Hàng vạn CĐV Senegal phủ kín đường phố, nhiều người mạo hiểm để xem rước cúp vàng châu Phi

HOÀNG ANH , 12:18 08/02/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Tuyển Senegal giành chức vô địch châu Phi lần đầu tiên, đưa cả đất nước vào lễ hội.

Rạng sáng 7/2, Senegal và Ai Cập quyết đấu ở chung kết Cúp châu Phi 2021. Trong khi con đường đến với trận đấu cuối của Mane và đồng đội khá bằng phẳng thì Salah cùng đồng đội vất vả hơn rất nhiều. Họ lần lượt phải chạm trán các ứng viên vô địch như Bờ Biển Ngà, Morocco, Cameroon. Hai trong 3 trận này, Ai Cập phải đá hiệp phụ.

Trong trận đấu cuối cùng, team Salah và team Mane cầm chân nhau suốt 120 phút. Salah mách cho thủ môn Mohamed Abou Gabal cản phá cú sút phạt đền của Mane ngay ở phút thứ 5, nhưng Senegal xuất sắc hơn trong loạt luân lưu. Ai Cập có tới 2 cầu thủ đá hỏng, khiến thủ môn Abou Gabal dù cản được 1 quả nhưng "Các Pha-ra-ông" vẫn ngậm ngùi về nhì.

Đăng quang cúp châu Phi, Senegal lần đầu ghi tên vào bảng vàng, sau 2 lần về nhì vào các năm 2002 và 2019. Chiến tích của Mane cùng đồng đội khiến người dân Senegal vô cùng sung sướng, hàng vạn người đổ ra đường ăn mừng và chào đón những người hùng trở về.

Trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Senegal tuyên bố ngày 7/2 sẽ trở thành ngày nghỉ lễ chính thức để kỷ niệm chiến thắng lịch sử của đội tuyển. Đây là ngày nghỉ vẫn được trả lương.

Hàng vạn CĐV Senegal phủ kín đường phố, nhiều người mạo hiểm để xem đội tuyển rước cúp vàng châu Phi - Ảnh 1.

Người dân Senegal phủ kín nhiều con phố ở thủ đô Dakar để chào đón xe buýt chở đội tuyển rước cúp vàng. Mặt đường không còn lấy một chỗ trống, mọi người vẫy tay, vẫy cờ, hò reo huyên náo

Hàng vạn CĐV Senegal phủ kín đường phố, nhiều người mạo hiểm để xem đội tuyển rước cúp vàng châu Phi - Ảnh 2.

Nhiều người mạo hiểm trèo lên cao để lấy góc nhìn đẹp. Đây là hành động không nên làm

Hàng vạn CĐV Senegal phủ kín đường phố, nhiều người mạo hiểm để xem đội tuyển rước cúp vàng châu Phi - Ảnh 3.

Phấn khích trước cảnh tượng hiếm thấy trong đời, cầu thủ và ban huấn luyện Senegal trèo luôn lên nóc xe để chung vui

Hàng vạn CĐV Senegal phủ kín đường phố, nhiều người mạo hiểm để xem đội tuyển rước cúp vàng châu Phi - Ảnh 4.

Senegal cùng có 1 lần vô địch với các đội tuyển Zambia, Tunisia, Sudan, Ethiopia, Morocco, Nam Phi và Congo

Hàng vạn CĐV Senegal phủ kín đường phố, nhiều người mạo hiểm để xem đội tuyển rước cúp vàng châu Phi - Ảnh 5.

Trên chiếc xe buýt có dòng chữ "Nhà vô địch châu Phi". Xe buýt khá tồi tàn, không phải xe buýt 2 tầng "xịn xò" thường thấy ở châu Âu

Hàng vạn CĐV Senegal phủ kín đường phố, nhiều người mạo hiểm để xem đội tuyển rước cúp vàng châu Phi - Ảnh 6.

Tổng thống Senegal, ông Macky Sall (giữa) nâng cúp vô địch cùng HLV Aliou Cisse (trái) và đội trưởng Kalidou Koulibaly. Tổng thống Senegal tạm dừng công du, trở về nước để mừng chiến thắng

Hàng vạn CĐV Senegal phủ kín đường phố, nhiều người mạo hiểm để xem đội tuyển rước cúp vàng châu Phi - Ảnh 7.

Sadio Mane, cầu thủ xuất sắc nhất giải

Hàng vạn CĐV Senegal phủ kín đường phố, nhiều người mạo hiểm để xem đội tuyển rước cúp vàng châu Phi - Ảnh 8.

Senegal vượt qua vòng bảng với chỉ 1 bàn thắng và 1 chiến thắng

Hàng vạn CĐV Senegal phủ kín đường phố, nhiều người mạo hiểm để xem đội tuyển rước cúp vàng châu Phi - Ảnh 9.

Họ lần lượt đánh bại Cape Verde, Guinea Xích đạo và Burkina Faso ở vòng 1/8, tứ kết, bán kết

Ngay sau trận đấu, hàng vạn CĐV Senegal đổ ra đường ăn mừng

https://sport5.vn/hang-van-cdv-senegal-phu-kin-duong-pho-nhieu-nguoi-mao-hiem-de-xem-doi-tuyen-ruoc-cup-vang-chau-phi-20220208130352291.htm