Hanoi Buffaloes mở chiến dịch tặng thực phẩm, đồng hành cùng người dân Thủ đô vượt đại dịch Covid-19

HUY PHẠM , 19:00 13/04/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Một túi thực phẩm không ít không nhiều, tuy nhiên nó cũng phần nào giúp những người dân gặp khó khăn giảm bớt nỗi lo về một bữa ăn. Đó là ý nghĩa của chiến dịch "Không ai bị bỏ lại phía sau" tới từ đội bóng rổ chuyên nghiệp Hanoi Buffaloes.

Từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành lệnh cách ly xã hội trên toàn quốc nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống lây lan dịch Covid-19, cuộc sống của nhiều lao động, người nghèo ở Thủ đô trở nên khó khăn. 

Thấu hiểu với những hoàn cảnh nêu trên, đội bóng rổ Hanoi Buffaloes đã phát động chương trình "Không ai bị bỏ lại phía sau" nhằm đồng hành cùng người dân vượt qua thời điểm căng thẳng của đại dịch.

Hanoi Buffaloes mở điểm phát thực phẩm hỗ trợ người dân Thủ đô gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19.

Hanoi Buffaloes tặng thực phẩm, mở chiến dịch đồng hành cùng người dân gặp khó khăn vượt đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Chiều ngày 13/4, tại tòa nhà thuộc trụ sở công ty TNHH in Đường Sắt (124-126 Lê Duẩn), các thành viên trong nhóm phát thực phẩm miễn phí của đội bóng Hanoi Buffaloes có mặt từ khá sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên của chiến dịch.

Hanoi Buffaloes tặng thực phẩm, mở chiến dịch đồng hành cùng người dân gặp khó khăn vượt đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Các phần quà được chia ra thành các túi nhỏ bao gồm 1kg gạo nếp, 200g lạc và 200g đỗ xanh. Chia sẻ cùng Sport5, đại diện của đội bóng cho biết chỗ thực phẩm trên vừa đủ cho một gia đình từ 3-4 người ăn trong một ngày.

Qua chia sẻ, đại diện của đội bóng chủ sân Bách Khoa cho biết họ sẽ phát từ 100-200 phần quà mỗi ngày dành cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn tới với đội bóng.

Hanoi Buffaloes tặng thực phẩm, mở chiến dịch đồng hành cùng người dân gặp khó khăn vượt đại dịch Covid-19 - Ảnh 4.

"Một phần quà nhỏ không đáng là bao nhiêu, tuy nhiên sẽ giúp cho mọi người bớt đi nỗi lo về một bữa ăn và còn khiến cho cộng đồng thêm vững tin vào những điều tốt đẹp để biết rằng, không ai bị bỏ lại phía sau", đại diện của Hanoi Buffaloes nói thêm.

Hanoi Buffaloes tặng thực phẩm, mở chiến dịch đồng hành cùng người dân gặp khó khăn vượt đại dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Nhóm đối tượng mà Hanoi Buffaloes hướng tới trong hoạt động đầy ý nghĩa lần này bao gồm những người khó khăn, những người cần trợ giúp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ngoài những hoàn cảnh trên, người già neo đơn cũng là nhóm đối tượng được đội bóng Hanoi Buffaloes quan tâm. Ghi nhận tại điểm phát thực phẩm, mọi thành viên trong tổ phát lương thực đều làm việc rất thân thiện với những người tới với đội bóng.

Hanoi Buffaloes tặng thực phẩm, mở chiến dịch đồng hành cùng người dân gặp khó khăn vượt đại dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Cùng những phần quà đầy thiết thực trên, thành viên trong đội phát thực phẩm của Hanoi Buffaloes còn gây ấn tượng thông qua những câu động viên, lời tâm sự ngắn ngủi như: "Bác ơi cố lên", "Cùng vượt qua đại dịch bác nhé".

Hanoi Buffaloes tặng thực phẩm, mở chiến dịch đồng hành cùng người dân gặp khó khăn vượt đại dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Sự thân thiện của đội bóng khiến cho người nhận thực phẩm cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái. Cùng với đó,"Trâu Thủ đô" còn chuẩn bị những tấm thiệp nhỏ đi kèm cùng thông điệp vô cùng đáng yêu. "Mình cùng chung sức chung tay. Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Trâu mang thương mến ân cần. Sẻ chia với bạn những lần không may".

Hanoi Buffaloes tặng thực phẩm, mở chiến dịch đồng hành cùng người dân gặp khó khăn vượt đại dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Cùng với tính nhân văn của chương trình, Hanoi Buffaloes cũng rất tuân thủ các khoảng cách an toàn trên 2m của Bộ Y tế đề ra, đảm bảo cho người dân phòng chống dịch Covid-19 tại địa điểm nhận thực phẩm.

Hanoi Buffaloes tặng thực phẩm, mở chiến dịch đồng hành cùng người dân gặp khó khăn vượt đại dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Một số người dân chia sẻ họ tới lấy hộ phần quà cho người trong xóm hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn nhưng không biết tới thông tin. Thành viên của đội bóng cũng rất vui lòng và không quên nhắn nhủ nhờ mọi người chia sẻ giúp về hoạt động của chương trình.

"Các buổi phát thực phẩm miễn phí sẽ được diễn ra vào 14h hàng ngày và được kéo dài trong khoảng 2 tiếng", đại diện đội bóng chia sẻ "Đội bóng cũng hy vọng hoạt động này sẽ được lan tỏa và nhân rộng ở nhiều nơi hơn. Cùng với đó sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân cùng chung tay, góp sức để giúp đỡ được nhiều người hơn nữa".

Hanoi Buffaloes tặng thực phẩm, mở chiến dịch đồng hành cùng người dân gặp khó khăn vượt đại dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Ngoài ra, đại diện của Hanoi Buffaloes cũng cho biết trong những ngày tới, thay vì cố định ở một địa điểm, đội bóng sẽ tìm thêm các phương án để có thể đồng hành, trợ giúp cho người dân một cách thiết thực hơn. Mục tiêu hiện tại vẫn đang là những hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Lê Duẩn và Khâm Thiên.

Hanoi Buffaloes mở chiến dịch tặng thực phẩm, đồng hành cùng người dân Thủ đô vượt đại dịch Covid-19 - Ảnh 14.

Chương trình ý nghĩa này hiện chưa có thời gian kết thúc cụ thể. Nếu tình hình còn diễn biến phức tạp, đội bóng Hanoi Buffaloes vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng.

Thông qua chương trình, Hanoi Buffaloes muốn gửi tới thông điệp "Không ai bị bỏ lại ở phía sau Nếu bạn khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày Nếu bạn ổn xin nhường cho người khác. Cùng sẻ chia giúp nhau vững vàng, vượt qua đại dịch Covid-19".

 Ảnh: Huy Phạm.

Hanoi Buffaloes là một trong 7 đội bóng rổ chuyên nghiệp của Việt Nam hiện đang thi đấu tại giải đấu VBA. Ra đời từ năm 2016, Hanoi Buffaloes thường tham gia vào các chương trình hoạt động hướng tới cộng động.

Ở thời điểm đại dịch Covid-19 bắt đầu tấn công và làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân Việt Nam, Hanoi Buffaloes cũng sớm có những chia sẻ cùng các hướng dẫn để trở thành một cổng thông tin hữu ích, giúp người dân phòng chống sự lây lan của đại dịch.