Hệ quả hậu chấn thương của Jamal Murray: "Đây là lịch thi đấu tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến"

NHẬT PHẠM , 18:59 15/04/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chấn thương của Jamal Murray đã khiến rất nhiều HLV và cả ông chủ các CLB phải lên tiếng vì sự bất hợp lý trong lịch thi đấu của mùa giải 2020-2021.

Những phút cuối cùng trong trận đấu giữa Denver Nuggets và Golden State Warriors, Jamal Murray có một tình huống đột phá để ghi điểm quen thuộc như bao trận đấu khác. Thế nhưng, thay vì một pha bóng để kết thúc rổ, siêu sao này lập tức thét lên một tiếng kêu thất thanh, trước khi đổ gục xuống sân và ôm chặt cái đầu gối trái đầy đau đớn.

Hệ quả hậu chấn thương của Jamal Murray: "Đây là lịch thi đấu tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến" - Ảnh 1.

Jamal Murray sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 9 tháng sau chấn thương đứt dây chằng trong trận đấu với Golden State Warriors

Kết quả không ai mong muốn nhất được chính thức công bố, khi Jamal Murray dính phải chấn thương đứt dây chằng đầu gối trái và gần như chắc chắn sẽ nói lời chia tay mùa giải 2020-2021. Bên cạnh sự ảnh hưởng đến khả năng phát triển của cầu thủ 24 tuổi, Denver Nuggets sẽ gặp không ít khó khăn trong phần còn lại của mùa giải, nhất là ở giai đoạn Playoffs.

Tuy nhiên, chấn thương của Jamal Murray dường như là một hệ quả tất yếu đã được tiên đoán từ trước. Mùa giải 2020-2021 là một năm thi đấu với rất nhiều sự thay đổi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, như lịch thi đấu dày đặc, các trận đấu không có khán giả cũng như những cầu thủ có quá ít thời gian để nghỉ ngơi giữa các trận thi đấu.

Trong một cuộc phỏng vấn được tổ chức bởi ESPN, đã có rất nhiều HLV cũng như ông bầu của 30 đội bóng cảm thấy không hài lòng với lịch thi đấu năm nay. Một thành viên giấu tên còn cho biết: "Đây là lịch thi đấu tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến trong 25 năm vừa qua ở NBA. Mọi chuyện thật điên rồ".

Hệ quả hậu chấn thương của Jamal Murray: "Đây là lịch thi đấu tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến" - Ảnh 2.

NBA 2020-2021 đang có một lịch thi đấu dày đặc trong vòng nhiều năm trở lại

Đây không phải là những lời tuyên bố thiếu cơ sở, nếu xét lại các trận đấu đã diễn ra ở mùa giải năm nay. Theo thống kê, số trận đấu trung bình mỗi tuần mà các đội bóng đang phải thi đấu ở mùa giải 2020-2021 là 3,6 trận, trong khi con số này ở mùa giải năm ngoái chỉ là 3,45 trận, đồng thời sau kỳ All Star 2021, mật độ thi đấu đã lên đến con số 3,75 trận/tuần.

Lịch thi đấu dày đặc ngày một nhiều, các trận đấu back-to-back xuất hiện với tần suất chóng mặt, thậm chí một số đội bóng còn không có cả thời gian nghỉ ngơi và phục hồi giữa các loạt trận sân nhà - sân khách. Miami Heat có lẽ là đội bóng chịu ảnh hưởng nặng nhất, khi họ phải thi đấu đến 27 trận chỉ trong 51 ngày, mật độ khủng khiếp nhất mà NBA từng chứng kiến sau mùa giải lockdown năm 2011.

Hệ quả hậu chấn thương của Jamal Murray: "Đây là lịch thi đấu tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến" - Ảnh 3.

Chất lượng chuyên môn của các trận đấu có phần bị giảm sút do các đội bóng thường xuyên cho các trụ cột nghỉ dưỡng sức để tránh quá tải

Bên cạnh việc rút ngắn thời gian thi đấu, những bài kiểm tra dịch bệnh vào mỗi buổi sáng cũng khiến tinh thần và phong độ của các cầu thủ bị sa sút trầm trọng. Một ông bầu thậm chí còn cho biết: "Chúng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi. Những lần di chuyển như cơm bữa, những bài kiểm tra dịch bệnh mỗi buổi sáng là một điều gì đó mà tôi chưa từng thấy trước đây. Các cầu thủ đối mặt với điều này như thể họ đã 900 tuổi rồi vậy".

Lịch thi đấu dày đặc kết hợp với những lần kiểm tra y tế nghiêm ngặt gần như đã vắt kiệt sức của các cầu thủ. Theo thống kê, mùa giải 2020-2021 đang chứng kiến những trận đấu có kết quả chung cuộc chênh lệch trên 10 điểm nhiều nhất kể từ mùa giải 1972-1973.

Lịch trình dày đặc và khủng khiếp của mùa giải 2020-2021 đủ sức tàn phá cơ thể của bất kỳ một VĐV chuyên nghiệp nào và đây là điều mà các CLB không hề mong muốn. Họ chỉ còn cách dưỡng sức một vài trụ cột của mình trong các trận đấu, khiến chất lượng chuyên môn có phần giảm sút dù mùa giải năm nay đang chứng kiến sự bùng nổ về mặt điểm số của các đội bóng trên hàng tấn công.

Spencer Dinwiddie và James Wiseman là những cầu thủ đã phải nghỉ thi đấu dài hạn do những chấn thương liên quan đến đầu gối

Trước đó, NBA cũng từng chứng kiến rất nhiều trường hợp dính những chấn thương nặng nhẹ khác nhau. Anthony Davis, LeBron James, James Harden, Kevin Durant, Joel Embiid ... đều phải nghỉ những quãng thời gian tương đối dài hạn. Trong khi đó, Spencr Dinwiddie, James Wiseman, Markelle Fultz, Thomas Bryant đều đã phải nói lời chia tay mùa giải 2020-2021 vì những vấn đề liên quan đến đầu gối.

Có thể nói, lịch thi đấu dày đặc đang là một trong những nguyên nhân không nhỏ dẫn đến những tình trạng chấn thương nặng của các cầu thủ. Jamal Murray chỉ không gặp may mắn khi cơ thể của anh đã không còn đủ sức chịu đựng lịch thi đấu dày đặc này và nếu không phải siêu sao của Denver Nuggets, câu chuyện tương tự hoàn toàn có thể dính vào bất kỳ ai ở mùa giải năm nay.

Hệ quả hậu chấn thương của Jamal Murray: "Đây là lịch thi đấu tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến" - Ảnh 5.

Liệu chấn thương của Jamal Murray sẽ là hồi chuông cảnh báo cho NBA trong việc sắp xếp lịch thi đấu ở mùa giải năm sau

Chấn thương của Jamal Murray sẽ là lúc để NBA phải tính toán lại lịch thi đấu của mình trong phần còn lại của năm 2021. Sau khi NBA Finals khép lại, đội tuyển Mỹ sẽ còn phải tham dự Olympic Tokyo vào mùa Hè, trước khi tiếp tục trở lại với mùa giải 2021-2022 dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Nếu không có những giải pháp để điều chỉnh hợp lý, những trường hợp tương tự như Jamal Murray sẽ còn diễn ra. Đó là điều mà không một ai mong muốn, kể cả bản thân cầu thủ, đội bóng, giới chuyên môn hay NHM.