Golden State Warriors tập luyện cách ly: Klay Thompson tìm lại cảm giác chơi bóng, Draymond Green thị uy trước thềm mùa giải mới

BHAT , 17:00 05/10/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Golden State Warriors đã bắt đầu lên dây cót tập luyện cho mùa giải NBA 2019-20, nhiều cầu thủ cho thấy tín hiệu tốt về bình phục sau chấn thương

Trong khi cả thế giới bóng rổ đang dồn sự chú ý vào kỳ chung kết NBA 2020 thì bên ngoài Disney World, một trong những đội bóng bị loại là Golden State Warriors đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới. Đội bóng "Cầu Vàng" là đội đầu tiên tại NBA tổ chức tập luyện theo hình thức cách ly hay còn gọi là "Dubble".

Kỳ tập huấn đã có sự tham gia của HLV Steve Kerr, các cầu thủ đội bóng và 5 cầu thủ thuộc biên chế của Warriors tại giải G League. Trong đó, ngôi sao Klay Thompson cũng góp mặt trong kỳ tấp huấn kéo dài 2 tuần này.

Mô hình "Dubble" của Warriors.

Thông qua việc tập luyện này, BHL đội bóng đã có thể đánh giá thêm về tình hình của Klay sau chấn thương dây chằng vào năm ngoái. chiến lược gia Steve Kerr cho biết: "Chúng tôi đang tập luyện an toàn với Klay, hạn chế va chạm và tranh cấp hết mức có thể. Cả đội cũng chưa tập đánh 5x5. Ngoài ra thì anh ấy có thể thực hiện bất cứ bài tập nào khác rồi".

Klay đã tạm nghỉ chơi bóng rổ hơn 1 năm do đứt dây chằng trái ở loạt trận NBA Finals 2019. Vì vậy, BHL đội bóng đang chú trọng cho anh tập những bài tập để lấy lại cảm giác chơi bóng sau khi đã phục hồi gần như hoàn toàn.

Golden State Warriors tập luyện cách ly: Klay Thompson tìm lại cảm giác chơi bóng, Draymond Green thị uy trước thềm mùa giải mới - Ảnh 2.

BHL cùng các cầu thủ của Golden State Warriors đang nỗ lực để đưa Klay trở lại sân đấu sớm nhất.

2 cầu thủ còn lại thuộc "Bộ ba quyền lực" của Golden State Warriors không tham gia tập luyện trong "Dubble" vì lí do gia đình. Tuy nhiên, họ cũng đang rất bận rộn với lịch tập riêng của mình. Mới đây, bạn thân của Draymond Green đã đăng tải một video tập luyện của cầu thủ này lên Instagram Story.

Trong story, có thể thấy tiền phong 30 tuổi này liên tục bắn 3 vào rổ. Ở mùa giải năm ngoái, Draymond tuy không gặp chấn thương nghiêm trọng như Klay nhưng điều đó cũng đủ khiến anh phải nghỉ thi đấu 27 trận trên tổng số 70 trận.

Draymond Green thả cơn mưa 3 điểm vào rổ.

Theo quy định mới nhất của NBA, 8 đội bị loại sẽ được phép tham gia tập luyện tại 8 cơ sở cách ly riêng biệt tại quê nhà đội bóng. Quá trình tập luyện cách ly sẽ kéo dài 2 tuần. Đây là một chương trình mang tính tự nguyện, vì vậy các đổi có quyền lựa chọn tham gia hoặc không.

Sau một mùa giải đầy sóng gió với nỗi ám ảnh chấn thương, Golden State Warriors đang tràn đầy quyết tâm và hy vọng khi bước vào mùa giải mới. Việc trở lại tập luyện ở thời điểm sớm như vậy cũng cho thấy sự thận trọng của BHL trong tình trạng sức khoẻ của cầu thủ.