Heavy đã sẵn sàng cho cuộc vô địch ở ĐTDV mùa xuân 2021?

HHT , 15:00 11/12/2020 | Esport

Chia sẻ

Heavy đã trình diễn bộ mặt mới, tích cực hơn ở vòng thăng hạng Serie B. Họ đã rút ra nhiều kinh nghiệm cho cuộc chiến ở mùa giải sắp tới.

Phong độ bết bát ở ĐTDV mùa Đông 2020 buộc Heavy phải xuống thi đấu tại Serie B để tìm kiếm cơ hội trở lại. Hành trình của đội nhà không hề dễ dàng khi đối đầu với X132 Esports, B2F Gaming mới mẻ, đầy nhiệt huyết.

Thế nhưng, Heavy sở hữu kinh nghiệm chinh chiến phong phú lần lượt giành chiến thắng 3-2, 3-0 trước lần lượt X132, B2F. Qua đó, họ trở thành tân vương của Serie B, đồng thời nắm chiến vé thông hành đến đấu trường danh giá hàng đầu Liên Quân Việt Nam.

Quan trọng, trước mùa giải mới, Heavy có cơ hội thử đội hình và tìm ra điểm yếu, mạnh của mình cho cuộc chiến tương lai.

Heavy đã sẵn sàng cho cuộc vô địch ở ĐTDV mùa xuân 2021? - Ảnh 1.

LAK cùng Loke là vũ khí bí mật

Điểm nhấn lớn nhất của Heavy ở cả 2 trận đấu chính là khả năng gánh team từ 2 cá nhân LAK và Loke. Người đi đường giữa của Heavy sở hữu bể tướng tương đối ấn tượng, cùng kỹ năng cá nhân xuất sắc. Ngay cả những pháp sư thiếu tính cơ động như Krixi hay Aleister trong tay LAK cũng có khả năng tạo ra đột biến.

Điều này được thể hiện rõ ở ván 1 (10,5 điểm) và ván 3 (10,7 điểm) trước X132 Esports. Aleister trong tay LAK không đem về MVP (thuộc về Turtle) nhưng những pha "ngục tù vĩnh hằng" chuẩn xác từ đã chia rẽ đội hình đối thủ trong giao tranh. Nó không trực tiếp đem về điểm hạ gục nhưng lại giúp Heavy lật ngược thế trận ở ván 3, qua đó giành chiến thắng quan trọng.

Chưa hết, ở 2 ván cuối trận chung kết tổng, Liliana cùng Zata trong tay LAK cũng không kém phần xuất sắc. Các tình huống băng cắt vào đội hình đối phương của anh chính là tiền đề để Heavy giao tranh thắng lợi. Và sau hàng loạt màn thể hiện nổi bật, LAK cũng giành MVP cho riêng mình ở ván 3 trước B2F (KDA: 8/1/13, tỷ lệ tham gia giao tranh 77,8%).

Tuổi trẻ, nhiệt huyết, kỹ năng cao, LAK hứa hẹn sẽ là nhân tố chủ chốt để Heavy trở lại cuộc đua ĐTDV mùa xuân 2021. Nhưng bên cạnh đó, anh cũng cần phải mở rộng thêm bể tướng với những pháp sư có thiên hướng carry, chống chịu.

Ngoài LAK, Loke đang chứng minh bản thân tại sao được PS Man (cựu tuyển thủ MZD Esports) hết mực khen ngợi. Dù chuyên đi đường Cesar nhưng Loke lại cho thấy kỹ năng xạ thủ không hề tầm thường.

Ngôi sao từng khoác áo MZD liên tục thể hiện phẩm chất, khả năng gánh team suốt 2 trận đấu của đội nhà. Từ Violet, Celina, Wisp đến vị tướng có chiêu thức phức tạp như Elsu đều không làm khó được Loke. Anh 2 lần đem về danh hiệu MVP ở ván 1, ván 5 trong trận đối đầu X132.

