Hà Nội FC: Đội bóng "dặt dẹo" nhất V.League, 2 năm chưa từng có lực lượng lành lặn

Tại V.League, có lẽ chẳng có đội bóng nào gặp phải nhiều rắc rối với chấn thương như Hà Nội FC.

Vận đen của Hà Nội FC bắt đầu từ khi Đình Trọng bị đứt dây chằng vào ngày 31/5/2019, trong trận đấu với HAGL trên SVĐ Pleiku tại vòng 12 V.League. Kể từ sau đó, các trụ cột trong đội hình vô địch năm đó cứ liên tiếp gặp chấn thương dai dẳng.

Duy Mạnh dính chấn thương đứt dây chằng tương tự Đình Trọng ngày đầu mùa giải 2020. Quang Hải cũng hiếm khi có sức khỏe tốt nhất, anh bị rách cơ ở SEA Games 2019. Sau quá trình điều trị, anh tiếp tục làm đầu tàu tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 nhưng chơi không tốt, với thể lực và phong độ giảm sút thấy rõ.

V.League 2020 cũng là mùa giải Quang Hải thi đấu ít nhất cho CLB Hà Nội từ khi lên đội một, với chỉ 1194 phút. Tiền vệ mang áo số 19 hai lần phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối và cơ đùi. Mới đây, Quang Hải được chẩn đoán giãn dây chằng gối và chưa hẹn ngày trở lại.

Hà Nội FC: Đội bóng "dặt dẹo" nhất V.League, 2 năm chưa từng có lực lượng lành lặn - Ảnh 1.

Đình Trọng vẫn chưa thể trở lại với phong độ cao nhất (Ảnh: GN)

Mọi chuyện còn tệ hơn với Hà Nội FC khi Hùng Dũng bị gãy xương ở trận đấu với CLB TP.HCM vừa qua, dự kiến cần ít nhất 6 tháng mới có thể tập trở lại. Đại diện thủ đô còn gặp không ít rắc rối với các ngoại binh. Từ Oseni (đứt dây chằng, mùa 2019), Rimario (mùa 2020) và hiện tại là Bruno đều phải vắng mặt trong nhiều thời điểm vì chấn thương.

Đó là chưa kể đến trường hợp của những cầu thủ ít ra sân khác như Đặng Văn Tới, Phạm Văn Nam, Phí Minh Long, Xuân Tú... cũng bị chấn thương với nhiều mức độ khác nhau.

Hà Nội FC: Đội bóng "dặt dẹo" nhất V.League, 2 năm chưa từng có lực lượng lành lặn - Ảnh 2.

Quang Hải chấn thương liên miên (Ảnh: NĐ)

Vào mỗi đầu mùa giải, Hà Nội FC đều có sự chuẩn bị rất kỹ về lực lượng. Quân số của họ dồi dào đến mức nhiều người sẽ nghĩ "dùng mãi không hết". Thế nhưng, cứ sau một quãng thời gian nhất định, số lượng cầu thủ chấn thương lại tăng lên. HLV Chu Đình Nghiêm nhiều lần phải đôn cầu thủ trẻ lên tập luyện cho đủ người, tìm ra những phương án khá "dị" như đôn Thành Chung hay Trương Văn Thái Quý lên đá tiền đạo.

Hà Nội FC bước vào vòng 6 V.League 2021 với lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng. Trước mắt họ là cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào ngày 29/3 trên sân Hàng Đẫy.

Hà Nội FC: Đội bóng "dặt dẹo" nhất V.League, 2 năm chưa từng có lực lượng lành lặn - Ảnh 3.

Hùng Dũng là trường hợp mới nhất bị chấn thương nặng của Hà Nội FC (Ảnh: CLB Hà Nội)

Hà Nội FC: Đội bóng "dặt dẹo" nhất V.League, 2 năm chưa từng có lực lượng lành lặn - Ảnh 4.