Giật mình với "thánh nộp phạt" tại NBA 2021-2022, tổng thiệt hại lên đến hơn 3,5 tỷ đồng

NHẬT PHẠM , 16:07 23/03/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Julius Randle bổ sung vào bảng "thành tích" nộp phạt lên đến 155.000 USD, sau hành vi phản ứng với trọng tài trong thất bại 93-108 của New York Knicks trước Utah Jazz.

Tại NBA, những hành vi phản ứng với người cầm cân nảy mực đều được BTC giải đấu đưa ra những án phạt vô cùng nghiêm khắc. NHM đã quen mặt với những cầu thủ thường xuyên cãi trọng tài như Draymond Green hay Luka Doncic, thế nhưng Julius Randle mới là người dẫn đầu trong bản danh sách "lĩnh án" ở thời điểm hiện tại.

Giật mình với "thánh nộp phạt" tại NBA 2021-2022, tổng thiệt hại lên đến hơn 3,5 tỷ đồng - Ảnh 1.

Julius Randle bị NBA "tuýt còi" với án phạt lên đến 40.000 USD trong trận đấu với Utah Jazz

Trong trận thua 93-108 trước Utah Jazz, tiền phong của New York Knicks đã có những lời lẽ không đúng mực dành cho tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Theo điều tra của NBA, Julius Randle đã bị buộc tội vào hành vi "lăng mạ trọng tài với những ngôn từ thù địch", khiến anh phải nộp mức phạt lên đến 40.000 USD.

Julius Randle đã không thể kiềm chế được bình tĩnh, sau màn trình diễn vô cùng thất vọng của bản thân. Anh chỉ mang về 13 điểm, 11 rebounds, có hiệu suất ném chỉ đạt con số 6/21. Tiền phong 27 tuổi cũng đã có những lời qua tiếng lại với trung phong Rudy Gobert của đối thủ, trước khi sự việc trên diễn ra.

Đây không phải là lần đầu tiên, Julius Randle phải chịu một bản án tương tự. Được biết, tiền phong của New York Knicks đang đứng đầu trong bản danh sách nộp phạt tại NBA vì những hành vi không đúng tác phong của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Giật mình với "thánh nộp phạt" tại NBA 2021-2022, tổng thiệt hại lên đến hơn 3,5 tỷ đồng - Ảnh 2.

Julius Randle đang là "thánh nộp phạt" ở NBA, với tổng mức phạt lên đến 155.000 USD vì các lỗi phản ứng

Trước đó, Julius Randle từng bị phạt 15.000 USD vì đá bóng lên khán đài. Tiền phong 27 tuổi cũng bị phạt 25.000 USD vì "chửi bới" trong phòng họp báo, lĩnh mức án tương tự vì từ chối trả lời phỏng vấn. Gần đây nhất, Julius Randle cũng bị phạt 50.000 USD sau màn xô xát với cầu thủ Cameron Johnson của Phoenix Suns.

Với mức phạt gần nhất, tổng số tiền mà Julius Randle phải nộp phạt vì những hành vi không đúng mực của mình đã lên đến 155.000 USD. Đó là chưa tính hơn 10 lỗi kỹ thuật mà cầu thủ này phải nhận trong suốt mùa giải 2021-2022, với mức phạt rơi vào khoảng 2000-3000 USD cho mỗi lần vi phạm.

Được biết, HLV Tom Thibodeau cũng thừa nhận những hành vi nóng nảy của cậu học trò, nhưng cũng nhắc khéo Julius Randle có cách hành xử tốt hơn trong tương lai: "Chúng ta là con người, mà con người thì có cảm xúc cá nhân. Tuy vậy, bạn cần phải điều khiển được cảm xúc của chính mình để không đi quá xa trong mọi vấn đề".

Giật mình với "thánh nộp phạt" tại NBA 2021-2022, tổng thiệt hại lên đến hơn 3,5 tỷ đồng - Ảnh 3.

Draymond Green cũng là một nhân vật thường xuyên "cãi" trọng tài

Không chỉ Julius Randle, NBA cũng đã chứng kiến 2 trường hợp khác phải lãnh án phạt chỉ vài ngày gần đây. Draymond Green, người nổi tiếng với hàng loạt hành vi cãi vã trọng tài trước đó, đã phải nhận án phạt 25.000 USD vì "lời lẽ không đúng mực". Ngôi sao của Golden State Warriors tỏ ra không hài lòng về 2 lỗi kỹ thuật trong trận đấu với San Antonio Spurs và đã có những phản ứng mạnh mẽ trước quyết định của tổ trọng tài trong trận đấu.

Trước đó, Jusuf Nurkic cũng phải nhận án phạt 40.000 USD đến từ NBA. Tuy nhiên, trung phong của Portland Trail Blazers không có vấn đề với trọng tài mà là xích mích với NHM. Cụ thể, sau khi bị 1 fan của Indiana Pacers gọi là "rác rưởi" và bà của mình là "gái", Jusuf Nurkic đã tiến lại và quăng thẳng chiếc điện thoại của CĐV này lên khán đài.

Giật mình với "thánh nộp phạt" tại NBA 2021-2022, tổng thiệt hại lên đến hơn 3,5 tỷ đồng - Ảnh 4.

Jusuf Nurkic có hành vi quăng điện thoại của CĐV sau khi bị xúc phạm

Việc NBA đưa ra những án phạt cho các cầu thủ nếu họ có hành vi quá khích với trọng tài và NHM là điều cần làm. Tuy nhiên, BTC giải đấu cũng nên có những trường hợp xem xét lại, nếu những CĐV đến sân có những lời lẽ quá khích, hoặc các trọng tài đưa ra những "tiếng còi méo" gây nên sự ức chế cho những cầu thủ thi đấu ở trên sân.

https://sport5.vn/giat-minh-voi-thanh-nop-phat-tai-nba-2021-2022-tong-thiet-hai-len-den-hon-35-ty-dong-20220323160514751.htm