Grealish xóa tweet "dìm hàng" Manchester City

Trần Giang , 12:52 02/08/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Jack Grealish vừa xóa bỏ 3 dòng tweet có liên quan đến Man City và Manchester được anh viết năm 2012.

Grealish xóa tweet "dìm hàng" Manchester City - Ảnh 1.

13/5/2012: "Làm ơn! United hãy giành chiến thắng và City thua đi! Tôi không thể chứng kiến cảnh City vô địch Ngoại Hạng Anh được!"

Grealish xóa tweet "dìm hàng" Manchester City - Ảnh 2.

30/4/2012: "Cố lên United!"

Grealish xóa tweet "dìm hàng" Manchester City - Ảnh 3.

16/2/2012: "Tôi chuẩn bị chợp mắt một chút để lát nữa dậy cổ vũ United", kèm theo hashtag #Quỷđỏ

Cả 3 dòng tweet trên cho thấy Grealish là một Manucians cuồng nhiệt và rất ghét đại kình địch cùng thành phố Man City. Ở thời điểm đó, cầu thủ sinh năm 1995 chỉ mới 16 tuổi, đang thuộc biên chế đội U18 Aston Villa và chuẩn bị được đôn lên đội U21. 

Grealish của năm 2012 không được nhiều người biết đến, không chỉ bởi anh chưa thuộc biên chế đội 1 Aston Villa, Grealish cũng không được gọi lên đội trẻ của tuyển Anh, thay vào đó, chàng tiền vệ có mái tóc vàng điển trai này khoác áo đội U17 Ireland. 

Grealish xóa tweet "dìm hàng" Manchester City - Ảnh 4.

Đúng mùa giải tiền vệ người Anh đăng tweet chê bai Man City, "Man Xanh" lại có lần đầu tiên vô địch Ngoại Hạng Anh. Man City có cùng 89 điểm với "Man Đỏ" nhưng đăng quang nhờ có chỉ số phụ cao hơn

Bên cạnh đó, ở trận đấu Grealish đăng tweet cổ vũ cho MU diễn ra vào ngày 30/4/2012 thuộc khuôn khổ giải Ngoại Hạng Anh gặp Man City, "Quỷ đỏ" cũng phải nhận thất bại 0-1 trước "gã hàng xóm ồn ào", bàn thắng duy nhất của trận derby thành Manchester hơn 9 năm về trước được ghi bởi Vincent Kompany. 

Grealish xóa tweet "dìm hàng" Manchester City - Ảnh 5.

Man City luôn thắng khi Grealish cổ vũ MU

Có vẻ như, Grealish rất có duyên với đội chủ sân Etihad, dù cho anh không hề mong muốn điều đó. Bằng chứng xuất hiện 9 năm sau, ở thời điểm hiện tại, Man City đang theo đuổi rất sát sao thủ quân của Aston Villa với lời đề nghị trị giá lên tới 100 triệu bảng.

Trong khi đó, MU đã từ bỏ thương vụ Grealish từ lâu, đội chủ sân Old Trafford chuyển hướng sang Jadon Sancho của Borussia Dortmund và vừa thành công với bản hợp đồng trị giá 76,5 triệu bảng.