Hậu vệ Argentina chảy be bét máu ở chân nhưng vẫn nhận thẻ vàng tại chung kết Copa America

Hoàng Phương , 12:23 11/07/2021 | Sức khỏe thể thao

Chia sẻ

Hậu vệ Gonzalo Montiel bị chân thương rất nặng sau pha va chạm ở những phút cuối trận chung kết Copa America 2021.

Hậu vệ Argentina chảy be bét máu ở chân nhưng vẫn nhận thẻ vàng tại chung kết Copa America - Ảnh 1.

Cổ chân đầy máu của Montiel sau khi va chạm với đối thủ ở cuối trận

Trận chung kết Copa America 2021 vừa khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về ĐT Argentina. Các "vũ công Tango" cuối cùng cũng có thể ăn mừng chức vô địch sau 28 năm ròng rã chờ đợi. Ngoài màn ăn mừng chiến thắng, một chi tiết khác ở cuối trận cũng rất đáng chú ý. Đó là hình ảnh đôi chân be bét máu của hậu vệ phải Gonzalo Montiel.

Cụ thể, phút 89, Gonzalo Montiel có pha va chạm với một cầu thủ bên phía ĐT Brazil. Anh ngay lập tức ngã vật xuống sân đau đớn. Phần cổ chân phải của Montiel chảy rất nhiều máu. Sau đó, lại chính hậu vệ này phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài Esteban Ostojich vì lỗi phản ứng sau khi anh liên tục ý kiến về tình huống khiến mình chảy máu.

Hậu vệ Argentina chảy be bét máu ở chân nhưng vẫn nhận thẻ vàng tại chung kết Copa America - Ảnh 2.

Pha vào bóng bằng gầm giày của Fred vào chân Montiel ở ngay phút thứ 3

Hình ảnh cổ chân rướm máu của Montiel lột tả trần trụi trận chung kết đầy bạo lực với 41 pha phạm lỗi. Dù khá đau nhưng anh vẫn có thể cố thi đấu nốt 5 phút bù giờ và ăn mừng chức vô địch cùng các đồng đội. Trước đó, Montiel cũng phải nhận một cú vào bóng cực kỳ thô bạo từ phía Fred ở ngay đầu trận. Cầu thủ của MU cũng phải nhận một thẻ vàng vì pha phạm lỗi nguy hiểm của mình.

Hậu vệ Argentina chảy be bét máu ở chân nhưng vẫn nhận thẻ vàng tại chung kết Copa America - Ảnh 3.

Argentina có chức vô địch Copa America đầu tiên sau 28 năm

Trên tất cả, Argentina đã có một chức vô địch vô cùng xứng đáng. Trải qua 4 thất bại tại các trận chung kết, đội tuyển này mới lại được chạm tay vào chiếc cúp Copa America sau 28 năm chờ đợi. Đối với riêng đội trưởng Lionel Messi, danh hiệu này cũng chính là mảnh ghép cuối cùng cho sự nghiệp lẫy lừng đầy vinh quang của anh.