Giannis Antetokounmpo liệu có xứng đáng gia nhập đội ngũ những siêu sao hàng đầu NBA?

NHẬT PHẠM , 14:30 21/07/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với phong độ ấn tượng trong Game 6 của Finals 2021, Giannis Antetokounmpo đã nhận về rất nhiều lời tán dương, trong đó có LeBron James, Stephen Curry và Kevin Durant. Thế nhưng, liệu "Á thần Hy Lạp" có đủ khả năng sánh vai cùng những siêu sao hàng đầu NBA?

Đứng trước ngưỡng cửa lịch sử của thành phố Milwaukee, Giannis Antetokounmpo đã chứng minh cho tất cả thấy đẳng cấp của một siêu sao khi có tổng cộng 50 điểm với hiệu suất 16/25, có 14 pha rebounds và 5 pha blocks thành công. Phong độ ấn tượng này đã giúp Milwaukee Bucks có được chiến thắng 105-98, chính thức mang về chức vô địch NBA sau tròn 50 năm trong lịch sử.

Những lời chúc mừng của Stephen Curry, Kevin Durant và LeBron James trên MXH dành cho Giannis Antetokounmpo

Màn trình diễn đẳng cấp cao của Giannis Antetokounmpo đã khiến rất nhiều ngôi sao của NBA phải lên tiếng chúc mừng, cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với "Á thần Hy Lạp". Trong đó, nổi bật lên 3 cái tên LeBron James, Stephen Curry và Kevin Durant, những siêu sao hàng đầu NBA tính đến thời điểm hiện tại.

Tại đấu trường NBA, hầu hết giới chuyên môn và NHM đều nhận định LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant và Kawhi Leonard là 4 cái tên nằm ở một đẳng cấp khác so với những siêu sao còn lại. Tất cả họ đều là đầu tàu trong những chức vô địch của các đội bóng mà họ đã và đang khoác áo, cũng như vô số những chiến tích và thành tựu cá nhân khác trong cả sự nghiệp.

LeBron James, Stephen Curry và Kevin Durant chào đón Giannis Antetokounmpo đến với đội ngũ những siêu sao hàng đầu NBA - Ảnh 2.

Giannis Antetokounmpo xứng đáng sánh vai cùng những siêu sao hàng đầu NBA khác như Stephen Curry, LebBron James, Kevin Durant và Kawhi Leonard

Với những gì mà Giannis Antetokounmpo đã thể hiện, siêu sao người Hy Lạp hoàn toàn đủ khả năng bước chân vào hàng ngũ của những tên tuổi ấy. Anh đã dẫn dắt Milwaukee Bucks đến với chức vô địch bằng tài năng và sự nỗ lực, cũng như dập tắt mọi lời chỉ trích và sự nghi ngờ trước đó nhắm vào bản thân mình.

Bên cạnh đó, Giannis Antetokounmpo cũng nhận về cơn mưa lời khen của hàng loạt các cầu thủ NBA khác, cũng như cả giới truyền thông lẫn NHM. Đây là một thành quả vô cùng xứng đáng dành cho siêu sao của Milwaukee Bucks, người đã có những bước trưởng thành vượt bậc từ một cậu bé nghèo khó ở Hy Lạp, một cầu thủ không được đánh giá cao ở NBA Draft 2013 để vươn đến đỉnh cao nhất mà một cầu thủ bóng rổ từng đạt được.

Không chỉ danh hiệu vô địch NBA, màn trình diễn ấn tượng của Giannis Antetokounmpo cũng đã mang về cho anh danh hiệu Finals MVP 2021 cho riêng mình. Đây là một phần thưởng tuyệt vời cho nỗ lực của "Á thần Hy Lạp", dù trước đó vẫn có không ít những tranh cãi về sự xứng đáng dành cho 2 người đồng đội Khris Middleton và Jrue Holiday.

Giannis Antetokounmpo đã hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu cá nhân ở tuổi 26, một thành tích mà chỉ có Hakeem Olajuwon và Michael Jordan làm được trong quá khứ

Cùng với danh hiệu MVP Finals 2021, Giannis Antetokounmpo đã thâu tóm mọi phần thưởng cao quý nhất của một siêu sao thi đấu ở NBA, bao gồm danh hiệu MVP vào các năm 2019 và 2020, Cầu thủ phòng ngự của năm 2020. Trong suốt lịch sử NBA, chỉ có 2 cầu thủ khác thiết lập được thành tích tương tự là Michael Jordan và Hakeem Olajuwon, nhưng không một ai trong số họ có được tất cả ở tuổi 26 như cách mà Giannis Antetokounmpo đã làm.

Milwaukee Bucks gần như sẽ biến Giannis Antetokounmpo cùng số áo 34 trở thành một biểu tượng bất diệt. Một vị trí trong "Đại sảnh Danh vọng" cũng đã dọn sẵn cho Giannis Antetokounmpo khi cầu thủ này giải nghệ. Những gì mà "Á thần Hy Lạp" đã, đang và sẽ làm đủ sức biến anh trở thành một trong những huyền thoại vĩ đại nhất mà NBA từng chứng kiến.