Hà Lan - Mỹ: Sự đáng sợ của ‘cơn lốc màu da cam’

Hải Phong , 18:03 03/12/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Nổi tiếng với lối đá tổng lực hoa mỹ, Hà Lan ở World Cup 2022 lại thể hiện phong cách thực dụng hiệu quả đến đáng sợ, dù không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của người hâm mộ quê nhà.

HLV Luis Enrique của tuyển Tây Ban Nha từng nói, giá trị lớn nhất của bóng đá là làm hài lòng khán giả. Ông cho rằng, bài học vỡ lòng với mỗi HLV là phải hiểu rõ bóng đá đi đôi với trình diễn, làm cho khán giả yêu thích. Tuy nhiên, người đồng nghiệp Louis Van Gaal lại không nghĩ vậy.

Hà Lan - Mỹ: Sự đáng sợ của ‘cơn lốc màu da cam’ - Ảnh 1.

Hà Lan - Mỹ sẽ là trận đấu điển hình của phong cách thực dụng châu Âu, khi 17 tuyển thủ Mỹ đang thi đấu cho các CLB ở lục địa già.

Bất bại tại vòng bảng, giành ngôi đầu với 2 trận thắng và 1 trận hòa nhưng giới chuyên môn nhận định lối chơi của “cơn lốc màu da cam” chưa thuyết phục. Trước các đối thủ không quá mạnh là Senegal, Ecuador và Qatar, họ chỉ chơi ngang ngửa, thậm chí bị dồn ép, phải nhờ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân để phá vỡ thế bế tắc.

Tẻ nhạt và rời rạc là những gì truyền thông Hà Lan nói về đội nhà sau 3 trận vòng bảng. Đáp lại, HLV Louis van Gaal gay gắt đáp trả, nếu không muốn xem thứ bóng đá quá nhàm chán, họ có thể đặt vé máy bay về nước.

Trên thực tế, dù chưa thể chiều lòng người hâm mộ yêu bóng đá đẹp, sự thực dụng của Van Gaal mang về hiệu quả không thể chối cãi. Bỏ qua thành tích trong những loạt sút luân lưu, Van Gaal bất bại 10 trận tại World Cup trên cương vị HLV. Chỉ có Felipe Scolari (12, Brazil) và Mario Zagallo (11, Brazil) có chuỗi bất bại dài hơn.

Sẽ không bất ngờ nếu tối nay, chiến lược gia 71 tuổi tiếp tục cho các học trò kiểm soát thế trận an toàn ở giữa sân, rình rập chờ cơ hội mở tỷ số, thay vì tấn công tổng lực. Trong quá khứ, dù Hà Lan nổi tiếng với sức mạnh tấn công, họ chưa từng lên ngôi vô địch World Cup, được gắn mác “Vua về nhì” (3 lần). Đó là lý do Van Gaal đang kiên định với chiến thuật của mình.

Hà Lan - Mỹ: Sự đáng sợ của ‘cơn lốc màu da cam’ - Ảnh 2.

Sau 29 trận ra sân trong màu áo Hà Lan và CLB, Gakpo có tới 17 bàn thắng, 18 đường kiến tạo.

“Chúng tôi không chủ ý theo đuổi bóng đá xấu xí hay nhàm chán. Toàn đội đang cố gắng xây dựng lối chơi hoàn hảo hơn qua từng trận đấu, tất cả đều hy vọng như vậy. Nếu giới truyền thông tự tin đưa ra giải pháp giúp Hà Lan chơi tốt hơn, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe”, tiền vệ Marten de Roon nói trong buổi họp báo trước trận gặp Mỹ (22h ngày 3/12 theo giờ Việt Nam).

“Tất nhiên, chúng tôi muốn chơi tấn công và giành chiến thắng 5-0 ở mọi trận đấu và trở thành nhà vô địch thế giới, nhưng điều đó không đơn giản. Nếu được lựa chọn, tôi sẽ chọn là nhà vô địch thế giới với lối chơi xấu xí, nhàm chán thay vì đá hay nhưng thua trận”.

Trong khi các đồng đội chưa thể làm hài lòng cổ động viên, thì Cody Gakpo đang là điểm sáng của tuyển Hà Lan. Trước giải đấu, mối quan tâm xoay quanh tiền đạo Memphis Depay, nhưng màn trình diễn ấn tượng của chân sút 23 tuổi đã chiếm trọn sự chú ý.

Anh đưa Hà Lan vượt lên dẫn trước trong cả 3 trận vòng bảng, đoạt luôn biệt danh “Mr 1-0” của đồng đội Marten de Roon. Nếu tiếp tục ghi bàn, anh sẽ sánh ngang David Villa ở World Cup 2010 khi lập công trong 4 trận liên tiếp. 12 năm trước, Villa cùng Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch.

Hà Lan - Mỹ: Sự đáng sợ của ‘cơn lốc màu da cam’ - Ảnh 3.

Pulisic đang là chân sút chủ lực của tuyển Mỹ. Trong 26 cầu thủ dự World Cup 2022, anh có thành tích tốt nhất với 22 bàn thắng trong màu áo tuyển quốc gia.

Hà Lan đã lọt tới tứ kết 4/5 lần gần nhất tham dự World Cup. Trong khi đó, tuyển Mỹ thua 3/4 trận ở vòng 16 đội, chỉ thắng Mexico năm 2002. Đội bóng xứ sở cờ hoa cũng thua đối thủ 4/5 lần chạm trán, tất cả đều là giao hữu.

Tuy vậy, rơi vào bảng đấu gồm Anh, Xứ Wales và Iran, tuyển Mỹ đã thể hiện phong độ đáng gờm. Họ thắng 1, hòa 2, chỉ để thủng lưới 1 bàn từ chấm 11m. Lối chơi mạnh mẽ, đánh chặn quyết liệt ngay từ giữa sân, ban bật ăn ý của hàng tiền vệ gồm Tyler Adams, Yunus Musah và Weston McKennie đang giúp tuyển Mỹ tự tin tạo nên bất ngờ.

Bên trên, Pulisic cũng đang “vào phom” với bàn thắng quyết định vào lưới Iran. Anh sẽ kịp bình phục chấn thương và hy vọng chấm dứt cơn hạn hán bàn thắng kéo dài 8 năm ở vòng 1/8 của tuyển Mỹ.

Hà Lan - Mỹ: Sự đáng sợ của ‘cơn lốc màu da cam’ - Ảnh 4.

Kịch bản về trận hòa 0-0 và loạt sút luân lưu 11m hoàn toàn có thể xảy ra với xác suất 26,1%.

Hà Lan có thể chơi chưa tốt, nhưng siêu máy tính vẫn đưa ra tỉ lệ chiến thắng của họ là 51,9%. Tuyển Mỹ có 22% khả năng đi tiếp, trong khi một trận hòa dẫn đến chấm luân lưu là 26,1%.