Góc khuất phía sau vé dự World Cup: Cầu thủ nữ phải làm nhiều "nghề tay trái" kiếm thêm thu nhập

Thanh Xuân , 08:19 07/02/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Những cầu thủ nữ có "nghề tay trái" của đội tuyển nữ Việt Nam.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã làm nên lịch sử với tấm vé tham dự World Cup 2023. Sau những nụ cười, niềm vui chiến thắng ít ai biết các cô gái của tuyển nữ Việt Nam đã phải vượt qua những khó khăn đời thường để sống với niềm đam mê.

Tuyết Dung là cầu thủ duy nhất ở Việt Nam có thể ghi 2 bàn từ chấm phạt góc, bằng 2 chân. Cầu thủ từng 2 lần giành Quả bóng Vàng đã từng thử sức với rất nhiều "nghề tay trái". Hiện tại, Tuyết Dung sau khi tốt nghiệp Đại học TDTT đã là công chức, vừa làm VĐV vừa học làm HLV. Cùng với đó, Tuyết Dung sau khoảng thời gian thi đấu cũng phải "chạy bàn không lương" phụ giúp cho gia đình. Khi có được những đồng tiền thưởng ít ỏi, Dung mở một nhà hàng nhỏ với tên "Tuyết Dung 7" để bố mẹ đỡ phải lam lũ với đồng ruộng. Bên cạnh đó, Tuyết Dung còn mở một trung tâm bóng đá cộng đồng mang tên mình dành cho các em học sinh từ 6 - 12 tuổi tại quê nhà. 

Tuyết Dung với công việc chạy bàn (Ảnh: NVCC)

Phía sau World Cup là cơ cực, cầu thủ nữ phải làm "nghề tay trái" kiếm thêm thu nhập - Ảnh 2.

Một trong những cầu thủ nữ hay nhất của bóng đá nữ Việt Nam cũng đã từng phải đi gánh lúa (Ảnh: FBNV)

Giống như Tuyết Dung, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cũng có một quán riêng với thương hiệu "Nàng 9 dừa sáp Trà Vinh". Đây cũng là cửa hàng mà Huỳnh Như rất tâm đắc, tiền đạo của ĐT nữ nhiều lần đăng tải những hình ảnh của quán và bán hàng trên trang cá nhân của mình. 

Huỳnh Như chia sẻ trước ngày lên đường sang Ấn Độ thi đấu VCK Asian Cup: "Quán đang trong thời gian đầu hoạt động nên chưa có nhiều khách, tôi cũng đi thi đấu nhiều nên ít có thời gian nhiều cho quán".

Huỳnh Như là cô chủ nhỏ của quán dừa sáp (Ảnh: FBNV)

Ở đội tuyển nữ Việt Nam còn có một tiền vệ rất có duyên với công việc bán hàng online là Thái Thị Thảo. "Thảo Boss" đó là cái tên quen thuộc được khách hàng biết đến. Trên trang facebook cá nhân, Thảo thường xuyên đăng bán các sản phẩm về giầy thể thao, đồng hồ... để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. 

Thái Thị Thảo với công việc bán hàng online (Ảnh: FBNV)

Thế mới thấy để nuôi dưỡng đam mê, đằng sau tấm vé đi World Cup là những câu chuyện còn nan giải của bóng đá nữ Việt Nam. Cả Tuyết Dung, Huỳnh Như hay Thái Thị Thảo dù phải làm thêm nhiều nghề những cũng chưa phải là khó khăn nhất ở đội tuyển nữ. Vẫn còn nữa những cầu thủ đang phải loay hoay xoay xở với miếng cơm manh áo, cuộc sống thường ngày.

https://sport5.vn/goc-khuat-phia-sau-ve-du-world-cup-cau-thu-nu-phai-lam-nhieu-nghe-tay-trai-kiem-them-thu-nhap-20220207081641842.htm