Hà Đức Chinh bị bệnh, đuối sức sau 45 phút thi đấu

HIẾU LƯƠNG , 06:21 03/05/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hà Đức Chinh ghi bàn mở tỷ số nhưng không thể giúp CLB Đà Nẵng thoát khỏi trận thua 1-2 trước Viettel vào chiều 2/5 trong khuôn khổ vòng 12 V.League 2021.

Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức nói về tình hình sức khoẻ của Hà Đức Chinh: "May hôm nay Đức Chinh chơi được 1 hiệp. Lúc này tôi mới biết Chinh có bệnh nền. Tôi không nói ra ở đây làm gì. Chinh sẽ tiết lộ thôi. Có những việc trong đội bóng liên quan đến thể lực mà nhiều khi tôi không nắm hết được. Bác sĩ của đội là người nắm rõ hơn".

Đây không phải lần đầu tiên Đức Chinh gắn liền với câu chuyện bị bệnh. Hồi tháng 3/2020, HLV Lê Huỳnh Đức cũng tiết lộ Đức Chinh bị viêm gan siêu vi B và phải nghỉ một thời gian chữa trị.

Hà Đức Chinh bị bệnh, đuối sức sau 45 phút thi đấu - Ảnh 1.

Đức Chinh ghi dấu ấn trong trận Đà Nẵng gặp Viettel nhưng không đủ thể lực thi đấu hết trận (Ảnh: Hiếu Lương)

Ở trận đấu với Viettel, Đức Chinh có tên trong đội hình xuất phát và để lại dấu ấn với bàn thắng ở phút 12. Anh được thay ra ngay sau khi hiệp 1 kết thúc.

HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ thêm: "Tôi cần một cầu thủ chơi mạnh mẽ phía sau lưng Claudecir và Đức Chinh đã làm được. Hôm qua (1/5) tôi mới quyết định cho Chinh đá. Tôi nghĩ nếu cho cậu ấy chơi hiệp 1 thì sẽ có kết quả và tôi đã đúng.

Hết hiệp 1, tôi hỏi thì Chinh bảo em cũng hơi mệt, đuối rồi. Tôi thay cậu ấy bằng Rafaelson với ý đồ là có thêm bàn thắng nhưng rồi tôi lại phải thay ra vì thất vọng. Tôi cần một cầu thủ chạy nhiều hơn nhưng anh ta làm tôi thất vọng.

Claudecir đã cải thiện dần dần, thể lực đã tốt hơn và hôm nay làm việc nhiều, cật lực. Hầu như tuyến trên chỉ mình anh ta làm. Hiệp 2, tôi nghĩ nếu Rafaelson giữ được phong độ thì với lối chơi của Claudecir sẽ có thêm bàn thắng nhưng đã không đạt được".

CLB Đà Nẵng có bàn thắng dẫn trước nhưng cuối cùng bị lội ngược dòng. Bàn thua thứ hai thậm chí còn do đội trưởng Hoàng Minh Tâm đá phản lưới nhà sau pha đá phạt góc của Hoàng Đức.

HLV Huỳnh Đức cho rằng đội bóng của ông đang gặp vận xui. "Mấy trận gần đây ở sân nhà chúng tôi không gặp may mắn", ông nói.

Hà Đức Chinh bị bệnh, đuối sức sau 45 phút thi đấu - Ảnh 2.

HLV Lê Huỳnh Đức (phải) đang chịu nhiều chỉ trích từ chính CĐV Đà Nẵng do thành tích ở V.League 2021 xuống dốc đúng phần cuối của giai đoạn 1 (Ảnh: Hiếu Lương)

HLV trưởng Đà Nẵng nói tiếp: "Mật độ thi đầu dày như này rất khó để đạt phong độ cao. Chúng tôi không biết nói gì hơn vì đã làm hết sức mình rồi. Tôi rất tự hào vì các cầu thủ đã làm hết sức mình, họ đã đổ máu, cố gắng. Điều ấy nói lên là toàn đội đã nỗ lực và đoàn kết.

Nhìn vào trận này thì không có điểm gì để chỉ trích cầu thủ cả. Họ đã làm hết sức còn việc thua ở tình huống thì không cải thiện được. Tình huống đối thủ sút xa thì chúng tôi tập khống chế rồi, cải thiện rồi. Những tình huống đá phạt cố định cũng tập rồi nhưng con người bây giờ không có, toàn cầu thủ trẻ vào sân, gần nửa đội hình chính ngồi ngoài".

CLB Đà Nẵng hiện tại có 16 điểm sau 12 vòng đấu và đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Cơ hội để đội lọt vào top 6 vẫn còn nhưng không cao.

Ở vòng 13, Đà Nẵng sẽ có chuyến làm khách trước Nam Định trên sân Thiên Trường. Nếu thắng, họ sẽ vượt qua chính đối thủ nhưng thứ hạng cuối cùng vẫn phụ thuộc nhiều vào các cặp đấu còn lại.

Hà Đức Chinh bị bệnh, đuối sức sau 45 phút thi đấu - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng V.League sau vòng 12

Hà Đức Chinh ghi bàn từ rất sớm nhờ pha di chuyển thông minh, tuy nhiên phút 90+1, Hà Minh Tâm phản lưới nhà rất vô duyên. Chung cuộc, Viettel giành 3 điểm trên sân Hòa Xuân, thu hẹp khoảng cách với HAGL trên BXH.