Hà Nội FC tiếp tục là CLB Việt Nam hiếm hoi có nhà tài trợ vận chuyển

HIẾU LƯƠNG , 16:48 21/01/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hà Nội FC đã tái ký hợp đồng với Hãng hàng không Bamboo Airways vào sáng 21/1, trở thành đội bóng hiếm hoi của Việt Nam có nhà tài trợ vận chuyển.

Bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Hà Nội FC đã hợp tác với Bamboo Airways từ năm 2020. Đôi bên đánh giá quá trình làm việc tốt đẹp, chung định hướng nên tiếp tục tái ký thêm 1 năm hợp đồng.

Giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Tuấn (Hà Nội FC) chia sẻ lý do hợp tác: "Không chỉ là sự quảng bá, phát triển hình ảnh cho đôi bên. Hai bên có chung định hướng xây dựng và phát triển cộng đồng bóng đá gồm cầu thủ, người hâm mộ,… Qua một mùa giải hợp tác, chúng tôi hài lòng về việc chung định hướng phát triển bóng đá Việt Nam".

Hà Nội FC tiếp tục là CLB Việt Nam hiếm hoi có nhà tài trợ vận chuyển - Ảnh 1.

Hà Nội FC tiếp tục có nhà tài trợ vận chuyển ở mùa giải 2021 (Ảnh: Hiếu Lương)

Ông Bùi Quang Dũng, Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways, cho biết: "Chúng tôi đánh giá Hà Nội FC luôn là CLB nằm trong top đầu của Việt Nam. Đối với cá nhân tôi, nếu tôi không thấy Hà Nội FC giành được danh hiệu nào trong một năm thì sẽ thấy hơi thiếu thiếu. Điều đó có nghĩa chúng tôi muốn những CLB mình tài trợ đạt được thành tích nào đó, được ghi nhận ở đấu trường quốc gia lẫn châu lục".

Hà Nội FC trở thành CLB hiếm hoi của Việt Nam có nhà tài trợ vận chuyển. Đội còn lại là CLB TP.HCM.

Hiện tại, hợp đồng giữa đôi bên chỉ dừng ở 1 năm. Phía Bamboo Airways mong muốn được đồng hành cùng Hà Nội FC trong nhiều năm tới. Giá trị hợp đồng không được đôi bên tiết lộ.

Ông Võ Lê Trung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T, nói: "Giá trị hợp đồng tôi xin phép không tiết lộ. Giá trị tuỳ thuộc vào khối lượng di chuyển của đội trong năm. Về cơ bản, giá trị năm nay tương đồng năm ngoái".

Theo kế hoạch năm 2021, Hà Nội FC tham dự 3 đấu trường là V.League, Cúp quốc gia và AFC Cup. Ở tất cả các giải, Hà Nội FC đều đặt mục tiêu vô địch.

Hà Nội FC có khởi đầu vui buồn lẫn lộn ở mùa giải 2021. Họ đánh bại Viettel để giành Siêu cúp quốc gia thứ 4 trong lịch sử đội bóng. Thế nhưng, ít ngày sau, đội bóng thủ đô thua 0-3 trước Nam Định ở vòng mở màn V.League.

Ngày 23/1, Hà Nội FC tiếp đón Bình Dương tại Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc vòng 2 V.League 2021.