Hàng công tuyển Việt Nam nhạt nhoà, trung vệ Thành Chung nhận giải cầu thủ năng nổ nhất trận gặp tuyển Indonesia

Thành Đạt , 06:05 16/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trung vệ Thành Chung được AFF Cup vinh danh sau trận đấu mà tuyển Việt Nam đã không thể ghi bàn sau 21 cú sút về phía khung thành tuyển Indonesia.

So với trận đấu trước của tuyển Việt Nam gặp tuyển Malaysia, Thành Chung đã đổi bên, chuyển sang chơi bên phải trong sơ đồ 3 trung vệ thay cho Duy Mạnh, còn Tiến Dũng đá lệch trái. 

Trong 1 thế trận mà tuyển Indonesia phòng ngự tiêu cực, hầu như chỉ muốn bảo toàn mảnh lưới, trung vệ CLB Hà Nội cũng không có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng phòng ngự. Bù lại, thế trận này giúp anh có thể dâng cao hơn. Nhìn vào biểu đồ nhiệt, Thành Chung dâng lên giữa sân và đóng góp rất nhiều trong việc kiểm soát bóng. Anh chính là người thực hiện nhiều đường chuyền nhất trận.

Hàng công tuyển Việt Nam nhạt nhoà, trung vệ Thành Chung nhận giải cầu thủ năng nổ nhất trận gặp tuyển Indonesia - Ảnh 1.

Không phải tham gia phòng ngự quá nhiều, Thành Chung dâng cao tham gia triển khai bóng và nhận giải cầu thủ năng nổ nhất trận tuyển Việt Nam 0-0 tuyển Indonesia (Ảnh: chụp màn hình)

Với cá nhân Thành Chung, được trao danh hiệu cá nhân cũng là điều lạc quan, dù vậy kết quả hoà không bàn thắng trước tuyển Indonesia cho thấy đấu trường Đông Nam Á chưa hẳn đã trở nên quá dễ dàng cho tuyển Việt Nam. Dù cầm bóng nhiều (70%) và chuyền bóng nhiều (341 đường chuyền), nhưng đa phần đều là các đường bóng qua lại không thể tạo ra đột biến.

Lối chơi rát, cộng với cự ly đội hình tốt của tuyển Indonesia khiến hàng công tuyển Việt Nam gặp khó. Họ luôn đảm bảo số đông cầu thủ ở sân nhà, đặc biệt là khi các cầu thủ Việt Nam có bóng ở 1/3 cuối sân trước khung thành thủ môn Nadeo, khiến các pha tấn công không thể đạt hiệu quả cao nhất. Thông số 1/21 cú sút đi trúng đích cho thấy sự bế tắc của hàng công tuyển Việt Nam tối 15/12.

Hàng công tuyển Việt Nam nhạt nhoà, trung vệ Thành Chung nhận giải cầu thủ năng nổ nhất trận gặp tuyển Indonesia - Ảnh 2.

Các cầu thủ tấn công của tuyển Việt Nam bế tắc trước hàng phòng ngự Indonesia (Ảnh: Getty)

Hoà 0-0 cũng đồng nghĩa với việc cơ hội giành ngôi nhất bảng của tuyển Việt Nam đã giảm đi đáng kể. Hy vọng lớn nhất vào lúc này chính là việc các học trò của HLV Park Hang-seo tìm lại nhịp điệu tấn công đã thể hiện ở 2 trận đấu đầu tiên và ghi nhiều bàn thắng nhất có thể vào lưới tuyển Campuchia trong trận đấu cuối cùng vòng bảng ngày 19/12.