Haaland bị fan Leverkusen giơ ngón giữa khi ăn mừng bàn thắng

Trần Giang , 01:07 12/09/2021 | Bundesliga

Chia sẻ

Erling Haaland bị cổ động viên Bayer Leverkusen giơ ngón tay "thối" sau khi ghi bàn cho Borussia Dortmund.

Nhóm cầu thủ Dortmund bị cổ động viên quá khích của Leverkusen la ó

Phút 77, Haaland hạ gục Lukas Hradecky trên chấm penalty để ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-3 cho Dortmund ngay tại sân khách Bay Arena. Ngay sau đó, thay vì chạy tới ăn mừng pha lập công của mình ở khu vực khán đài dành cho cổ động viên đội khách, Haaland lại lao tới ăn mừng ở khán đài dành cho fan hâm mộ Leverkusen. 

Ngay lập tức, nhiều cổ động viên quá khích la ó, chửi rủa và giơ ngón tay giữa về phía nhóm cầu thủ Dortmund đang chia vui cùng tiền đạo người Na Uy. 

Không chỉ dừng lại ở việc giơ ngón tay "thối", xúc phạm nhóm cầu thủ áo vàng bằng lời nói, cổ động viên Leverkusen còn ném hàng chục cốc bia về phía Haaland và các đồng đội. Tuy nhiên, nhóm cầu thủ Dortmund có vẻ như đã biết trước sự thù địch này nên các học trò của HLV Marco Rose gần như không phản ứng lại. 

Haaland chỉ đá vài cốc bia ra khỏi mặt cỏ, thậm chí số 9 bên phía vị khách tới từ vùng Ruhr còn nhặt một cốc bia lên và liếc nhìn hội cổ động viên Leverkusen. 

Jude Bellingham - người đang trèo lên lưng Haaland để ăn mừng còn bắt được cốc bia ngay trên không bằng một tay và uống thử. Thomas Meunier cũng làm điều tương tự nhưng hậu vệ mang áo số 24 vứt nó xuống sân thay vì đưa lên miệng uống như Bellingham. 

Lý do khiến Haaland bị cổ động viên Leverkusen ghét cay ghét đắng không chỉ đến từ màn ăn mừng có phần khiêu khích của sao trẻ 20 tuổi. Haaland còn ghi dấu giày vào 3/4 bàn thắng của Dortmund trong chiến thắng 4-3 trước đoàn quân của HLV Gerardo Seoane bằng 1 cú đúp và 1 đường kiến tạo cho Julian Brandt ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 49. 

Màn trình diễn ấn tượng của Haaland chính là lý do chủ yếu khiến Leverkusen thua ngược với tỷ số sát nút đầy đáng tiếc ngay trên sân nhà.