Golden State Warriors đại thắng Los Angeles Lakers trong ngày mở màn NBA 2022-2023

NHẬT PHẠM , 15:30 19/10/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Golden State Warriors đã có chiến thắng 123-109 trước Los Angeles Lakers ngay trong trận đấu đầu tiên của NBA 2022-2023, diễn ra vào sáng 19/10 (giờ Việt Nam).

Sáng ngày 19/10 (giờ Việt Nam), mùa giải NBA 2022-2023 chính thức bắt đầu với 2 trận cầu đỉnh cao dành cho NHM. Bên cạnh cuộc đối đầu giữa 2 đại gia ở khu vực miền Đông, cuộc đại chiến giữa Los Angeles Lakers và Golden State Warriors nhận về sự chú ý rất lớn của những người yêu mến trái bóng cam toàn thế giới.

Golden State Warriors nhận "Nhẫn vô địch", đại thắng Los Angeles Lakers trong ngày mở màn

Golden State Warriors đại thắng Los Angeles Lakers trong ngày mở màn NBA 2022-2023 - Ảnh 1.

Golden State Warriors nhận nhẫn vô địch của mùa giải 2021-2022 trước thềm cuộc đối đầu với Los Angeles Lakers

Ngay trước thềm trận đấu này diễn ra, lễ trao nhẫn vô địch NBA 2022 đã được Golden State Warriors tổ chức một cách hoành tráng ở nhà thi đấu CHASE Center. Đây cũng là chức vô địch thứ 4 của đội trong vòng 7 năm, tô đậm thêm dấu ấn của một trong những đội bóng hàng đầu NBA ở thời điểm hiện tại.

Ở bên kia chiến tuyến, Los Angeles Lakers vừa phải trải qua một giai đoạn Pre Season không mấy suôn sẻ. Thế nhưng, chiến thắng duy nhất của họ ở giai đoạn này là trước chính Golden State Warriors, cũng như dàn nhân sự với LeBron James, Anthony Davis và Russell Westbrook làm chủ lực đã tiếp thêm niềm tin về một chiến thắng cho thầy trò HLV Darvin Ham.

Sự tỏa sáng của Anthony Davis, kết hợp với những tình huống thi đấu khá tốt của Russell Westbrook đã giúp Los Angeles Lakers có một thế trận cân bằng với đội chủ nhà ở hiệp 1 và 2. LeBron James có một này thi đấu chưa thật sự xuất sắc, thế nhưng Los Angeles Lakers cũng phần nào thành công trong việc hạn chế sự nguy hiểm của Stephen Curry trong 24 phút thi đấu đầu tiên.

Golden State Warriors đại thắng Los Angeles Lakers trong ngày mở màn NBA 2022-2023 - Ảnh 2.

Stephen Curry có một ngày thi đấu bùng nổ, mang về chiến thắng cách biệt cho Golden State Warriors

Thế nhưng, kết quả của trận đấu đã an bài sau một hiệp 3 bùng nổ của Golden State Warriors. Họ ghi đến 32 điểm trong quãng thời gian này, với đầu tàu là Stephen Curry. Thậm chí, đội chủ nhà đã tạo ra cách biệt lên đến 25 điểm ở cuối hiệp đấu. Los Angeles Lakers thi đấu không tốt trong giai đoạn này, khi liên tiếp để mất bóng cũng như có những tình huống tấn công không hiệu quả.

Với sự dẫn đầu của LeBron James, Los Angeles Lakers đã có sự trở lại mạnh mẽ ở hiệp 4. Họ rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 12 điểm. Thế nhưng, những cú ném 3 điểm liên tiếp của Stephen Curry và Andrew Wiggins đã giúp Golden State Warriors tái lập thế trận. Đội chủ sân CHASE Center kết thúc trận đấu với chiến thắng 123-109, một kết quả hoàn hảo trong ngày nhận về nhẫn vô địch.

Thông số hai đội:

Jaylen Tatum và Jaylen Brown ghi 70 điểm, Boston Celtics vượt qua Philadelphia 76ers

Trước cuộc đối đầu giữa Golden State Warriors và Los Angeles Lakers, NBA 2022-2023 đã chứng kiến một cuộc so tài đầy hấp dẫn giữa Boston Celtics và Philadelphia 76ers. Cả hai đội đều có những ngôi sao hàng đầu giải đấu, cũng như được đánh giá cực cao cho 1 suất vào thi đấu NBA Finals 2023 ở khu vực miền Đông.

Những diễn biến ban đầu đã cống hiến cho khán giả một thế trận cân bằng, khi cả Boston Celtics và Philadelphia 76ers bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa 63-63. Bước ngoặt xảy ra ở hiệp 3, khi Jaylen Brown và Jayson Tatum liên tiếp có những điểm số giúp Boston Celtics vượt lên dẫn trước 10 điểm trước khi bước vào 12 phút thi đấu cuối cùng.

Golden State Warriors đại thắng Los Angeles Lakers trong ngày mở màn NBA 2022-2023 - Ảnh 4.

Jayson Tatum ghi 35 điểm, góp công lớn vào chiến thắng trước Philadelphia 76ers

Ở hiệp 4, cả hai đội tiếp tục cống hiến một thế trận cân bằng. Mặc dù đã có những nỗ lực rất lớn đến từ Joel Embiid, James Harden và Tyrese Maxey, nhưng Philadelphia 76ers vẫn không thể thu hẹp cách biệt về mặt điểm số dưới sức ép của các khán đài nhà thi đấu TD Garden. Boston Celtics giành chiến thắng với tỉ số 126 - 117, một kết quả thuận lợi cho đương kim Á quân trong bối cảnh họ mất HLV trưởng Ime Udoka vì quấy rối tình dục kể từ đầu mùa giải.

Trong chiến thắng của Boston Celtics, bộ đôi Jayson Tatum và Jaylen Brown chiếm hoàn toàn ánh hào quang, khi đóng góp 70 điểm chia đều cho mỗi cầu thủ. Malcolm Brogdon, Grant Williams và Marcus Smart lần lượt có 16 điểm, 15 điểm và 14 điểm.

Ở bên phía Philadelphia 76ers, James Harden ghi 35 điểm, 8 rebounds, 7 kiến tạo. Joel Embiid có 26 điểm, 15 rebounds. Tyrese Maxey đóng góp 21 điểm và Tobias Harris cũng mang về 18 điểm. Thế nhưng, họ chỉ có đúng 11 điểm đến từ băng ghế dự bị, khiến Philadelphia 76ers bị hụt hơi ở hiệp 3 và đánh rơi chiến thắng.

Thông số hai đội: