Hành trình giành vé dự World Cup thiếu thuyết phục của Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha

Trần Giang , 17:47 30/03/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Có rất nhiều điểm thiếu thuyết phục trong màn thể hiện của Ronaldo nói riêng và ĐT Bồ Đào Nha nói chung trên hành trình vượt qua vòng loại World Cup 2022.

Với chiến thắng 2-0 trước Bắc Macedonia ở trận chung kết 3 thuộc nhánh C trong vòng play-off của vòng loại World Cup 2022, Bồ Đào Nha đã chính thức đoạt vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Qatar vào cuối năm nay. Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ và thu được thành quả. 

Tuy nhiên, nếu nhìn lại toàn bộ quá trình giành vé dự World Cup 2022 của Bồ Đào Nha, có thể dễ dàng nhận thấy có hàng loạt chi tiết thiếu thuyết phục của toàn đội nói chung và CR7 nói riêng. 

Ronaldo tịt ngóm ở vòng play-off

Ronaldo không ghi bàn ở cả trận bán kết (thắng Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 3-1) lẫn chung kết (thắng Bắc Macedonia 2-0). Đặc biệt là ở trận bán kết với đối thủ là Thổ Nhĩ Kỳ - đội tuyển được đánh giá mạnh hơn Bắc Macedonia. 

Khi fan Bồ Đào Nha mong đợi sự tỏa sáng của Ronaldo nhất, thì người đội trưởng lại tịt ngòi. Ronaldo chỉ có 2/5 cú sút trúng đích, 1/1 pha qua người thành công, 1 cú dứt điểm dội xà ngang, 2 lần bỏ lỡ cơ hội ngon ăn và 11 lần để mất bóng trong thắng lợi 3-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ. 

Chất lượng màn trình diễn của siêu sao sinh năm 1985 chỉ dừng lại ở mức trung bình thấp, thậm chí có phần mờ nhạt. Ronaldo không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ Bồ Đào Nha. Sau đó, Selecao châu Âu vẫn giành quyền vào chơi trận chung kết nhờ các bàn thắng của Otavio (phút thứ 15), Diogo Jota (phút 42) và Matheus Nunes (phút 90+4).

Những người đàn em trong đội đã gồng gánh và che lấp đi ngày thi đấu nhạt nhòa của Ronaldo. Dù ngôi sao thuộc biên chế MU mới là cầu thủ có vị thế anh lớn trong hàng ngũ Bồ Đào Nha và cần phải làm gương cho các cầu thủ trẻ hơn. Cái tên chơi nổi bật nhất, giúp Bồ Đào Nha đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ là Otavio (với 1 pha lập công và 1 đường kiến tạo cho Jota) - một gương mặt ít tên tuổi. 

Hành trình giành vé dự World Cup thiếu thuyết phục của Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

Về tổng thể, chiến thắng này của Bồ Đào Nha cũng không thực sự ấn tượng. Đoàn quân của HLV Fernando Santos bước vào trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ với 7 sự thiếu vắng đáng tiếc: Joao Cancelo, Renato Sanches (bị treo giò vì đã nhận đủ thẻ vàng); Pepe (có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2); Ruben Dias, Nelson Semedo (dính chấn thương đùi); Ruben Neves (chấn thương đầu gối); Anthony Lopes (gặp vấn đề về sức khỏe). 

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha được hưởng lợi thế sân nhà Dragao, gặp đối thủ dưới cơ mang tên Thổ Nhĩ Kỳ. Bản thân chính đội khách cũng mắc sai lầm và tự thua. Ví dụ tiêu biểu là pha hỏng ăn trên chấm penalty của Burak Yilmaz ở phút 85. 

Đội trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đá pen lên mặt trăng, 2 tay dâng vé vào chung kết play off cho Ronaldo và Bồ Đào Nha

Tới trận chung kết, hành trình giành vé dự World Cup 2022 của Selecao châu Âu càng "bị trừ điểm" thuyết phục khi họ tiếp tục được chơi trên sân nhà. 2 trận đấu quan trọng liên tiếp được đá tại Dragao. Đây rõ ràng là lợi thế quá lớn để giúp Bồ Đào Nha có thể thuận lợi vượt qua vòng play-off. Đặc biệt là khi 2 trụ cột: Cancelo và Pepe đã quay trở lại đội hình chính. 

Lần này, Ronaldo không còn im tiếng như trận bán kết. Anh để lại dấu ấn bằng pha kiến tạo cho Bruno Fernandes mở tỷ số ở phút 32. Nhưng chỉ 1 đường chuyền thành bàn đương nhiên không đủ để giúp Ronaldo làm người hâm mộ cảm thấy thỏa mãn. Bởi đối thủ của Bồ Đào Nha chỉ là một đội tuyển "tý hon" mang tên Bắc Macedonia. 

Không thể khẳng định đại diện vùng Balkan là ngựa ô của vòng loại World Cup 2022, bởi ở trận bán kết, Bắc Macedonia chỉ thắng tối thiểu Italy nhờ sự vô duyên đến thảm hại và đôi chút thiếu may mắn của các chân sút Azzurri. Thầy trò HLV Blagoja Milevski tỏ ra lép vế hoàn toàn trước Italy về mặt thế trận và lối chơi. 

Trở lại với tuyển Bồ Đào Nha, 2 cầu thủ chơi ấn tượng ở trận chung kết gặp Bắc Macedonia là Pepe và Bruno, chứ không phải Ronaldo. Ở hàng tiền vệ, Bruno thăng hoa với một cú đúp. Dưới hàng thủ, sự kinh nghiệm, chắc chắn và tinh quái của Pepe khiến hàng công bên phía đội khách bị "tắt điện". 

Trong khi đó, trên hàng tiền đạo, chủ công Ronaldo có 0/3 cú sút trúng khung thành đối phương, 1/4 lần giành chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi và 11 lần để mất bóng. 

Hành trình giành vé dự World Cup thiếu thuyết phục của Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha - Ảnh 3.

Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của Ronaldo đối với Bồ Đào Nha. Anh chính là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của Selecao châu Âu ở vòng loại World Cup 2022 với 6 lần "nổ súng". Nhưng càng vào sâu, khi giải đấu đang ở giai đoạn nhạy cảm và có nhiều trận đấu mang tính chất quyết định, Ronaldo lại không thể hiện được phong độ cao. 

Bồ Đào Nha của Ronaldo thực chất đã gây thất vọng từ lâu

Thực tế, không phải đến bây giờ, hành trình giành vé dự World Cup 2022 mới trở nên thiếu thuyết phục. Bồ Đào Nha đã chơi tệ từ tận năm ngoái, khi họ đang đá vòng bảng và còn nguyên cơ hội giành vé vào thẳng VCK diễn ra tại Qatar. 

Hành trình giành vé dự World Cup thiếu thuyết phục của Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha - Ảnh 4.

Bảng xếp hạng bảng A vòng loại World Cup 2022. Bồ Đào Nha chỉ giành được vị trí thứ nhì, kém Serbia - đội đàu bảng 3 điểm và phải khốn đốn xuống thi đấu tại vòng play-off

Xuyên suốt giai đoạn vòng bảng, Bồ Đào Nha từng có nhiều lần đánh rơi điểm số một cách đáng tiếc trước các đối thủ chiếu dưới. Ví dụ như bị CH Ireland cầm hòa với tỷ số 0-0. Đặc biệt là 1 trận hòa và 1 trận thua (trên sân nhà Da Luz) trước Serbia. 

Đường đường tham dự giải với tư cách nhà vô địch Euro 2016, nhưng cuối cùng, một đội tuyển được đánh giá cao như Bồ Đào Nha lại phải ngậm ngùi bước vào vòng play-off tranh vé vớt rồi chơi trận đấu mang tính chất sinh tử gặp Bắc Macedonia. Rõ ràng, đây không phải vị thế của một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Âu. 

Tựu chung lại, thật khó để có thể nói Bồ Đào Nha không xứng đáng làm chủ nhân của tấm vé vớt dự World Cup 2022. Nhưng cũng không thể khẳng định màn trình diễn của toàn đội nói chung và Ronaldo nói riêng là đủ thuyết phục. 

https://sport5.vn/hanh-trinh-gianh-ve-du-world-cup-thieu-thuyet-phuc-cua-ronaldo-va-dt-bo-dao-nha-20220330173629956.htm