Hiệp hội bóng đá Nhật Bản chỉ ra mũi nhọn nguy hiểm của tuyển Việt Nam: "Công Phượng đáng ngại, Quang Hải rất điêu luyện"

Trang chủ Hiệp hội bóng đá Nhật Bản đăng tải một bài viết đánh giá về ĐT Việt Nam. Trong đó, những cái tên đáng chú ý như Công Phượng, Quang Hải hay Tiến Linh đã được nhắc đến.

"Với ĐT Việt Nam, khi họ lần đầu lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup, mỗi trận đấu đều là trải nghiệm và tài sản quý cho tương lai", mở đầu trong bài viết của Hiệp hội bóng đá Nhật Bản.

Dù được đánh giá cao hơn, tuy nhiên, Hiệp hội bóng đá Nhật Bản cũng không hề chủ quan bởi ĐT Việt Nam luôn biết cách gây khó dễ cho đối thủ trong mọi trận đấu.

Bóng đá Việt Nam thực sự đã tiến bộ vượt bậc kể từ khi bổ nhiệm HLV Park Hang-seo. Những thành tích chưa từng có lần lượt được thiết lập như: Á quân VCK U23 châu Á, lọt vào tứ kết Asian Cup, top 4 ASIAD, cùng với đó là hai danh hiệu vô địch tại AFF Cup và SEA Games.

JFA chỉ ra những cái tên nổi bật nhất của Việt Nam: "Quế Ngọc Hải là trái tim của hàng thủ. Công Phượng, người khoác áo số 10 ở hai trận đấu với Trung Quốc và Oman cũng rất đáng chú ý. Nổi bật nhất là Quang Hải, với kỹ thuật điêu luyện của mình, anh thậm chí đã được các đội bóng châu Âu chú ý. Chính tiền vệ này là người ghi bàn giúp Việt Nam đánh bại Nhật Bản tại ASIAD gần nhất.

Hiệp hội bóng đá Nhật Bản chỉ ra mũi nhọn nguy hiểm của tuyển Việt Nam: "Công Phượng đáng ngại, Quang Hải rất điêu luyện"  - Ảnh 1.

Quang Hải luôn biết tạo đột biến bằng kỹ thuật điêu luyện

Trên tuyến đầu, Tiến Linh là người ghi được 7 bàn thắng tại vòng loại World Cup, anh ấy có thể tiếp tục nổ súng".

Được JFA đánh giá cao có thể coi là sự khích lệ với các cầu thủ của ĐT Việt Nam. Trước đây, cũng có nhiều đội bóng của J.League bày tỏ sự quan tâm đến những gương mặt nổi bật của bóng đá Việt Nam.

Trong hai lần chạm trán gần nhất ở các giải chính thức (ASIAD và Asian Cup), Việt Nam thắng 1 hòa 1. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo luôn biết cách gây khó dễ cho đối thủ bằng lối chơi chặt chẽ và kiên cường. Rất có thể, kịch bản này sẽ tiếp tục được tái hiện ở sân Mỹ Đình vào ngày 11/11 tới. ĐT Nhật Bản, với hàng loạt ngôi sao đang chơi tại châu Âu sẽ tấn công áp đảo. Nhiệm vụ của Quế Ngọc Hải và đồng đội là phòng ngự chắc chắn, tận dụng các cơ hội phản công.

Hiệp hội bóng đá Nhật Bản chỉ ra mũi nhọn nguy hiểm của tuyển Việt Nam: "Công Phượng đáng ngại, Quang Hải rất điêu luyện"  - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam bị đánh giá thấp hơn nhưng vẫn đặt ra mục tiêu có điểm trước Nhật Bản