HLV Akira Nishino còn một cơ hội với ĐT Thái Lan, nếu thất bại sẽ bị sa thải

Hợp đồng của HLV Akira Nishino sẽ hết hạn vào năm 2022. Ông chỉ còn 1 cơ hội để cứu vãn sự nghiệp chẳng mấy thành công ở Thái Lan.

Giới truyền thông loan tin, LĐBĐ Thái Lan và HLV Akira Nishino đã có một cuộc họp để bàn về kế hoạch sắp tới của các đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Vị chiến lược gia người Nhật Bản nhận được "tối hậu thư", ông cần giúp đội tuyển Thái Lan có những chuyển biến tích cực khi tập trung vào giai đoạn FIFA days (từ 30/8 -7/9 tới). Dự kiến, ĐT Thái Lan sẽ có một đến hai trận giao hữu trong thời điểm này. Mục tiêu là chuẩn bị cho AFF Cup và vòng loại Asian Cup 2022.

Nếu LĐBĐ Thái Lan không nhìn thấy sự cải thiện của ĐTQG, ông Nishino sẽ bị sa thải trước khi hết hạn hợp đồng. Bóng đá xứ chùa vàng đang lâm vào tình trạng rối ren sau khi đội tuyển thất bại trong việc giành vé tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Thất bại trước Malaysia ở lượt trận cuối cùng đã khiến FAT cũng như HLV Nishino bị chỉ trích dữ dội.

HLV Akira Nishino còn một cơ hội với ĐT Thái Lan, nếu thất bại sẽ bị sa thải  - Ảnh 1.

HLV Akira Nishino không thuận lợi khi làm việc tại Thái Lan

Hiện chưa biết SEA Games và AFF Cup có diễn ra theo đúng kế hoạch hay không, vì thế, nhiệm vụ quan trọng nhất của HLV Nishino lúc này là chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup diễn ra vào tháng 2 năm 2022.

FAT cũng yêu cầu ông Nishino đưa ra bản kế hoạch trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, vạch rõ mục tiêu cho quá trình tuyển quân, tập luyện sắp tới.