Ngoài ra, còn phải nói đến màn trình diễn Yena "max ping" của Loke ở ván 2 trận chung kết tổng. Anh sở hữu KDA 8/2/4, tham gia giao tranh là 52,2% và cao điểm nhì đội, 11 điểm. Xạ thủ hay của ĐTDV không thiếu nhưng những người có thể đi tốt cả 2 đường Rồng và Cesar như Loke thì thuộc dạng hiếm.

Điểm mạnh và điểm yếu của Heavy

Ở vòng thăng hạng, Heavy đưa Turtle trở về vị trí đi rừng, Chobit đóng vai trò trợ thủ. Trong khi đó, Loke thay Kiral nắm giữ đường Rồng. Những thay đổi này giúp đội nhà lột xác, thi đấu ăn ý hơn thời điểm ĐTDV mùa Đông 2020.

Turtle suy cho cùng vẫn là người đi rừng hàng đầu Liên Quân Việt Nam. Điều bất ngờ nhất tuyển thủ 20 tuổi mang đến ở 2 trận đấu tối 9/12 đó là đem Celica đi rừng. Anh hoàn toàn chinh phục người xem với khả năng cover tốt cho 3 đường, đặc biệt biến xạ thủ đi đường thành con bài gánh team ở vị trí rừng.

Từ Overclockers cho đến Heavy, Turtle luôn chứng minh bản thân là game thủ sở hữu kỹ năng cao, tư duy chiến thuật tốt và đa dạng trong việc sử dụng tướng. Chắc chắn Heavy sẽ cần đến những phẩm chất này của anh ở cuộc chiến sắp tới.

Heavy đã sẵn sàng cho cuộc vô địch ở ĐTDV mùa xuân 2021? - Ảnh 2.

Heavy đang là tập thể vừa có sức trẻ, vừa có kinh nghiệm thi đấu

Ngoài Turtle, Chobit cũng được trả về đúng vị trí của mình. Chơi được nhiều tướng hỗ trợ cùng nhãn quan quan sát bản đồ tốt, anh trở thành điểm tựa tin cậy cho Loke. Quan trọng, bộ đôi đường Rồng của Heavy còn cho thấy sự ăn ý, gắn kết ở 2 trận đấu vòng thăng hạng.

Rừng tốt, xạ thủ cùng trợ thủ đều vào guồng, Heavy có nhiều hy vọng cho lần trở lại này ở ĐTDV. Song, đội nhà vẫn bộc lộ nhiều yếu kém cần khắc phục. Đầu tiên phải nói đến khả năng snow ball (lăn cầu tuyết) trận đấu.

Ở ván 1, ván 5 đối đấu với X132, cả 3 ván gặp BF2, Heavy đều nắm giữ quyền kiểm soát, ăn được các mục tiêu lớn và dồn ép 3 đường. Tuy nhiên, thời điểm Cesar xuất hiện và có được Rồng tiên phong, đội nhà vẫn không thể sớm kết thúc trận đấu.

Hay đúng hơn, các thành viên di chuyển lóng ngóng, rời rạc, thất bại trong việc ép trụ. Điều này tạo điều kiện cho đối thủ có cơ hội nuôi lớn AD và nhiều lần có thể lật ngược tình thế trước Heavy. Đây chỉ là B2F, X132, những đội thiếu kinh nghiệm, còn ở ĐTDV, Team Flash, SGP hay BOX Gaming, đội nhà có thể trả giá đắt.

Thứ 2, Heavy đang có khuynh hướng nuôi xạ thủ như nhiều đội tuyển khác từng áp dụng. Việc có một chiến thuật rõ ràng không phải điều tệ hại, chưa kể Loke cũng đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc ở vị trí AD. Dẫu vậy, mặt trái BOX, FAP TV từng gặp phải chứng minh đây không phải phương pháp lâu dài với cuộc chiến vô địch.

Sau cùng, Heavy đang sở hữu đội hình đồng đều ở mọi vị trí. Turtle, KA, LAK hay Loke, Chobit đều có kỹ năng cao, tư duy tốt. Việc đội nhà cần làm hiện tại chính là gắn kết các thành viên, cải thiện khả năng di chuyển và "call team" để gặt hái được thành công trong thời gian tới.