Góc phá rào: Trốn ra ngoài "đu đưa" xuyên màn đêm trước trận gặp Việt Nam, hàng loạt cầu thủ Singapore sẽ chịu kỷ luật nghiêm khắc

THIÊN KHANG , 09:43 06/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

U22 Singapore kết thúc SEA Games 30 với chỉ một trận thắng, một trận hòa và ba trận thua, xếp thứ tư tại bảng B. Nỗi thất vọng nhân lên gấp bội khi sự việc vi phạm kỷ luật của 6 cầu thủ Singapore bị phanh phui.

Tờ The Straits Times, một trong những tờ báo uy tín nhất Singapore đưa tin, sáu cầu thủ U22 Singapore sẽ phải nhận án kỷ luật sau khi không trở về đại bản doanh tại khách sạn Century Park ở Manila đúng giờ. Tuy không tiết lộ chính xác danh tính của sáu tuyển thủ nhưng nguồn tin trên cũng cho biết, nhóm cầu thủ này chỉ trở về địa điểm đóng quân lúc tờ mờ sáng.

Sự việc này xảy ra sau trận thua 0-3 của Singapore trước Thái Lan ngày 1/12 vừa qua. Một cuộc điều tra nội bộ đã được ban huấn luyện đội bóng đến từ đảo quốc sư tử tiến hành trước khi báo cáo lên Ủy ban Olympic Singapore (SNOC). Ủy ban này xác nhận, sáu tuyển thủ trên đã bị cảnh cáo nội bộ. Họ đồng thời phải tham gia một phiên điều trần sau khi trở về quê nhà.

Góc phá rào: Trốn ra ngoài đu đưa xuyên màn đêm trước trận gặp Việt Nam, hàng loạt cầu thủ Singapore sẽ chịu kỷ luật nghiêm khắc - Ảnh 1.

Không những bị loại ngay từ vòng bảng, một số cầu thủ U22 Singapore sẽ còn bị kỷ luật sau khi trở về quê nhà.

Cho đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn bóng đá Singapore chưa đưa ra lời bình luận nào về bê bối trên. Tuy vậy, nhóm cầu thủ này cũng không phải chờ đợi án kỷ luật quá lâu khi U22 Singapore đã sớm bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 30. Họ không ghi được bàn thắng nào trong bốn lượt trận đầu tiên và chỉ có được bốn điểm với duy nhất một trận thắng 7-0 trước Brunei - đội bóng được đánh giá yếu nhất giải ở lượt đấu cuối cùng. 

Ba thất bại trước Thái Lan, Indonesia và Việt Nam cùng việc bị Lào cầm hòa 0-0 khiến Singapore chỉ đứng thứ tư tại bảng B. Đây chắc chắn là kỳ SEA Games mà người hâm mộ Singapore sẽ không muốn nhớ đến.

Strait Times cũng đề cập, sự việc này không phải lần đầu tiên VĐV của đoàn thể thao Singapore "phá rào" để đi chơi đêm. Năm 2014, bộ ba kình ngư tài năng Joseph Schooling, Teo Zhen Ren và Roanne Ho cũng đã bị SNOC cảnh cáo sau khi rời Làng vận động viên trái phép trong kỳ ASIAD tại Incheon, Hàn Quốc.

Được biết, tại Singapore, các VĐV đại diện cho quốc gia tham dự sân chơi khu vực và quốc tế như SEA Games, ASIAD hay Olympic sẽ phải ký vào một bản quy tắc đạo đức gồm nhiều nội quy nghiêm ngặt mà họ phải tuân thủ nghiêm khắc nếu không muốn bị trừng phạt. Singapore được biết đến là quốc gia có hệ thống luật pháp vô cùng nghiêm khắc.

Góc phá rào: Trốn ra ngoài đu đưa xuyên màn đêm trước trận gặp Việt Nam, hàng loạt cầu thủ Singapore sẽ chịu kỷ luật nghiêm khắc - Ảnh 2.

Khoảnh khắc cầu thủ U22 Singapore tính ăn gian và bàn thắng của Hà Đức Chinh

Highlights: U22 Việt Nam 1-0 U22 Singapore | SEA Games 30