Hé lộ lý do Jurgen Klopp hùng hổ lao vào sân quát nạt học trò sau trận thua Chelsea

ANH TÚ , 14:59 27/09/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Chơi không hề tệ suốt 90 phút trận đấu với Chelsea ở vòng 3 Carabao Cup nhưng tiền vệ Xherdan Shaqiri lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ông thầy ngay sau khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.

Dẫn trước Chelsea 1-0 đến tận phút 79 nhưng Liverpool lại bất ngờ thua ngược bởi pha đệm bóng cận thành của Emerson và màn solo tuyệt đỉnh từ Eden Hazard. Với lối chơi gengepresing khó chịu, The Kop liên tục khiến các cầu thủ The Blues bối rối và nếu sắc sảo hơn, lẽ ra họ đã có thể kết thúc trận đấu sớm thay vì bị loại tức tưởi như vậy.

Thông thường, sau những trận thua các HLV thường là người đầu tiên đến bên an ủi học trò. Tuy nhiên, trên sân Anfield hôm qua, các ống kính máy quay đã bắt được hình ảnh Jurgen Klopp phi thẳng vào sân ngay sau khi trọng tài thổi còi mãn cuộc và liên tục nạt nộ Shaqiri. Tiền vệ người Thụy Sỹ sau đó dường như đã phân trần gì với HLV trưởng tuy nhiên cơn giận của Klopp trông chẳng có vẻ là nguôi ngoai.

Hé lộ lý do Jurgen Klopp hùng hổ lao vào sân quát nạt học trò sau trận thua Chelsea - Ảnh 1.

Màn trình diễn tuyệt vời của Hazard đã hoàm tất cuộc lội ngược dòng khó tin trước Liverpool.

Ở buổi họp báo sau đó, cựu chiến lược gia của Dortmund thừa nhận ông đã lời qua tiếng lại với Shaqiri. Nhưng Klopp cũng khẳng định thêm rằng quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt và cơn nóng giận của ông đơn thuần là vì vấn đề chuyên môn.

"Không, tôi không trách móc gì cơ hội cậu ấy bỏ lỡ", Klopp chia sẻ. "Tôi muốn nói đến tình huống đá phạt gần cuối trận. Rõ ràng Salah rất trống trải và nếu cậu ấy chuyền bóng cho Mo thì cơ hội đối mặt 1-1 với thủ môn sẽ rõ ràng hơn. Tất cả chỉ có vậy, tôi không có ý mắng mỏ hay quát tháo gì Shaqiri hết".

Hé lộ lý do Jurgen Klopp hùng hổ lao vào sân quát nạt học trò sau trận thua Chelsea - Ảnh 2.

Cơ hội nguy hiểm cuối trận đã bị Shaqiri bỏ lỡ.

Tình huống mà Jurgen Klopp nhắc đến diễn ra ở phút 90+5. Tất cả các cầu thủ Liverpool đều đã dồn lên và Chelsea cũng tổ chức theo người rất sát. Tuy nhiên, họ lại để hổng một mình Salah không ai kèm. Nếu Shaqiri chuyền bóng cho tiền đạo người Ai Cập rõ ràng cơ hội ghi bàn gỡ hòa đã sáng hơn rất nhiều với Liverpool. Tuy nhiên, anh lại nhường bóng cho đội trưởng Henderson và khiến cơ hội trở nên vô nghĩa.

Thua 1-2 trước Chelsea ngay trên sân nhà Anfield, Liverpool đã chính thức bị loại khỏi Carabao Cup mùa này. Tuy nhiên, Lữ đoàn đỏ sẽ sớm có cơ hội phục thù khi họ làm khách trên sân nhà Chelsea vào 23h30 ngày 29/9 tới đây theo giờ Việt Nam.