tuy nhiên, HLV Polking và trợ lý cho rằng tình huống đó Dương Văn Khoa phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một thẻ đỏ. Hai HLV phản ứng dữ dội ở khu kỹ thuật

HLV Brazil bàng hoàng với quyết định của trọng tài là "còi vàng" Việt Nam 2020 - Ảnh 4.

Trợ lý của HLV Polking sau đó phải nhận 1 thẻ vàng. HLV trưởng CLB TP.HCM phát biểu ở cuộc họp báo cho rằng trợ lý trọng tài nên truyền thông tin rõ ràng hơn đến trọng tài chính để có quyết định chính xác. Ông khẳng định: "Tôi không muốn chê trách trọng tài. Đó là một tình huống đáng nói thôi"

HLV Brazil bàng hoàng với quyết định của trọng tài là "còi vàng" Việt Nam 2020 - Ảnh 5.

Trước đó, HLV Polking cũng bất ngờ khi trợ lý trọng tài phất cờ báo việt vị tình huống Dario Da Silva thoát xuống ghi bàn. Ông cho biết: "Tôi chưa xem lại băng hình nhưng với cảm quan tôi cho rằng đó là tình huống thường không việt vị"

HLV Brazil bàng hoàng với quyết định của trọng tài là "còi vàng" Việt Nam 2020 - Ảnh 6.

Một trợ lý khác của ông Polking cũng bị trọng tài Hoàng Ngọc Hà nhắc nhở khi hướng dẫn các cầu thủ dự bị tập ngoài sân nhưng vẫn cố gắng truyền thông tin đến cầu thủ trong sân. Hành động như vậy không đúng luật

 

Trận đấu có nhiều tình huống va chạm mạnh giữa cầu thủ đôi bên. Cầu thủ chủ yếu xô đẩy nhau, không có va chạm mạnh dẫn đến đánh nhau

HLV Brazil bàng hoàng với quyết định của trọng tài là "còi vàng" Việt Nam 2020 - Ảnh 8.

Than Quảng Ninh thắng 2-0 một cách thuyết phục. CLB TP.HCM bị đẩy xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng V.League 2021