Hé lộ lý do All-Star LCK bất ngờ 'bật mode nghiêm túc' hủy diệt LPL: Chủ tịch Faker ra 'Tối hậu thư'

Loris CarryUs , 12:00 20/12/2020 | Esport

Chia sẻ

Hé lộ lý do All-Star LCK bất ngờ 'bật mode nghiêm túc' hủy diệt All-Star LPL: Chủ tịch Faker ra 'Tối hậu thư'

Trong ngày thi đấu thứ 2 của All-Star 2020, màn trình diễn được mong đợi nhất giải đấu đã được diễn ra, khi hai đội Siêu sao LPL và Siêu sao LCK chạm trán nhau trong kèo đấu Bo3 bao gồm 3 thể thức: Chọn tướng chỉ định Summoner's Rift (do fan vote), Đột Kích Nhà Chính và Chọn Ẩn Summoner's Rift.

Full Day2 Highlights LoL All Stars 2020 by Onivia

Kết quả, team All-Star LCK đã đánh bại "kỳ phùng địch thủ" của họ trong cả 3 ván đấu, dù vẫn duy trì những đội hình mang tính chất "troll là chính", điển hình như trường hợp sử dụng Nunu & Willump đi Đường giữa của Faker.

Trên thực tế, quân bài Nunu Đường giữa đã được Quỷ Vương sử dụng rất nhiều trong rank, nhưng đây là lần đầu tiên anh chơi vị tướng này ở một sự kiện thi đấu chính thức. Vượt ngoài dự liệu của phần đông khán giả, Nunu trong tay Faker đã có một màn trình diễn đỉnh cao, khi không chỉ duy trì được lợi thế đi đường trước Syndra của Rookie, mà còn liên tục tận dụng lợi thế bộ kỹ năng để roam gank hỗ trợ đồng đội.

Hé lộ lý do All-Star LCK bất ngờ bật mode nghiêm túc hủy diệt All-Star LPL: Chủ tịch Faker ra Tối hậu thư - Ảnh 2.

Sau ngày thi đấu đầu tiên rủ nhau tấu hài để quyên tiền từ thiện, có vẻ như các siêu sao LCK đã trở nên nghiêm túc hơn khi đối đầu với đối thủ "truyền kiếp" của mình. Chia sẻ trong màn trả lời phỏng vấn sau chuỗi trận đấu ấn tượng, Canyon - người chơi Đi rừng của All-Star LCK tiết lộ:

"Trước trận đấu, anh Faker đã nhắn trong Discord của cả nhóm rằng: 'Tầm này chỉ có chiến thắng mới mang lại niềm vui tuyệt đối thôi', thế nên..."

Như vậy, có thể hiểu động lực để các tuyển thủ All-Star LCK thi đấu như lên đồng trong ngày thi đấu vừa qua chính là bởi "Tối hậu thư" của chủ tịch Faker. Với tư cách là người anh cả, và cũng là ngôi sao số 1 LCK, làm sao mà các đàn em lại có thể từ chối "khát khao chiến thắng" của Chủ tịch được cơ chứ?