Giới chủ Qatar sẽ bán PSG sau World Cup 2022

Trần Giang , 11:17 12/04/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Nguồn tin của báo chí Tây Ban Nha cho biết, PSG sẽ bị bán sau khi World Cup 2022 khép lại. Chủ tịch Al-Khelaifi cũng sẽ rời câu lạc bộ.

Năm 2011, tập đoàn đầu tư thể thao Qatar (QSI) mua lại PSG từ tay chủ tịch Robin Leproux với tham vọng giúp đội bóng thủ đô nước Pháp có lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Champions League. QSI đã đầu tư cả tấn tiền cho PSG vì mục tiêu này. Nhưng suốt 11 năm vừa qua, câu lạc bộ thành Paris chỉ có thể giành các danh hiệu quốc nội. 

Nhà báo Edu Aguirre của chương trình truyền hình El Chiringuito (Tây Ban Nha) cho biết, QSI đã cảm thấy chán nản, coi PSG như một dự án thất bại và biết chắc chắn sẽ không thể thành công. Giới chủ Qatar sẽ buông xuôi bằng cách rao bán đội chủ sân Công viên các hoàng tử sau khi VCK World Cup 2022 (diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 21/12) kết thúc

Đi kèm với đó, vị chủ tịch người Qatar, ông Nasser Al-Khelaifi cũng sẽ chia tay PSG sau khi năm 2022 khép lại. 

Giới chủ Qatar sẽ bán PSG sau World Cup 2022 - Ảnh 1.

Từ trái sang phải: Tiểu vương Qatar, ông Tamim Bin Hamad Al-Thani - chủ sở hữu PSG và chủ tịch Al-Khelaifi

Trong kỷ nguyên Qatar, thành tích tốt nhất của PSG ở Champions League là vào đến trận chung kết. Ở mùa giải 2019/20, thầy trò HLV Thomas Tuchel phải chấp nhận vị trí á quân sau trận thua đáng tiếc với tỷ số tối thiểu trước Bayern Munich. 

Tới mùa bóng năm nay, PSG gây thất vọng khi bị loại từ rất sớm. Ở vòng 1/8, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino ngậm ngùi chia tay giải đấu sau thất bại với tổng tỷ số 2-3 trước Real Madrid. Rõ ràng, với một đội hình toàn sao số cùng những khoản đầu tư khổng lồ, PSG chưa đáp ứng được kỳ vọng của cả người hâm mộ lẫn giới chủ. 

Ban lãnh đạo và các cầu thủ PSG (ngoại trừ Kylian Mbappe) bị fan la ó không thương tiếc

https://sport5.vn/gioi-chu-qatar-se-ban-psg-sau-world-cup-2022-20220412103939976.htm