Harry Maguire: Cơ hội để vứt bỏ cái mác “danh hài”

Viết Huy , 06:37 11/07/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

Phong độ thiếu ổn định cùng với việc thường xuyên mắc những sai lầm ngớ ngẩn khiến những người yêu mến MU có quãng thời gian đặt cho Maguire biệt danh không lấy gì làm vui vẻ, đó là "danh hài". Nhưng tại Euro năm nay, trung vệ đắt nhất thế giới đang cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác. Một thủ lĩnh thực sự ở hàng thủ Tam Sư.

Dù có một mùa giải với phong độ không tốt trong màu áo CLB cùng chấn thương ngay trước thềm giải đấu diễn ra, việc Maguire vẫn được lựa chọn trong danh sách dự Euro của đội tuyển Anh khiến không ít tranh cãi xuất hiện. Nhưng Gareth Southgate vẫn bảo vệ quan điểm và đặt niềm tin vào trung vệ này.

Dù không thi đấu hai trận đầu tiên tại vòng bảng Euro 2020, nhưng khi có được trạng thái thể lực tốt nhất, Harry Maguire ngay lập tức ra sân chính thức trong trận đấu với CH Séc. Anh đã đáp ứng phần nào sự kỳ vọng của Southgate dành cho mình khi có những chỉ số thống kê vô cùng tích cực sau trận đấu, không một lần để đối phương qua mặt, tranh chấp bóng bổng thành công 100%, 2 lần giải nguy, anh cũng được Sky Sport chấm 8 điểm, cao hơn cả Sterling người đã ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Harry Maguire: Cơ hội để vứt bỏ cái mác “danh hài” - Ảnh 1.

Harry Maguire đang có một kỳ Euro thành công (Ảnh: Getty)

Rõ ràng Maguire không mất quá nhiều thời gian để làm quen với hệ thống phòng ngự của Tam Sư, sự có mặt của trung vệ 28 tuổi này cũng giúp người đồng đội trong màu áo M.U là Luke Shaw có thể yên tâm hơn khi dâng cao hỗ trợ tấn công. Trận đấu tiếp theo gặp Đức tại vòng 1/8 còn cho thấy một Maguire xuất sắc hơn rất nhiều, theo trang chủ của UEFA đội trưởng của M.U giành chiến thắng 100% trong các tình huống không chiến, thành công đến 10 lần trong các pha bóng tranh chấp tay đôi. Ngoài ra, anh còn có 4 lần giành lại bóng, 5 lần phá bóng giải nguy, không để đối thủ qua mặt dù chỉ 1 lần. Sau trận đấu anh cũng giành luôn giải cầu thủ xuất sắc nhất do BTC trao tặng.

Màn trình diễn thuyết phục của Maguire khiến cho cựu cầu thủ Liverpool là Adam Lallana cũng phải chia sẻ trước truyền thông rằng:"Tôi đã đánh giá sai về Harry Maguire. Tôi không ngại thừa nhận điều đó. Tôi nghĩ anh ấy chỉ là cầu thủ giỏi, đạt đến đẳng cấp thế giới thì chưa. Nhưng Maguire cho tôi thấy tôi đã sai, những gì anh ấy thể hiện tại Euro thực sự ở đẳng cấp khác, đó là một hậu vệ đẳng cấp thế giới. Anh ấy thực sự khiến tôi rất ấn tượng".

Không phải ngẫu nhiên mà Maguire nhận được sự thừa nhận từ các chuyên gia và người hâm mộ. Euro lần này cho chúng ta thấy một Maguire đầy bản lĩnh, đơn giản, chắc chắn và hiệu quả ở mặt trận phòng ngự. Nhưng cũng là một Maguire đầy nguy hiểm khi tham gia tấn công, đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 4-0 trước Ukraine tại tứ kết, anh có đến 2 lần sút bóng trúng đích trong trận bán kết với Đan Mạch, chỉ có Kane và Sterling là hơn anh ở chỉ số này. Rõ ràng cầu thủ 28 tuổi đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp ĐT Anh chỉ để thủng lưới 1 lần duy nhất từ đầu giải.

Harry Maguire: Cơ hội để vứt bỏ cái mác “danh hài” - Ảnh 2.

Những vị trí mà Maguire thường xuyên có mặt để tham gia phòng ngự (Ảnh: The Analyst)

Với bản thân Maguire, có lẽ không lời khẳng định nào tốt hơn việc thi đấu xuất sắc và giúp đội bóng của mình vô địch ngay tại sân nhà mà ở đó cũng có những người đã từng dè bỉu, chửi rủa anh suốt quãng thời gian tại Ngoại hạng Anh, để chứng minh mình xứng đáng với danh xưng trung vệ đắt giá nhất thế giới thay vì một cách gọi đầy mỉa mai nào đó.

Ngày mai tại Wembley, Maguire sẽ có cơ hội làm điều đó, dù có là 90 phút, 120 phút hay hơn thế nữa. Nhưng hãy làm tốt nhất, Harry Maguire!

Harry Maguire: Cơ hội để vứt bỏ cái mác “danh hài” - Ảnh 3.